“Đại nghiệp kiến quốc” bộ phim đồ sộ nhất Trung Quốc năm 2009

11/03/2009 16:14 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Để chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập nước, năm nay Trung Quốc tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật chào đón lễ kỷ niệm trọng đại này. Giới điện ảnh Trung Quốc hiện đang hướng về bộ phim Đại nghiệp kiến quốc – đây là tác phẩm điện ảnh quy tụ những anh tài bậc nhất của điện ảnh Trung Quốc hiện nay. Đạo diễn Hàn Tam Bình đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn, các diễn viên tham gia trong phim gồm có: Đường Quốc Cường, Trương Quốc Lập, Hứa Tịnh, Trần Khôn, Trần Hảo, Trần Đạo Minh, Tôn Hồng Lôi, Cát Ưu…

Đại nghiệp kiến quốc quy tụ một "rừng sao"

Bộ phim Đại nghiệp kiến quốc (Nghiệp lớn dựng nước) được dàn dựng để chào mừng kỷ niệm 60 năm quốc khánh Trung Quốc (01/10/1949 – 01/10/2009). Đại nghiệp kiến quốc quy tụ các diễn viên như: Đường Quốc Cường (vai Mao Trạch Đông); Trương Quốc Lập (vai Tưởng Giới Thạch); Hứa Tịnh (vai Tống Khánh Linh); Trần Khôn (vai Tưởng Kinh Quốc); Vương Học Kỳ (vai Lý Tông Nhân); Ổ Quân Mai (vai Tống Mỹ Linh); Trần Hảo (vai con gái của Phó Tác Nghĩa)… Ngoài ra, phim còn có sự tình nguyện tham gia của các ngôi sao khách mời như: Lê Minh; Lưu Đức Hoa; Trần Đạo Minh; Huỳnh Thánh Y… Ngay cả các đạo diễn nổi tiếng như: Phùng Tiểu Cương; Trần Khải Ca; Khương Văn cũng sẽ nhận những vai diễn trong phim này.  
Từ trái sang phải: Hứa Tịnh, Trương Quốc Lập,  
Đường Quốc Cường, Trần Khôn (Nguồn ảnh Sina)
Hai nhân vật chính của Đại nghiệp kiến quốc được giao cho hai diễn viên kỳ cựu: Đường Quốc Cường và Trương Quốc Lập. Diễn viên Đường Quốc Cường người đã từng thành công với vai chủ tịch Mao Trạch Đông trong phim truyền hình Trường Chinh nay lại tiếp tục được tin tưởng giao vai diễn này. Đường Quốc Cường là diễn viên kỳ cựu của Trung Quốc và hẳn khán giả Việt Nam không thể quên được vai Khổng Minh mà ông thể hiện (trong phim truyền hình Tam Quốc diễn nghĩa) hay vai hoàng đế Ung Chính (trong phim Vương triều Ung Chính).
 
Hứa Tịnh (ảnh trái) đảm nhiệm vai Tống Khánh Linh và
Ổ Quân Mai vào vai Tống Mỹ Linh
 
Về phía Trương Quốc Lập, ông cho biết trước đây cũng đã từng có người mời ông đóng vai Tưởng Giới Thạch nhưng thực ra vai mà Trương Quốc Lập thực sự có hứng thú là chủ tịch Mao Trạch Đông và thủ tướng Chu Ân Lai. Sau khi nhận vai Tưởng Giới Thạch, Trương Quốc Lập đã chủ động mời cậu học trò cưng của mình là Trần Khôn vào Tưởng Kinh Quốc (con trai Tưởng Giới Thạch). 
 
Không phải minh tinh nào cũng có cơ hội tham gia

Thành Long tình nguyện tham gia

Đối với các diễn viên Trung Quốc, được có mặt trong bộ phim kỷ niệm 60 năm thành lập nước là một niềm vinh dự lớn lao. Được biết rằng rất nhiều các diễn viên nổi tiếng Hong Kong cũng đề nghị xin được tham gia một vai trong bộ phim sử thi đồ sộ này. Ngay như cả hai siêu sao là Thành Long và Châu Tinh Trì cũng tình nguyện được nhận vai diễn nhưng đoàn làm phim đã không thể tìm được vai thích hợp cho hai ngôi sao này. Nhưng rất có thể sau buổi công bố danh sách diễn viên chính sẽ vẫn còn những vai diễn nhỏ để dành cho các ngôi sao lớn của điện ảnh Trung Quốc.

Dựng phim bằng lòng tôn kính

Đoàn làm phim Đại nghiệp kiến quốc cho biết, sẽ có hơn 30 nhân vật lịch sử xuất hiện trong phim. Bộ phim gồm 110 cảnh quay được thực hiện chủ yếu ở Bắc Kinh và Nam Kinh. Đạo diễn Hoàng Kiến Tân (thành viên tổ đạo diễn) cho biết đoàn làm phim đã thảo luận rất nhiều để xây dựng kịch bản vừa tôn trọng lịch sử vừa có hiệu quả mới mẻ. Đại nghiệp kiến quốc sẽ là bộ phim điện ảnh sử thi chào mừng kỷ niệm 60 thành lập nước Trung Quốc. Theo như dự kiến thì ngày 10/9 phim này sẽ được công chiếu trên toàn Trung Quốc. Đạo diễn Phùng Tiểu Cương nhận định: “Phim này chắc chắn sẽ đạt kỳ tích về doanh thu phòng vé. Đặc biệt đây là món mà những người làm điện ảnh dâng tặng cho tổ quốc”. 
 
Hiền Thương (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm