Đạo diễn Lê Hoàng: "Làm truyền hình vì nó...quá dễ"

18/02/2009 00:10 GMT+7 | Phim

Đó là tuyên bố của Lê Hoàng sau khi phóng viên đặt câu hỏi về việc "nuốt lời năm xưa" để bắt tay vào làm 40 tập phim truyền hình "Thiên thần áo trắng".
 
 
Ngoài ra, anh còn bổ xung một vài yếu tố rất ...Lê Hoàng cho cái việc mà người ta gọi là "thanh minh". Cũng trùng hợp, ngày khởi quay cũng là ngày 1/4, ngày "cá nói dối"...
"Tôi làm phim truyền hình vì nó quá dễ!"

* Rất nhiều người “sốc” khi nghe tin Lê Hoàng làm phim truyền hình bởi đã có lần anh tuyên bố không làm phim truyền hình. Anh lý giải thế nào?

Tôi thay đổi thái độ vì ba lý do:
1. Phim truyền hình hiện nay quá dở.
2. Viết kịch bản phim truyền hình hóa ra quá dễ.
3. Thù lao nếu cả cho biên kịch và đạo diễn thì quá cao

* Làm truyền hình có phải do anh đã chán điện ảnh? Vì tự ái khi Thủ tướng không ra rạp được hay đơn giản là chưa có ý tưởng mới?

Lê Hoàng mà không có ý tưởng thì khác nào sa mạc không có cát! Tôi làm chỉ vì thấy làm….quá dễ.

Thiên thần áo trắng
 
Kịch bản và đạo diễn: Lê Hoàng
Hãng sản xuất: BHD
Khởi quay: 01.04.2009

Nội dung: July Miu từ nước Anh về Việt Nam và cô bé được bố mẹđưa vào học tiếp lớp 12 tại một trường dân lập. Với cá tính cộng với phong cách "Châu Âu", Miu tự đứng ra ứng cử và vận động cho mình vào vị trí lớp trưởng của lớp. Bắt đầu từ đó, Miu dẫn dắt các bạn vượt qua những thử thách trong học tập cũng như các hoạt động khác của lớp. Bên cạnh đó, mâu thuẫn chính của Miu là làm sao xoá bỏ những lối học, lối dạy cũ mòn của các thầy cô giáo với học sinh bao năm qua. May mắn cho cô bé và các bạn của mình, cô giáo chủ nhiệm cũng là người khá thoáng tính vá có tinh thần "cách tân". Cô luôn đồng hành với Miu và các bạn trong mọi suy nghĩ dù điều đó ảnh hưởng tới cô không nhỏ....
* Với điện ảnh, có thể nói dòng phim “ăn Tết” đã tạm ổn từ sau Gái nhảy của anh (2001). Còn cụm từ “phim bom tấn mùa Hè” thì chưa tồn tại. Anh nghĩ vấn đề này thế nào? Anh có nghĩ đó là mục tiêu mà anh hướng tới không?

Còn lâu mới có phim bom tấn mùa hè, nếu như hè toàn….học thêm!

* Quay trở lại Thiên thần áo trắng, nó có gì hấp dẫn khiến anh ngồi viết 40 tập và đảm nhận luôn cương vị đạo diễn?

Thiên thần áo trắng hấp dẫn vì đấy không phải người. Đấy là thiên thần.

* Tại sao anh chọn đề tài học đường? Bởi nó dễ hấp dẫn?

Bất cứ ai không ngốc cũng chọn đề tài học đường!

* Hiện tại, Thiên thần áo trắng đang ở giai đoạn nào?

Hôm qua tuyển diễn viên đợt đầu rồi!

* Người ta đồn Lê Hoàng làm phim catxe cao lắm, Thiên thần áo trắng chắc cũng là một dự án nhiều tiền, catxe cao?

Cao đến nỗi không nên nói ra, kẻo có đứa chết.

* Lần đầu làm phim truyền hình, anh thấy điểm khác biệt so với những lần cùng cương vị trước ra sao?

Phim truyền hình khác phim nhựa ở chỗ cho phép nói dài.

*Nhận xét của anh về phim truyền hình hiện nay thế nào?

Phần lớn là dở. Đặc biệt là các phim do một nhóm biên kịch viết. Nó cứ rời rạc như cơm nguội.

Tin liên quan:
 
 
* Một loạt tên tuổi điện ảnh cũng bắt đầu quay sang làm truyền hình. Giới trẻ như Vũ Ngọc Đãng cũng làm. Họ ít nhiều thành công. Vì thế, Lê Hoàng làm Thiên thần áo trắng cũng như đánh bạc. Anh nghĩ sao?

Trong số các đạo diễn điện ảnh chuyển sang, chỉ có Vũ Ngọc Đãng thành công, còn lại hầu hết đều hỏng bét!

* Có người nói: “Làm phim truyền hình là một bước lùi của Lê Hoàng”. Anh phản biện thế nào?

Kệ họ!
 
Theo TGĐA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm