Bộ phim hài hay nhất của Phùng Tiểu Cương

23/12/2008 10:36 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Sau hai năm chuyển sang làm phim chính kịch có quy mô hoành tráng, gồm The Banquet (Dạ yến- 2006) và Assembly (Lệnh tập hợp - 2007), năm nay đạo diễn Phùng Tiểu Cương trở lại dòng phim hài từng mang lại danh tiếng cho ông, với tác phẩm điện ảnh mới If You Are the One (Phi thành vật nhiễu). Tác phẩm này được đánh giá là bộ phim hài xuất sắc nhất của Phùng Tiểu Cương từ trước tới nay.

Đạo diễn Phùng Tiểu Cương
Có rất nhiều khán giả nói rằng If You Are the One đã vượt cả sự mong đợi của họ, trong đó màn diễn xuất của nam diễn viên Đại lục Cát Ưu là vô cùng xuất sắc. Tính hài hước và sự uyên thâm trong If You Are the One được đạo diễn Phùng đan kết một cách tài tình khiến nhiều khả năng phim sẽ gặt hái thành công lớn trong thị trường cuối năm cạnh tranh khốc liệt.

If You Are the One được bắt đầu với những cảnh phim tư liệu về sự hỗn loạn, chiến tranh và nạn đói trên thế giới, qua đó thể hiện tính nghiêm túc đến mức thoạt tiên khán giả không nghĩ là đang xem phim hài. Bộ phim kể về một doanh nhân giàu có bị thuyết phục mua bản quyền một sáng chế với giá 3 triệu USD và nhờ vậy mà nhà phát minh Qin Fen (do Cát Ưu thủ vai) trở nên phát tài.
 
Ngay sau đó, Qin muốn lập gia đình và anh đã đăng quảng cáo tìm vợ trên Internet. Nhưng không phải ngay từ đầu Qin đã được như ý, bởi anh gặp phải hàng loạt “đối tượng” đặc biệt: có cô chỉ thích mặc đồ đàn ông, cô khác vẫn còn đơn chiếc nhưng vác bụng bầu, hay một nàng tuy xinh đẹp nhưng đãng trí... Cuối cùng, Qin tìm được một nữ tiếp viên hàng không có tên là Liang Xiaoxiao (nữ diễn viên Đài Loan Thư Kỳ thủ vai).
 
Mặc dù Liang vẫn còn yêu say đắm cậu bạn trai cũ, người đã kết hôn với một cô gái Nhật Bản và đang định cư ở Hokkaido (Nhật Bản), nhưng cô vẫn quyết định đi nghỉ ở cùng Qin tới thành phố mà "cố nhân" của mình đang sống. Mục đích của Qin trong chuyến đi này là cố gắng chinh phục được trái tim của Liang, nhưng đối với cô tiếp viên hàng không thì chuyến đi là cách để tìm lại những giây phút mà cô từng có với bạn trai cũ rồi sau đó sẽ tự vẫn. Khung cảnh ở Hokkaido đẹp mê hồn, những lúc lái xe một mình trên những con đường rộng thênh thang khiến Liang lại càng cảm thấy cô độc sau cuộc tình tan vỡ.
 
Sau nhiều ngày suy tính, Liang nhận thấy cô không thể quên được quá khứ và quyết định quyên sinh bằng cách nhảy xuống biển. Nhưng thật may mắn là Liang không chết và cuối cùng cô đã bước sang một trang mới trong đời khi chấp nhận Qin trở thành bạn trai của mình… Đây quả là một kết cục có hậu của một bộ phim hài lãng mạn được tung ra vào dịp năm mới.
Cát Ưu và Thư Kỳ trong phim If You Are the One 

Top 10 phim ăn khách:

1. Yes Man: 18.1 triệu USD
2. Seven Pounds: 16 triệu USD
3. Tale Of Despereaux, The: 10.5 triệu USD
4. Day The Earth Stood Still, The: 10.1 triệu USD
5. Four Christmases: 7.7 triệu USD
6. Twilight: 5.2 triệu USD
7. Bolt: 4.2 triệu USD
8. Slumdog Millionaire: 3.1 triệu USD
9. Australia: 2.3 triệu USD
10. Quantum Of Solace: 2.1 triệu USD

Nhưng trên tất thảy, tác phẩm điện ảnh tốn kém 50 triệu NDT dàn dựng này đã thể hiện một sự tiến bộ đáng kể trong cách kể chuyện của đạo diễn Phùng. Những bộ phim hài trước của ông, như The Dream Factory (Nhà máy mơ ước - 1997), Be There or Be Square (Ở đây hay ở quảng trường - 1998), Sorry Baby (Xin lỗi người yêu - 1999) và Big Shot's Funeral (Đám ma của một quan lớn - 2001), chỉ là một chuỗi những câu chuyện cười được gắn kết lại rồi được đưa lên màn bạc, nhưng với If You Are the One, Phùng Tiểu Cương đã có một cuộc tái xuất đầy ấn tượng trong dòng phim hài.
 
Ông kể câu chuyện lãng mạn này một cách thanh nhã với những lời thoại thông minh cùng những quan sát đáng chú ý trong cuộc sống thường nhật. Phim bộc lộ những mối lo lắng của ông về xã hội hiện nay, về khủng hoảng tài chính toàn cầu, thị trường chứng khoán “đìu hiu” của Trung Quốc và trận động đất kinh hoàng ở tỉnh Tứ Xuyên.
 
Phùng Tiểu Cương rất tự tin về doanh thu của If You Are the One và hy vọng phim sẽ thu được 200 triệu NDT (khoảng 29 triệu USD) từ lượng vé bán ra ở thị trường Đại lục.
 
Hôm 14/12, tại buổi chiếu ra mắt phim ở Hàng Châu, đạo diễn Phùng nói rằng ông không lo lắng về doanh thu phòng vé mặc dù phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt với những phim có kinh phí cao gấp 4-5 lần so với If You Are the One, như Mai Lan Phương của đạo diễn Trần Khải Ca và Xích Bích II của Ngô Vũ Sâm.
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm