"Làn sóng Hàn Quốc" muốn tràn vào Hollywood

Thứ Bảy, 02/08/2008 20:05 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Làn sóng văn hóa đại chúng Hàn Quốc đã lan khắp châu Á. Mục tiêu tiếp theo các ngôi sao xứ kim chi là chinh phục kinh đô điện ảnh thế giới, trong đó có một số đã bắt đầu khởi động công việc của họ ở xứ cờ hoa. Năm nay dự kiến tiếp tục có một nhóm ngôi sao hàng đầu sẽ xuất hiện ở Hollywood, trong khi nhiều nghệ sĩ Hàn đang ra sức học tiếng Anh để chờ cơ hội được thâm nhập vào thị trường khó tính này.
 Park Joong Hoon, Lee Byung Hun, Jung Jun Ho và Rain

Các diễn viên Hàn không ngừng nỗ lực

Park Joong Hoon là gương mặt xứ Hàn đầu tiên thâm nhập vào Hollywood với bộ phim The Truth About Charlie (2002). Sau đó anh đã có vai chính đầu tiên trong trong dự án điện ảnh thứ 2 của Hollywood mang tựa đề Bibimbap. Bộ phim hài lãng mạn này là câu chuyện kể về một nhà phê bình món ăn người phương Tây yêu một bếp trưởng người Á.

Là một ngôi sao trong Làn sóng Hàn Quốc với lượng người hâm mộ lớn ở khắp châu Á, đặc biệt là Nhật Bản, Lee Byung Hun đã trau dồi tiếng Anh kỹ càng khi tham gia phim G.I Joe: Rise of Cobra ¬– tác phẩm điện ảnh sẽ ra mắt khán giả vào năm 2009. Lee vẫn là gương mặt sáng giá ở xứ kim chi và trong số ra mới đây, tạp chí Variety của Mỹ đã nhận định về Lee như thế này: “Trong số các ngôi sao nam hàng đầu Hàn Quốc, Lee Byung Hun là gương mặt xuất sắc nhất có thể đột nhập được vào phim trường quốc tế”.
 
Rick Yune, Karl Yune, Will Yun Lee và Daniel Dae Kim  

Còn Jung Woo Sung cũng đang được “nhắm nhe” cho một dự án điện ảnh của Hollywood. Anh vừa có 3 tháng học tiếng Anh ở San Francisco. Jung Jun Ho thì vừa hoàn tất vai diễn trong phim West 32nd ở Mỹ.

Về phía các diễn viên nữ, Kim Yun Jin đã là một tên tuổi có tiếng ở Mỹ với thành công của vai diễn trong serie phim TV ăn khách Lost và nhờ đó Kim đã liên tục xuất hiện trên nhiều trang bìa tạp chí thế giới. Nói tiếng Anh trôi chảy và khả năng diễn xuất đã được khẳng định, nên việc tiến vào Hollywood của cô chỉ còn là vấn đề thời gian.
 
Kim Yun Jin, Sandra Oh, Jeon Ji Hyun và Ha Ji Won  

Ở xứ kim chi hiện nay, nhiều nghệ sĩ nữ cũng đang cố gắng học tiếng Anh để có cơ hội là “thẳng tiến”. Từ LHP Pusan Quốc tế năm ngoái, hãng quản lý của Jeon Ji Hyun đã thông báo kế hoạch tiến vào thị trường Mỹ của nữ diễn viên trẻ này. Ha Jo Won và Jang Jin Young đang mê mải học tiếng Anh. Sau khi hoàn thành phim Between Love and Hate, Jang Jin Young lao vào học tiếng Anh 3 buổi/tuần. Còn BoA cũng đang mời một gia sư tiếng Anh để kèm học riêng, mặc dù hiện nay ca sĩ trẻ này đang hoạt động chủ yếu ở thị trường Nhật Bản.

Diễn viên Mỹ gốc Hàn cũng đang dần được ghi nhận

Ở kinh đô điện ảnh hiện có gương mặt gốc Hàn nào đang nổi? Trước hết phải kể đến hai anh em Rick và Karl Yune. Rick Yune nổi lên sau khi tạp chí Newsweek bình chọn anh là ngôi sao của thế hệ mới trong danh sách New Faces of ’99. Chàng diễn viên trẻ này đã xuất hiện trong phim Die Another Day qua vai Zhao - nhân vật phản diện người Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong tập phim Bond này còn có một gương mặt Mỹ gốc Hàn khác là Will Yun Lee, người thủ vai đại tá Moon. Năm 2002, Lee đã được tạp chí People đưa vào danh sách “50 người đẹp nhất”. Đáng nói nữa là Sandra Oh - hiện được coi là nữ diễn viên gốc Hàn thành công nhất ở Mỹ, hay Alexandra Chun, từng xuất hiện trong phim Saw và Daniel Dae Kim, tham gia diễn xuất trong Spider-Man 2 và serie phim truyền hình Lost.

Hầu hết các diễn viên Mỹ gốc Hàn hiện nay đều thuộc thế hệ thứ hai nên tiếng Anh không hề là rào cản, nhưng họ lại phải vật lộn với nhiều khó khăn khác, trong đó là bức tường văn hóa cao ở Hollywood. Trong khi thế hệ cha anh họ cảm thấy hài lòng khi tìm được một vai nhỏ trong một dự án của Hollywood thì người Hàn trẻ hiện nay đã đạt được mục tiêu lớn hơn khi đã được đảm nhiệm vai chính.
 
Lương Tuấn Vĩ
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.