Đan Lê được bồi thường thiệt hại

26/06/2008 19:43 GMT+7 | Phim

Ngày 24/6/2008, TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã có phán quyết vụ bà Nguyễn Đan Lê kiện Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam.

Theo đó, Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam, nhà báo Lê Việt Hùng - Trưởng ban báo điện tử và phóng viên Mai Xuân Nghiên xin lỗi Đan Lê những vấn đề sau:

Một là, việc Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam sử dụng thông tin, hình ảnh của MC Đan Lê gắn với 6 bài viết, hình ảnh về văn hoá phẩm đồi truỵ từ các ngày 24, 25, 26/3/2008 (trong vụ phát tán clip sex Hàn Quốc) đã gây liên tưởng, hiểu lầm cho độc giả là Đan Lê có liên quan đến clip sex trôi nổi trên mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của Đan Lê.

Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam, nhà báo Lê Việt Hùng - Trưởng ban báo điện tử và phóng viên Mai Xuân Nghiên xin lỗi Đan Lê về việc này.

Hai là, trong 5/6 bài báo đăng trên Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam có những điều không đúng sự thực nhưng vì thiện chí hoà giải, MC Đan Lê chỉ yêu cầu cải chính đối với 2 nội dung của 2 bài báo. Cụ thể như sau:

Trong bài báo “Trôi nổi một clip sex được nghi là của Đan Lê” xuất hiện lúc 15h56’ ngày 24/3/2008, phóng viên và biên tập viên đã trích dẫn sai ý kiến của Đan Lê, với ngôn ngữ lập lờ, câu trả lời này đã gây hiểu lầm cho độc giả, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Đan Lê. Cụ thể, Đan Lê không nói: “Rất cảm ơn bạn đã quan tâm nhưng bây giờ tôi không đưa ra lời bình luận gì cả vì chưa ai chứng minh đó là tôi, nếu chứng minh được thì tôi mới phải lên tiếng”.

Bên cạnh đó, trong bài báo nhan đề “Sẽ giám định clip sex được nghi là của Đan Lê” đăng lúc 9h08’ ngày 25/3/2008 do nhà báo Lê Việt Hùng biên tập từ một tờ báo điện tử khác, do chưa kiểm chứng nguồn tin nên đã viết: “Đan Lê có đưa ra đoạn clip sex có nhân vật khá giống cô về ngoại hình nhưng nói tiếng Nhật”.

Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam, nhà báo Lê Việt Hùng - Trưởng ban báo điện tử và phóng viên Mai Xuân Nghiên xin cải chính các thông tin nêu trên, đồng thời xin lỗi MC Đan Lê và bạn đọc về việc này. Việc đăng tin cải chính, xin lỗi được thực hiện theo quy định của Luật Báo chí.

Về mức bồi thường thiệt hại: Đan Lê đã được bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm được ghi trong biên bản ngày 16/6/2008 của TAND quận Hoàn Kiếm.

Theo PL&XH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm