Khởi công Bảo tàng Hà Nội

26/05/2008 18:27 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sáng qua 19/5, UBND TP Hà Nội đã chính thức khởi công công trình Bảo tàng Hà Nội tại xã Mễ Trì - huyện Từ Liêm. Công trình nằm tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị quốc gia, là một trong những dự án thuộc quy hoạch tổng thể của khu vực này.

Vậy là sau mấy chục năm chờ đợi, Hà Nội đã có bảo tàng xứng tầm với vị thế của thủ đô ngàn tuổi. Bảo tàng Hà Nội được xây dựng trên một khu đất nông nghiệp của huyện Từ Liêm với tổng diện tích là 53.963m2, trong đó diện tích đất xây dựng công trình khoảng 11.925m2. Bảo tàng mang hình dáng một kim tự tháp ngược, gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm, kết cấu cứng dựa trên 4 cụm thang, trong đó tầng 4 có diện tích lớn nhất và diện tích các tầng dưới nhỏ dần. Chiều cao của bảo tàng là 30,70m. Tổng vốn đầu tư cho công trình này là 2.300 tỷ đồng.
 
Bảo tàng Hà Nội

TT&VH có cuộc phỏng vấn Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị:

- Nhằm kiềm chế lạm phát, có ý kiến cho rằng cần tạm dừng một số dự án đầu tư công, trong đó có Bảo tàng Hà Nội. Ý kiến này cũng đề xuất “hoãn xây Bảo tàng Hà Nội vì lợi ích chung của đất nước”. Vậy tại sao bây giờ công trình lại được khởi công, thưa ông?

- Đây là công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long, thuộc hạng mục công trình không bị đình hoãn khởi công, không những thế còn yêu cầu làm khẩn trương để kịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội.

- Thưa ông, xây dựng trong thời điểm này công trình sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì?

- Công trình Trung tâm Hội nghị quốc gia với quy mô lớn hơn cả về vốn, kỹ thuật nhưng làm trong vòng đúng 2 năm là xong. Công trình Bảo tàng Hà Nội bé hơn nên nếu tích cực làm trong 2 năm, thậm chí không tới 2 năm cũng có thể xong được.
 
Bí thư thành ủy Hà Nội (thứ 2 từ trái sang)
trong lễ khởi công công trình

- Ông nghĩ thế nào khi công trình được xây dựng trong thời kỳ lạm phát?

- Công trình này đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước chứ không phải sang năm 2008 mới chuẩn bị. Tất nhiên về tổng thể với cả nước sẽ phải cân nhắc nên tạm dừng công trình nào và tiếp tục cho xây dựng công trình nào. Cho nên trong quyết định tạm dừng đã có phân loại. Tôi xin nhắc lại đây là công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội nên không bị dừng lại.

- Công trình này sẽ chứa đựng những gì của Hà Nội?

- Bảo tàng có chức năng là lưu giữ các hiện vật vật thể và phi vật thể, nói về quá trình hình thành và phát triển của thủ đô Hà Nội.

- Có người nói mỗi góc phố, mỗi viên gạch của thủ đô đều đậm rêu phong truyền thống và những dấu vết lịch sử vẫn còn sống động. Nếu du khách muốn thăm quan cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn thì họ ra hồ Gươm... Như vậy vẫn tốt hơn là vào bảo tàng ngắm mô hình cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn chứ. Quan điểm của ông về vấn đề này?

- Tôi muốn nhắc lại bảo tàng là nơi lưu giữ tổng hợp nhiều giá trị vật thể và phi vật thể chứ không phải chỉ lưu giữ một cái hiện vật cụ thể nào.

- Xin cảm ơn ông!

Hải Diệp (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm