Mantel lần thứ hai nhận giải Man Booker

18/10/2012 06:11 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Ngày 17/10, hãng tin BBC cho biết tiểu thuyết gia người Anh Hilary Mantel đã trở thành người phụ nữ và là tác giả người Anh đầu tiên 2 lần giành giải Man Booker cho một tác phẩm thuộc thể loại hư cấu.

Mantel đã được trao giải cho tác phẩm Bring Up The Bodies, phần 2 của loạt truyện nói về Thomas Cromwell. Bà đã nhận giải tại một buổi lễ tổ chức ở Guildhall, London.


Nữ văn sĩ 60 tuổi lần đầu giành giải Man Booker hồi năm 2009 với Wolf Hall, cuốn sách đầu tiên trong bộ tiểu thuyết lịch sử hư cấu xoay quanh đề tài về Cromwell, một nhân vật lịch sử quan trọng dưới thời vua Henry VIII của nước Anh. Mantel là nhà văn thứ 3 nhận giải Man Booker tới 2 lần, kể từ khi giải này được trao lần đầu vào năm 1969. Trước bà, chỉ có nhà văn Peter Carey của Australia và J.M. Coetzee lập được kỳ tích tương tự. Giải Man Booker trị giá 50.000 bảng (80.000 USD), được trao thường niên cho cuốn sách hay nhất do một nhà văn Anh, trong khối Thịnh vượng chung hoặc Ireland sáng tác. Đây được xem là một trong những giải thưởng danh giá nhất với các nhà văn sử dụng tiếng Anh.

V.L (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm