Nhà văn Isabel Allende đoạt giải Văn học Andersen

02/10/2012 06:33 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Tại buổi lễ được tổ chức tại thành phố Odense, Đan Mạch, hôm 30/9, nhà văn Mỹ gốc Chile Isabel Allende (70 tuổi) đã được trao giải văn học lớn nhất của Đan Mạch - giải Hans Christian Andersen, kèm theo số tiền thưởng 86.000 USD.

Odense là nơi sinh của nhà văn Đan Mạch thế kỷ 19 Hans Christian Andersen.

Vài năm trở lại đây, nhà văn Allende có mối quan hệ thân thiết với Đan Mạch khi bà trở thành Đại sứ Hans Christian Andersen từ năm 2004 và thường xuyên quảng bá tác phẩm của nhà văn. Năm 2005, bà tham gia nhiều sự kiện nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Hans Christian Andersen được tổ chức ở Copenhagen.

Nhà văn Isabel Allend (trái) nhận giải Văn học Hans Christian Andersen từ tay Hoàng tử Đan Mạch Frederik
Đã phát hành 18 tiểu thuyết, song nhà văn Allende nổi tiếng nhất với tác phẩm được nhiều người ca ngợi The House Of SpiritsCity Of The Beasts.

Giải văn học Hans Christian Andersen được một tổ chức tư nhân sáng lập với sự hợp tác của giới chức trách thành phố Odense. Các nhà văn từng đoạt giải này có Paulo Coelho (năm 2007) và nữ văn sĩ Anh J.K. Rowling (năm 2010).

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm