Nhà văn Nguyễn Văn Hầu và bộ sách lần đầu xuất bản

09/04/2012 07:18 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Với khoảng 20 tác phẩm và di cảo để lại, Nguyễn Văn Hầu (1922-1995) là nhà văn có nhiều đóng góp chuyên sâu về nghiên cứu văn học và lịch sử Nam bộ.

Bộ Văn học miền Nam lục tỉnh lần đầu được xuất bản

Ông sinh tại xã Bình Phước Xuân, thuộc Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới, An Giang, thông thạo tiếng Pháp và chữ Hán. Từ năm 1952, ngoài dạy học, ông đã viết báo, viết sách và soạn SGK.

Ông nổi tiếng với Việt sử kinh nghiệm (1956), Việt Nam tam giáo sử đại cương (1957), Chí sĩ Nguyễn Quang Diêu (1961), Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1970), Diện mạo văn học dân gian Nam Bộ (2004)... Trong số di cảo mà ông để lại thì đáng chú ý nhất bộ sách Văn học miền Nam lục tỉnh.

Độc giả có thể gặp lại cây bút có cách viết nghiên cứu rất trong sáng này qua hai tập đầu tiên của bộ Văn học miền Nam lục tỉnh, vừa do NXB Trẻ ấn hành. Ở đây, chúng ta sẽ cùng ông đi từ tổng quan cho đến văn học dân gian; các tác giả viết Hán - Nôm tiêu biểu; văn học kháng Pháp và thuộc Pháp; văn học quốc ngữ từ 1865 đến 1945; đây cũng là lần đầu tiên di cảo này được xuất bản.

Văn Bảy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm