Lục bát với khát vọng trở thành Quốc thi

01/09/2011 07:15 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Lễ hội Lục bát Tân Mão với chủ đề Ngàn năm hồn Việt sẽ diễn ra vào ngày 3/9 (ngày 6/8 Âm lịch) tại Trung tâm Triển lãm VHNT VN (2 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội).

Đây là năm thứ ba lễ hội được tổ chức với mục tiêu xây dựng thương hiệu cho thơ lục bát, một thể loại chiếm vị trí quan trọng trong kho tàng văn chương VN; là nét văn hóa đặc sắc không thể mai một, hiện rất cần được duy trì, bảo tồn và phát triển dài lâu như một nét tinh hoa văn hóa dân tộc.

                                Rất đông khách thơ ký vào băng-rôn khổ rộng ủng hộ thơ lục bát
                                              là Quốc thơ và là di sản văn hóa nhân loại

Từ các kỳ lễ hội lục bát hàng năm, BTC có cơ sở để đi đến việc tiến cử thơ lục bát trở thành Quốc thi và đề nghị UNESCO công nhận là di sản phi vật thể.

Chương trình lễ hội sẽ bao gồm nhiều nội dung như: Phát lộc thơ; lấy chữ ký tôn vinh thơ lục bát, sắp đặt lục bát quán; tiếp nhận sách để ủng hộ và hướng về Trường Sa thân yêu; trình diễn thơ, thi thơ và trang phục truyền thống; họp mặt website lucbat.com.

H.Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm