Nhà văn Thái Bá Lợi - 5 năm “đi tìm” minh sư

20/07/2010 09:42 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Minh sư là tác phẩm mới nhất của nhà văn Thái Bá Lợi vừa được NXB Hội Nhà văn và Phương Nam Book phát hành. Cuốn sách này được Thái Bá Lợi viết trong 5 năm (từ 2004 - 2009) với hơn 400 trang in khổ 13x21cm.

Minh sư kể chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi về phương Nam, khởi đầu một triều đại kéo dài đến 9 đời chúa và 13 đời vua. Theo chân nhân vật lịch sử Nguyễn Hoàng, tác giả Thái Bá Lợi đã “hồi cố” lại những sắc màu văn hóa của một dải đất dài nhất trên bản đồ địa lý Việt Nam thuở còn sơ khai.

Minh sư không ghi thể loại, vì theo nhân vật Đoàn Minh Thành, nhà nghiên cứu lịch sử trẻ vừa trải qua cuộc chiến tranh chống Mỹ thì: “Thành ghi chép vào cuốn sổ bìa cứng của mình không cần biết nó là ký sự lịch sử, là truyện vừa hay là tiểu thuyết” (trang 18). Có thể nhà văn Thái Bá Lợi cũng giống như nhân vật Đoàn Minh Thành của mình trong việc “đi tìm” Minh sư chăng?

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm