Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu đoạt thưởng Nghiên cứu - 2008

11/03/2009 13:39 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu đoạt thưởng Nghiên cứu - 2008 do Hội đồng Giải thưởng Nghiên cứu của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh trao tặng.
 
Nguyễn Đình Đầu sinh năm 1920, hiện sống tại Sài Gòn, đặc biệt nổi bật với các công trình nghiên cứu về địa bạ và địa đồ, ví dụ như các cuốn nghiên cứu địa bạ về Nam kỳ lục tỉnh, về Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, Hà Tiên, An Giang, Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Thừa Thiên… Ông cũng viết nhiều công trình nghiên cứu bằng tiếng Pháp và tiếng Anh. Với những đóng góp khoa học nghiêm túc và liên tục trong cả nửa thế kỷ qua về khao học xã hội và nhân văn, Giải thưởng Nghiên cứu - 2008 của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đã kịp tôn vinh nhà nghiên cứu ở cái tuổi xưa nay “quá” hiếm này.
 
Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm