Hai trận đấu được đưa vào "tầm ngắm"

04/08/2012 08:26 GMT+7 | V-League

(TT&VH)-Vòng này, sân Chi Lăng và Pleiku không thể yên bình bởi 2 trận đấu được liệt vào diện nhạy cảm.

Bầu Đức và cầu thủ HA.GL sẽ chọn cách nào để đá trước TĐCS.ĐT? Nếu bầu Đức mủi lòng, ông sẽ mất rất nhiều bởi là thành viên của VPF, sự nghiệp chấn hưng bóng đá VN và V-League nói riêng đang cần rất nhiều người đặc biệt như ông. Có lẽ, ông Đức không dại chỉ một trận đấu phải đánh đổi cái chất của mình.



Chỉ có thắng SHB.ĐN (áo cam) mới có thể tiếp tục cạnh tranh ngôi VĐ cùng HN T&T. Ảnh: V.S.I

Nếu ông Đức ngoảnh mặt, vậy cầu thủ của ông có quyết tâm đè bẹp Đồng Tháp? Cái đó thì ông chủ của “Gỗ” khó có thể  hóa giải, bởi cầu thủ là những nhân vật chính trên sân. Nếu thay thế, cũng chỉ được phép điều chỉnh 3 vị trí mà thôi. Do đó, kể cả khi ông chủ họ Đoàn tạm gác công việc, ngồi trong khu vực kỹ thuật vào thời điểm này cũng vậy thôi. Bóng đá ta, nhiều lãnh đội, HLV tâm sự họ chẳng dại gì dính vào tiêu cực, trong đó nhường điểm. Họ chỉ sợ cầu thủ, vốn hay để tình cảm đan xen, không nỡ hạ thủ đội bóng đang ở miệng vực. Thực tế, 3 mùa qua giữa HA.GL và TĐCS.ĐT đã có những tình cảm đặc biệt bên ngoài sân cỏ. Do đó, sân Pleiku chiều nay sẽ rất khó bình yên.

Trong khi đó chiều mai, dưới Chi Lăng, SHB.ĐN tiếp N.SG cũng thuộc diện có thể đưa vào “tầm ngắm”. Những mùa giải gần đây, soi kỹ giữa 2 đội này vẫn có kết quả tương đương, cũng 3 đi 3 về, hoặc ai thắng (hay hòa) lượt đi thì lượt về ngược lại.

Thiên hạ lại cho rằng tất cả do Huỳnh Đức là người Sài Gòn, muốn để cho mình một lối để hòi cố hương sau này khi có tuổi hoặc có biến. Mùa trước, chính bầu Thọ của N.SG đã mời Huỳnh Đức sau khi kết thúc mùa bóng 2011. Có điều, Đà Nẵng vẫn còn là nơi để Huỳnh Đức có thể vẫy vùng, dù thành tích không như mong muốn trong 2 mùa qua.

Rất có thể, một trong 2 sân của miền Trung vòng này sẽ có biến cố xảy ra.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm