(TT&VH) - Ngày 12/1, trang tin Bloomberg dẫn nguồn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam có khả năng đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6% trong năm nay. “Nếu Việt Nam tái thiết lập các điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định và tăng niềm tin của giới đầu tư vào đồng nội tệ thì tôi nghĩ họ có thể chắc chắn đạt tốc độ tăng trưởng 6%" ông Benedict Bingham, đại diện IMF tại Hà Nội nói với Bloomberg.
Theo ông Bingham, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay sẽ được quyết định một phần nhờ sự cân bằng của cán cân thanh toán. Ông cho rằng gói kích thích kinh tế của Việt Nam đã có những ảnh hưởng nhất định tới cán cân thanh toán cũng như sự ổn định của nền kinh tế. Mức thâm hụt thương mại lớn cùng với niềm tin vào đồng nội tệ giảm sút, đặc biệt là niềm tin của các nhà đầu tư Việt Nam, là nguyên nhân gây ra áp lực đối với cán cân thanh toán. Đại diện IMF cũng cho rằng Việt Nam cần giám sát chặt chẽ tình hình lạm phát. "Nhà chức trách cần để ý kỹ tình trạng lạm phát, đặc biệt nếu giá cả hàng hóa tiếp tục leo cao trong năm nay" - ông Bingham nói.
Theo ông Bingham, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay sẽ được quyết định một phần nhờ sự cân bằng của cán cân thanh toán. Ông cho rằng gói kích thích kinh tế của Việt Nam đã có những ảnh hưởng nhất định tới cán cân thanh toán cũng như sự ổn định của nền kinh tế. Mức thâm hụt thương mại lớn cùng với niềm tin vào đồng nội tệ giảm sút, đặc biệt là niềm tin của các nhà đầu tư Việt Nam, là nguyên nhân gây ra áp lực đối với cán cân thanh toán. Đại diện IMF cũng cho rằng Việt Nam cần giám sát chặt chẽ tình hình lạm phát. "Nhà chức trách cần để ý kỹ tình trạng lạm phát, đặc biệt nếu giá cả hàng hóa tiếp tục leo cao trong năm nay" - ông Bingham nói. V.L