(TT&VH) - 3 niềm hy vọng của điền kinh VN là Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng và Dương Thị Việt Anh đều đã cải thiện được thành tích so với chặng một diễn ra 3 ngày trước. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để vươn tới chuẩn B Olympic như sự kỳ vọng của BHL cũng như người hâm mộ.
1. Tại Kanchanaburi chiều qua, Dương Thị Việt Anh là VĐV đầu tiên của ĐT điền kinh VN bước vào tranh tài trên hố nhảy cao. Và sau 3 lần nhảy, thành tích tốt nhất của nữ VĐV quê Bạc Liêu này là 1m89, tức là đã cao hơn 3cm so với ngày thi đấu chặng một hôm 8/5 nhưng cũng kém chuẩn B Olympic ở nội dung này đúng 3cm. Dù sao, với việc vươn tới mức xà 1m89, Dương Thị Việt Anh cũng được an ủi bằng tấm HCB kèm theo 800 USD tiền thưởng cho thành tích này.
Ở cự ly sở trường 100m, Vũ Thị Hương về đích thứ 3 với thành tích 11”70. Thành tích này đã cải thiện 0,9% giây so với chặng thi đấu đầu tiên nhưng vẫn còn kém chuẩn B Olympic (11”38) một khoảng cách đáng kể. Tương tự như Dương Thị Việt Anh, Vũ Thị Hương chưa thể đạt chuẩn Olympic dù đã giành được huy chương.

Trong khi đó, Trương Thanh Hằng, niềm hy vọng lớn nhất của ĐT điền kinh VN tại 3 chặng đấu Grand Prix châu Á 2012, tiếp tục thống trị trên đường chạy 800m sở trường của mình. Chỉ có điều, thành tích 2’01”79 của Hằng tại chặng 2 dù đã tốt hơn chặng 1 (2’02”16) nhưng vẫn còn kém chuẩn B Olympic (2’01”30).
Như vậy, 2 chặng đấu đầu tiên của Grand Prix châu Á 2012 đã qua đi mà các niềm hy vọng của ĐT điền kinh VN vẫn chưa có người nào đạt được mục tiêu lấy chuẩn Olympic. Các tấm huy chương dù là đồng, bạc hay vàng mặc dù cũng rất đáng khích lệ nhưng đó suy cho cùng không phải là mục tiêu chính của điền kinh VN khi tham dự Grand Prix châu Á.
Lý do là bởi, ở sân chơi này, mục tiêu số một của điền kinh VN là đạt chuẩn B Olympic, bất kể với thứ hạng bao nhiêu. Hơn nữa, nếu hiểu theo một cách đơn giản, một khi đã vươn tới thành tích đủ đạt chuẩn B Olympic thì cũng gần như chắc chắn sẽ có huy chương, thậm chí là HCV.
2. Đánh giá về những kết quả trên của các VĐV ĐT điền kinh VN, trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT Dương Đức Thủy cho biết: “Hôm trước thành tích của Hằng là 2’02”16 còn bây giờ là 2’01”79, theo đà này hy vọng sẽ chạm được mốc 2’01”30. Đương nhiên chỉ có quyền hy vọng thôi và chẳng có lý do gì mà tôi lại mong cho VĐV của chúng ta thi đấu kém đi cả. Nhưng rõ ràng thành tích đó chỉ ra rằng, chúng ta chuẩn bị cho giải đấu chưa được chỉn chu, phải nói thẳng là như thế. Đến giờ này tôi không có mặt trực tiếp bên đó (Thái Lan-PV) nên không nắm được thông tin cụ thể và không thể bình luận gì nhiều. Vũ Thị Hương 11”70 đã tốt hơn chặng một nhưng thành tích như vậy rõ ràng là khó đạt chuẩn (11”38) rồi. Còn chặng 3 nữa nhưng hy vọng có lẽ chỉ còn ở Hằng và Việt Anh nữa còn Hương thì khó rồi.
Vừa qua cũng có báo hỏi ý kiến của tôi về kế hoạch tập huấn của Trương Thanh Hằng tại Trung Quốc, tôi đã trả lời nhưng có thể PV hiểu sai ý nên viết chưa chuẩn. Theo tôi, kế hoạch tập huấn cho Hằng là cần thiết nhưng chiến thuật có thể không hợp lý. Chúng tôi đã có chỉ đạo tập trung vào chặng đầu tiên”.
Thành Đạt