Thể thao

Điền kinh VN với mục tiêu tìm thêm chuẩn B Olympic: Đã khó nay lại càng khó hơn

10/05/2012 13:02 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không nói thì ai cũng biết, sự kỳ vọng của BHL cũng như Liên đoàn điền kinh VN về việc đạt chuẩn B Olympic của các VĐV trọng điểm đặt phần nhiều vào 3 chặng đấu của Grand Prix châu Á 2012. Thế nhưng, sau kết quả không như mong muốn, có thể coi là một thất bại ngay từ chặng thi đấu đầu tiên, người ta mới ngỡ ra một điều rằng, chuẩn B Olympic đối với điền kinh không dễ chút nào để đạt được.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Tính cho đến thời điểm này, khá nhiều môn thể thao đã có nhiều hơn 2 VĐV đạt chuẩn tham dự Olympic như TDDC, bắn súng, taekwondo, rowing…Thế nhưng, điền kinh, môn thể thao nữ hoàng và đã từ lâu được xem là thế mạnh của thể thao VN cho đến thời điểm này lại mới chỉ sở hữu một tấm vé duy nhất đến Olympic London, tương tự trường hợp của một số môn thể thao không phải là thế mạnh khác như judo, đấu kiếm, cử tạ, vật.

Đáng nói hơn, tấm vé chính thức duy nhất của môn điền kinh tính cho đến thời điểm này lại thuộc về VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc, cái tên khá mới của điền kinh VN, người cùng với đàn em Thành Ngưng chỉ mới nổi lên từ SEA Games 26 hồi cuối năm 2011.


Cơ hội giành vé tới Olympic London của Thanh Hằng đang ngày càng khó khăn hơn

Thành công của Thanh Phúc tại giải đi bộ châu Á ở Nhật Bản hồi tháng 3 vừa qua chính là một bất ngờ, bất ngờ với chính cô cũng như những người làm công tác chuyên môn bởi vượt qua chuẩn B Olympic ở nội dung này đến hơn 3 phút (1h35 phút so với chuẩn B là 1h38’30”).

Những tưởng thành công đến với Thanh Phúc sẽ là bước đệm để các VĐV trọng điểm khác của ĐT điền kinh VN tiếp tục thi đấu xuất sắc, giành chuẩn tham dự Olympic. Thế nhưng, những kết quả thi đấu tại chặng đầu tiên Grand Prix châu Á 2012 lại cho thấy điều đó không hề đơn giản chút nào.

Trong số 5 VĐV của ĐT điền kinh VN tham gia thi đấu tại sân Supachalasai (Bangkok) chiều 8/5 vừa qua, Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương cùng Dương Thị Việt Anh được chú ý hơn cả do thành tích mà họ đạt được trước đó tiệm cận gần với chuẩn B hơn là 2 VĐV còn lại là Nguyễn Thị Thúy và Dương Văn Thái.

Vậy nhưng, kết quả đạt được cụ thể như thế nào thì ai cũng biết. Trương Thanh Hằng cho dù là người về đầu, giành HCV ở cự ly 800m nhưng thành tích 2 phút 02 giây 15 còn kém chuẩn B Olympic (2 phút 01 giây 30) khá nhiều. Một trong những nguyên nhân khiến Thanh Hằng không thể đạt chuẩn B Olympic chính là thiếu đi đối trọng thực sự trên đường chạy.

Người có thành tích gần với Trương Thanh Hằng nhất và giành HCB là VĐV người Uzbekistan Anna Sidorova (2 phút 02 giây 22). Trong khi đó, một đồng đội của Trương Thanh Hằng là Đỗ Thị Thảo về đích thứ 4 (2 phút 03 giây 52).

Nhược điểm này không phải là mới và đã từng xảy đến với Trương Thanh Hằng ngay từ SEA Games 26 nhưng BHL vẫn chưa có phương án khắc phục. Với 2 chặng đấu còn lại của Grand Prix châu Á, đối thủ của Trương Thanh Hằng vẫn là những cái tên cũ, Anna Sidorova, Đỗ Thị Thảo, Paulose Sinimol (Ấn Độ), Rabia Ashiq (Pakistan), Warunee Taweepat (Thái Lan).

Nếu không tìm ra ngay biện pháp để kích thích sự hưng phấn dẫn tới đột phá về phong độ thì Trương Thanh Hằng cho dù vẫn có khả năng về đầu cự ly 800m thì cơ hội lấy chuẩn B Olympic cũng không nhiều.

Đối với trường hợp của Vũ Thị Hương ở cự ly 100m, việc kéo dài thời gian chữa trị chấn thương, hồi phục phong độ chính là rào cản ngăn không cho VĐV này đạt đến thành tích tốt nhất của mình tại các cuộc đấu tuyển chọn trong thời gian qua.

Thành tích 11 giây 79 ở chặng một của Vũ Thị Hương còn kém thành tích của chính cô tại SEA Games 26 nhưng cũng có một niềm an ủi nhỏ là người về đầu cự ly 100m chiều 8/5 là Guzel Khubbieva (Uzebekistan) cũng chỉ có thành tích 11 giây 39, kém chuẩn B Olympic đúng 1% giây.

Như vậy, cơ hội vươn tới chuẩn B của Vũ Thị Hương vẫn còn ở 2 chặng đấu còn lại của Grand Prix châu Á trong các ngày 11 và 14/5 nhưng không chỉ nỗ lực vượt qua đối thủ, Vũ Thị Hương còn phải biết vượt lên chính mình.

Tương tự như vậy là trường hợp của Dương Thị Việt Anh. Thành tích 1m86 còn kém chuẩn B tới 6cm nhưng 2 VĐV có thành tích tốt nhất trên hố nhảy cao tại chặng một là Svetlana Radzivil (Uzbekistan) và Kumari Sahana (Ấn Độ) cũng chỉ là 1m89. Cơ hội để Việt Anh bứt lên như đã từng thể hiện tại SEA Games 26 là có.

Ngoài 3 chặng đấu của Grand Prix châu Á, điền kinh VN còn một cơ hội lấy chuẩn khác là giải Ngôi sao châu Á tại Kazakhstan từ 30/6 đến 1/7 nhưng cứ mỗi giải đấu trôi qua, cơ hội lấy chuẩn sẽ lại thu hẹp đi đáng kể.

Hôm qua, các VĐV ĐT điền kinh VN đã di chuyển từ Bangkok xuống Kanchanaburi, một tỉnh thuộc miền Trung Thái Lan. Giống như các đối thủ khác, ĐT điền kinh VN sẽ chỉ có một ngày tập luyện duy nhất trước khi bước vào thi đấu chặng 2 vào chiều mai (11/5). Theo lịch thi đấu, Dương Thị Việt Anh vẫn là người thi đấu sớm nhất vào lúc 14h50. Tiếp đó, Vũ Thị Hương xuất phát trên đường chạy 100m vào lúc 15h35 và Trương Thanh Hằng thi 800m vào lúc 17h10. Trước đó, Dương Văn Thái dự thi chung kết 800m nam vào lúc 16h55 còn Nguyễn Thị Thúy chạy 400m chung kết lúc 16h10.


Thành Đạt

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm