Thể thao

Thể thao Việt Nam 2011: Những khoảnh khắc thăng trầm

20/01/2012 08:02 GMT+7 Google News

(TT&VH) - TT&VH điểm lại những hình ảnh nổi bật, phác họa bức tranh đa sắc màu của thể thao Việt Nam trong năm 2011 đầy ắp sự kiện vừa khép lại.

Ông Falko Goetze được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia. Từ khoảng 50 bộ hồ sơ, ông Falko Goetz đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia và đội tuyển bóng đá U23 quốc gia, thay thế ông Henrique Calisto từ chức.

Vận động viên Trương Thanh Hằng giành huy chương vàng điền kinh châu Á. Ngày 10/7/2011, Trương Thanh Hằng đã giành huy chương Vàng cự ly 800m dành cho nữ với thành tích 2’01’’41. Tại SEA Games 26, Thanh Hằng giành hai huy chương vàng cự ly 800m và 1.500m. Tuy nhiên, Thanh Hằng lại chưa đạt chuẩn B để dự Olympic London 2012.

Vận động viên cờ vua Lê Quang Liêm trở thành Siêu đại kiện tướng quốc tế. Với việc bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Aeroflot, giành ngôi á quân giải Casablanca và giải Dortmund, đăng quang ở giải Spice Cup và đoạt huy chương Vàng ở SEA Games 26, Lê Quang Liêm đã lọt vào danh sách các Siêu đại kiện tướng cờ vua quốc tế, vươn lên xếp hạng 25 thế giới. 

Vận động viên Phan Thị Hà Thanh giành quyền dự Olympic London 2012. Với tấm huy chương Đồng môn nhảy ngựa tại giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản), Phan Thị Hà Thanh đã trở thành vận động viên đầu tiên trong lịch sử môn thể dục dụng cụ của Việt Nam chính thức giành được quyền tham dự Olympic. 

Vận động viên Hoàng Quý Phước thành công ở môn bơi lội. Sau chức vô địch giải Malaysia mở rộng, vận động viên bơi lội Nguyễn Quý Phước tiếp tục giành huy chương Vàng các nội dung 100m bơi bướm và 100m bơi tự do tại SEA Games 26, vượt sâu chuẩn B Olympic. 

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vô địch V-League 2011. Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ đã vô địch mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của bóng đá Việt Nam năm 2001, giành lại danh hiệu sau tròn 10 năm. Ông Nguyễn Hữu Thắng trở thành người đầu tiên giành chức vô địch bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trên cả cương vị cầu thủ (2001) lẫn huấn luyện viên (2011).

Cuộc cải tổ giải vô địch bóng đá quốc gia V-League. Trong cuộc họp tổng kết mùa giải vô địch bóng đá quốc gia 2011, ông Nguyễn Đức Kiên đã thay mặt cho một số chủ tịch câu lạc bộ bóng đá nêu ra nhiều vấn đề bất cập, mở ra một cuộc cách mạng trong điều hành, quản lý bóng đá ở Việt Nam với việc ra đời Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). 

Đội tuyển U23 Việt Nam thất bại ở SEA Games 26. Không những không giành được tấm huy chương Vàng như hàng triệu người hâm mộ cả nước mong đợi, đội tuyển U23 Việt Nam còn gây thất vọng với việc chỉ xếp thứ tư, không có huy chương, tại SEA Games 26 ở Indonesia. 

Thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 26. Với 96 huy chương Vàng, xét một cách tổng thể Đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu thành công ở Indonesia, vượt xa chỉ tiêu 70 huy chương vàng và giành được vị trí thứ ba xếp hạng toàn đoàn.

Hình ảnh: Bạch Dương-Quang Nhựt-Quang Thắng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm