(TT&VH) - Bắt đầu từ hôm nay, 25/12, Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao do liên Bộ Tài chính, Bộ VH-TT&DL ban hành sẽ có hiệu lực. Theo đó, tiền ăn cho các VĐV trong thời gian tập trung đội tuyển quốc gia là 200.000 đồng/người/ngày, trong khi nhóm VĐV có khả năng giành huy chương SEA Games, ASIAD, Olympic sẽ tăng lên 300.000 đồng/người/ngày trong thời gian chuẩn bị tối đa là 90 ngày.
Nếu đem so sánh với mức ăn 120.000 đồng/người/ngày như đã từng được áp dụng trong thời gian qua thì mức ăn mới đã có sự tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức tăng trên chưa thấm vào đâu, nhất là trong bối cảnh lạm phát leo thang, giá cả tăng phi mã như hiện nay. Đó là chưa kể đến việc một đấu trường như Olympic càng cần có những sự đầu tư trọng điểm, quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa. Mặc dù vậy, trong bối cảnh hiện nay, tăng chế độ dinh dường cho các VĐV có thể coi là đã có sự chuyển biến lớn về chế độ cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo, những ban ngành có liên quan. Vấn đề là sự phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đó như thế nào cho có hiệu quả nhất thì đó là trách nhiệm của các đầu bếp, những người đang làm công tác tại Trung tâm HLTTQG HN cũng như các trung tâm huấn luyện khác trong cả nước. Nói như VĐV nhảy cao Dương Thị Việt Anh, người nằm trong danh sách đầu tư trọng điểm của điền kinh VN, hướng đến Olympic London 2012 thì điều cần thiết là các món ăn phải được chế biến phong phú và hợp khẩu vị cho các VĐV ở những vùng, miền khác nhau trong cả nước.
Có một điều tuy không mới nhưng vẫn phải nhắc lại đó là việc tăng tiền ăn lên 300.000 đồng/người/ngày sẽ chỉ được áp dụng trước 3 tháng đối với các giải đấu lớn. Như vậy, đây vẫn là một sự bất hợp lý vì theo đánh giá của các bác sỹ cũng như những người trực tiếp làm công tác chuyên môn, vệc tăng thể lực cần có sự tích lũy trong cả một quá trình. Đó là chưa kể đến những VĐV khác nhau ở các môn thi đấu khác nhau cũng áp dụng một chế độ dinh dưỡng, tập luyện riêng. Ở thời điểm hiện nay, nhiều VĐV đang phải tập nặng để chuẩn bị cho Olympic, đó là lúc họ cần tăng dinh dưỡng nhất nhưng lại chỉ nhận chế độ dinh dưỡng như người không tập. 3 tháng trước giải là thời điểm các VĐV tập thả lỏng, hoặc ép cân nên sẽ kiêng ăn và chủ yếu dùng thuốc dinh dưỡng, lúc ấy mới được tăng tiền ăn thì đúng là không hợp lý thật.
Câu chuyện này tuy không mới nhưng đúng là cần được những người có trách nhiệm nghiên cứu và điều chỉnh sao cho phù hợp nhất có thể.
Hàn Đan