(TT&VH Cuối tuần) - Với 9 tấm HCV đạt được, điền kinh Việt Nam đã có một kỳ SEA Games 26 ấn tượng, với nhiều gương mặt triển vọng. Hạnh phúc với chiến công của các học trò, HLV Hồ Thị Từ Tâm bảo rằng mình vẫn chưa hài lòng, nhất là khi Trương Thanh Hằng chưa đạt chuẩn B ở nội dung 800m nữ.
Điền kinh cũng cần sự thăng hoa
* Tới thời điểm này, chị đánh giá sao về việc VĐV Dương Văn Thái bất ngờ vượt qua đàn anh Nguyễn Đình Cương rồi vô địch nội dung 800m nam?
- Tới thời điểm này, tôi vẫn chưa hết bất ngờ về màn thể hiện của Dương Văn Thái trên đường chạy 800m nam. Thái mới 19 tuổi và lần đầu dự SEA Games 26. Hành trang kinh nghiệm ít ỏi, song về tố chất và tiềm năng, Thái luôn được tôi đánh giá cao. Điều đáng nói nhất khi Thái vượt qua những đối thủ sừng sỏ trong khu vực để giành HCV, chính là sự tự tin khả năng “thăng hoa” trong thời điểm khó khăn nhất. Cả đời tôi theo nghiệp huấn luyện các VĐV cự ly trung bình, nhưng sự tỏa sáng của Dương Văn Thái tại giải năm nay thực sự bất ngờ và vô cùng đặc biệt.
* Đó cũng là kỷ niệm đẹp nhất của chị và các học trò trong kỳ SEA Games 26 này?
- Đúng như vậy. Tôi chỉ hy vọng Thái có mặt trong Top có huy chương là vui rồi. Bởi một VĐV trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm lại thi đấu bùng nổ ngay lập tức là chuyện không dễ dàng gì. Thái bứt tốc từ sớm và vượt lên nhóm còn lại khiến tôi khá lo lắng vì sợ em ấy bốc đồng, không có được sự phân bố sức khoa học. Nhưng càng thi đấu Thái càng sung mãn và tự tin trên từng bước chạy. Khi Thái về đích, tôi mừng rú bởi điền kinh Việt Nam vẫn tiếp tục thống trị cả đường chạy 800m nam - nữ là điều chắc chắn.
* Còn điều chị chưa hài lòng nhất trong kỳ SEA Games này?
- Trương Thanh Hằng tiếp tục thống trị nội dung 800m và 1.500m nữ, song học trò của tôi chưa đạt chuẩn B của Liên đoàn điền kinh Thế giới (IAAF). Tại giải vô địch thế giới tổ chức tại Deagu, Hàn Quốc vào tháng 9/2011, Hằng bị áp lực tâm lý nên chưa đạt được phong độ cao nhất. Còn ở SEA Games 26, Hằng rất thoải mái và tự tin. Tiếc rằng thời gian 2’02”67 mà Hằng vô địch nội dung 800m nữ còn cách khá xa chuẩn B (2’01”30) của IAAF.

* Giới chuyên môn khẳng định Hằng chạy rất tốt trong 600m đầu tiên và dư sức vượt chuẩn B, nhưng lại đuối ở 200m cuối cùng?
- Trong cơn mắt chuyên môn của tôi, quả thực Hằng đã thực hiện tốt chiến thuật và phân phối thể lực, tốc độ rất tốt. Với trình độ của Hằng ở đường chạy 800m nữ, tại khu vực Đông Nam Á lúc này rất khó tìm đối thủ. Đến khi bỏ xa các VĐV còn lại, Hằng mất đi động lực ở những mét chạy cuối cùng. Tôi không thể trách học trò thi đấu dưới sức, khi Hằng đang thiếu đi một đối thủ xứng tầm, buộc Hằng nỗ lực hơn nữa ở trên đường chạy.
“Tre già, măng mọc” không phải là chuyện đơn giản
* Mục tiêu của điền kinh Việt Nam là có mặt ở cổng chính Olympic 2012. Vậy kinh phí và kế hoạch tập huấn thời gian qua đã đủ giúp VĐV chúng ta hoàn thành chỉ tiêu đề ra?
- Năm vừa qua, Tổng cục TDTT chi gói kinh phí 120.000 USD cho bộ môn điền kinh. Bản thân những VĐV có khả năng tranh đua vé tham dự OLympic London 2012 như Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện, Vũ Thị Hương được chăm sóc, đầu tư và tập huấn kỹ càng hơn. Riêng tổ cự li trung bình của tôi có tới 4 lần tập huấn Trung Quốc.
Xét kinh phí nhà nước cho thể thao rất lớn, song để đáp ứng yêu cầu của từng môn thi đấu như điền kinh chẳng hạn là rất khó. Như môn điền kinh không chỉ có chế độ ăn uống là đủ, mà còn có thuốc, sự bổ trợ của khoa học kỹ thuật. Chưa kể sự hoàn thiện cơ sở vật chất, đi kèm việc phát hiện sớm và đào tạo các VĐV có triển vọng. Đó quả là những bài toán khó, nan giải để điền kinh Việt Nam muốn hướng ra sân chơi thế giới.
* Theo cô, điền kinh Việt Nam mất chu kỳ bao nhiêu năm mới có người thay thế những VĐV “gạo cội” như Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương?
- Rất khó có thể tính bằng năm để điền kinh Việt Nam tìm được một VĐV tiềm năng đủ sức tranh tài ở sân chơi Đông Nam Á rồi châu Á. Thứ nhất là khâu tuyển chọn từ chính các địa phương càng sớm, chúng tôi càng có cơ hội rèn giũa, giúp các VĐV ấy trưởng thành. Bởi thực tế, từ một VĐV triển vọng đủ kinh nghiệm, tài năng và ý chí để cạnh tranh tại giải đấu khốc liệt phải mất quá trình rèn luyện cực khổ từ 6-7 năm. Ngay như Trương Thanh Hằng cũng phải mất từng ấy năm mới có được thành công như bây giờ.
* Bây giờ ngoài Dương Văn Thái, chị đã có được thêm những “viên ngọc” mới nào đủ sức kế cận trong những giải đấu tới đây hay chưa?
- Ở SEA Games 26 vừa qua, tổ cự li trung bình đã cho ra lò 2 gương mặt đầy triển vọng là Dương Văn Thái và Đỗ Thị Thảo. Cả hai gương mặt trẻ này mới đều 19 tuổi và có tố chất để vươn tầm trở thành ngôi sao mới của điền kinh Việt Nam. Nữ VĐV Đỗ Thị Thảo từng đoạt HCĐ tại Lào cách đây 2 năm, với thành tích 2’12”26. Và 2 năm sau, Thảo giành HCB khi rút ngăn tới 7 giây sau với SEA Games 25. Hy vọng Thảo, lẫn Thái sẽ giữ được sự tự tin, tiến bộ và học hỏi không ngừng để hoàn thiện mình.
Tôi muốn đưa học trò tới Olympic 2012
* Trong nhiều năm qua, tổ cự li trung bình đều chọn Trung Quốc là nơi tập huấn. Liệu thời gian tới, chị có tính đưa học trò sang châu Âu tập huấn hay không?
- Trên lý thuyết, độ cao lý tưởng để các VĐV cự li trung bình, dài tập huấn phù hợp là 1.800 - 2.500m. Suốt nhiều năm qua, Trương Thanh Hằng tập huấn ở Côn Minh (Trung Quốc) có độ cao 1.950m và đạt kết quả tốt, nên việc thay đổi một nơi có độ cao tốt hơn chưa phải là cách hay hơn. Tôi cũng chưa kiểm chứng được tập huấn ở châu Âu là tốt hơn, nhưng tôi nghĩ tập huấn ở Trung Quốc có nhiều cái lợi. Không chỉ khí hậu, ăn ở mà mọi thứ ở Côn Minh đã quen thuộc với chúng tôi, nên việc thay đổi địa điểm tập huấn với thời gian quan trọng như thế này không phải là cách hay cho các VĐV chúng ta.
* BHL đã có những sự chuẩn bị gì cho Trương Thanh Hằng, nhằm đạt mục tiêu đạt chuẩn B của IAAF hay chưa?
- Từ đây tới tháng 7/2012, Trương Thanh Hằng còn rất nhiều cơ hội để cọ xát và nâng tầm. Tôi thực sự tiếc cho khi thành tích 2’00”91 giúp Hằng có HCB ở ASIAD 2010 lại không được IAAF chấm vào thành tích xét đi Olympic 2012. Còn kết quả các giải đấu châu Á, thế giới, Hằng lại chưa có điểm rơi tốt nhất. Từ đây tới giữa năm sau, còn có các giải đấu lớn như Indoor Games, 3 giải Grand Prix châu Á, giải Thái Lan mở rộng... Hiện nay, BHL vẫn đang lên kế hoạch tập luyện và chọn các giải rơi vào lúc phong độ Hằng tốt nhất để thi đấu. Với các giải đấu mạnh và đối thủ chất lượng, việc đạt chuẩn B không phải quá khó với Trương Thanh Hằng lúc này.
* Vậy sự góp mặt của các chuyên gia người Đức có tạo nên sự khác biệt cho điền kinh Việt Nam thời gian qua?
- Phải đánh giá thẳng thắn rằng họ có những đóng góp về mặt kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật cho các HLV và VĐV Việt Nam thời gian qua. Có được sự giúp đỡ, trao đổi ý kiến và định hướng về mặt chuyên môn, giúp chúng tôi có cái nhìn hoàn thiện hơn về công tác phát hiện, đào tạo các VĐV. Thời gian qua, họ cũng cấp những thông tin khoa học mới: que thử doping, thuốc uống chức năng hay kế hoạch tập luyện, lựa chọn giải đấu và đánh giá các đối thủ. Tôi nghĩ rằng họ đã đóng góp nhiều vào việc điền kinh Việt Nam đoạt 9HCV, 9HCB, 14HCĐ tại SEA Games 26 vừa qua.
Tuy nhiên, là người trong nghề, tôi tiếp tục nhấn mạnh rằng muốn điền kinh Việt Nam vượt ngưỡng lâu nay thì các VĐV cần được đầu tư đặc biệt hơn nữa về các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ, chế độ đãi ngộ và môi trường tập huấn. VĐV chúng ta vẫn còn “nghèo” và ít được đầu tư chuyên biệt so với các nước mạnh trong khu vực, như Thái Lan chẳng hạn. Còn tài năng điền kinh Việt Nam, tôi nghĩ cũng không quá thiếu.
* Chị đánh giá sao về cơ hội thi đấu ở sân chơi Olympic 2012 của các VĐV Việt Nam?
- Tới lúc này, chưa có VĐV điền kinh Việt Nam dự Olympic bằng “cửa chính”. Ngay việc Nguyễn Đình Cương, Vũ Thị Hương dự Bắc Kinh 2008 cũng nhờ sự đặc cách từ IAAF. Ở vòng loại Olympic 2012, Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương và Vũ Văn Huyện là có cơ hội tranh tài, nhưng thành tích còn cách khá xa các chuẩn A và B của IAAF. Hy vọng 8 tháng còn lại, các VĐV chúng ta sẽ chuẩn bị thật sự kỹ lưỡng về mặt tâm lý, thể lực và phong độ cho những cuộc đua quyết định. Còn bản thân tôi tin tưởng sẽ cùng học trò Trương Thanh Hằng có mặt tại giải đấu lớn nhất thế giới là Olympic 2012 vào năm sau.
* Xin cảm ơn chị về cuộc trao đổi!
Mộc Miên(thực hiện)