(TT&VH Online) - Một ngày sau cái chết của tay đua motor Marco Simoncelli trên đường đua Sepang thuộc giải Malaysian MotoGP Grand Prix, những tranh cãi bắt đầu nổ ra khi xuất hiện thêm một số tình tiết liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc này.
Theo đó, những tình tiết này được phát hiện sau khi các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu các bức ảnh cũng như đoạn video sơ cứu tay đua người Italia. Ngay sau vụ va chạm, các nhân viên y tế đã có mặt để tiến hành các biện pháp sơ cứu Marco Simoncelli và đưa anh đi cấp cứu. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ là các nhân viên y tế đã không thực hiện các thao tác hợp lý và tỏ ra rất phản khoa học.

Bức ảnh được chụp trong quá trình sơ cứu Simoncelli - Ảnh Marca
Họ đã để cơ thể của Marco Simoncelli vào một chiếc cáng rồi kéo lê chiếc cáng đó thay vì khiêng để đưa anh tới xe cứu thương. Những bức ảnh và đoạn video cho thấy một chân của tay đua xấu số này còn rời cả ra ngoài. Thông thường, nếu trong tình trạng nguy cấp, xe cứu thương phải được đưa vào tận đường đua để hạn chế quãng đường di chuyển.
Ông Paolo, cha của Marco Simoncelli, người đã đứng ngay sau hàng rào, đã phải nhờ tới một chiếc xe tay ga mới có thể di chuyển đến hiện trường. Khi chứng kiến sự việc này đã ngay lập tức xuống xe và chạy tới giúp đỡ các bác sĩ đưa cơ thể con trai mình vào xe cấp cứu.
Fabio Venturi, một người đã làm cho dịch vụ cấp cứu 118 Italia trong suốt 25 năm qua đã gửi một lá thư lên tờ La Republica với những cáo buộc về dịch vụ cấp cứu của giải Malaysian MotoGP Grand Prix sau khi chứng kiến những bức ảnh nói trên. "Marco đã được di chuyển trên một chiếc cáng mà không tuân theo các định về sức khỏe, lẽ ra ở sự cố này, xe cấp cứu phải được đưa thẳng vào đường đua thay vì đỗ ở ngoài."
Ông Venturi cũng nói về các phương pháp chăm sóc của các nhân viên y tế. "Các bác sĩ lẽ ra phải kiểm tra tình trạng của nạn nhân và nếu cần thiết, họ phải chăm sóc tối đa cho nạn nhân trong quá trình di chuyển bằng cách luôn luôn bảo vệ cột sốc cũng như cổ của anh ấy."
"Phương thức được sử dụng để di chuyển Marco là không thích hợp và nguy hiểm. Cá nhân tôi thậm chí còn không làm việc đó ngay cả khi vận chuyển những củ khoai tây. Trong tương lai, không nên để những sai lầm như này tiếp diễn, việc sơ cứu và vận chuyển không đúng cách có thể là nguyên nhân dẫn đến tử vong", nhân viên cấp cứu người Italia kết luận.
Nhật Quang(tổng hợp)