Thể thao

Vì sao Mỹ Đình xin “thoát ly” khỏi Tổng cục TDTT?

14/10/2011 09:02 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình vừa có tờ trình lên Bộ VH-TT&DL, xin được trực thuộc Bộ thay vì Tổng cục TDTT theo quyết định 149-QĐ/TTG  ngày 2/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quyết định trên, cùng với 11 đơn vị khác (Viện Khoa học TDTT, Tạp chí Thể thao, Báo TTVN, Trung tâm TT Ba Đình…), khu liên hợp TTQG Mỹ Đình (trong bài gọi tắt là Mỹ Đình) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục TDTT.

Giải thích cho quyết định xin trực thuộc Bộ VH-TT&DL, Giám đốc ban quản lý Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa cho biết, đã nhận được sự đồng thuận của tập thể ban quản lý, công đoàn… khu liên hợp. Theo ông Nghĩa thì VN vừa qua đã đăng cai tổ chức Asian Games 2019 và nhận được sự ủng hộ của Ủy ban Olympic châu Á.

“Nếu được đăng cai Asian Games, Mỹ Đình sẽ là địa điểm chính tổ chức nhiều môn thể thao. Trong khi hiện tại nhiều hạng mục công trình đã không còn phù hợp so với cách đây hơn chục năm. Chúng ta cũng mới chỉ có vài hạng mục chính, còn nhiều hạng mục khác như sân lòng chảo, nhà thi đấu đa năng, tổ hợp quần vợt… đều chưa được xây dựng. Ở các nước, khu liên hợp thể thao còn bao gồm nhiều hạng mục khác như khu vực dịch vụ, khách sạn… chứ không chỉ các công trình thể thao”.

Cũng theo ông Nghĩa, Chính phủ và Bộ VH-TT&DL vừa qua cũng có chỉ đạo về việc xây dựng trung tâm trọng điểm. Mỹ Đình hiện còn 60 ha đất chưa được giải phóng mặt bằng. “Để tiến độ dự án diễn ra nhanh, cần phải có sự chỉ đạo quyết liệt hơn. Trong khi về mặt quản lý Nhà nước là do Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT chỉ là đơn vị cấp 2, có chức năng tham mưu. Quan trọng hơn, tôi nghĩ dù trực thuộc ai thì cái chính là nhiệm vụ chung. Mỹ Đình dù thế nào vẫn sẽ phải hoàn thành trách nhiệm của mình”. Ông Nghĩa cho biết thêm, mỗi năm Mỹ Đình thu được khoảng 20 tỷ đồng. Riêng tiền duy tu bảo dưỡng phải chi khoảng 6-7 tỷ đồng.

Được biết, Bộ VH-TT&DL vẫn chưa có quyết định đối với đề nghị của Mỹ Đình.

Vĩnh Xuân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm