VĐV quần vợt Lê Quốc Khánh: “Không cho tôi dự SEA Games 26 là phi lý”

25/09/2011 10:58 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Giới bóng nỉ Việt Nam hay kháo nhau rằng: “Quần vợt Việt Nam đang tồn tại những tiêu cực và đang giấu trong mình một quả bom nổ chậm”.

Chiều qua, khi trực tiếp ghi lại những bức xúc của Lê Quốc Khánh, một trong các tay vợt hàng đầu Việt Nam, phóng viên TT&VH đã cảm nhận được rất rõ điều đó.

Quốc Khánh được xem là trụ cột của ĐT quần vợt nam Việt Nam về nội dung đôi. Ảnh: V.V

* Thưa anh, Liên đoàn quần vợt Việt Nam vừa công bố danh sách những VĐV tham dự SEA Games 26 sắp tới, ngạc nhiên là trong danh sách này không có tên anh?

-ĐT TP.HCM mới nhận được quyết định tập trung ĐT quần vợt Việt Nam tham dự SEA Games sắp tới. Trong đội hình này có 4 VĐV và có 2 VĐV trẻ, tôi thấy thành phần nhân sự này không công bằng chút nào. Thứ nhất là việc trẻ hóa đội hình, thì tại sao không trẻ hóa hết đi mà lại lấp lửng 50-50 và cái 50-50 đó là từ đâu ra và ai là người chọn 50-50 ấy.

Lúc tôi hỏi lên Liên đoàn thì không ai trả lời được vấn đề ấy. Tôi cũng hỏi Phó chủ tịch Liên đoàn về đội hình này, ông ta nói: “Đội hình này cũng chẳng ăn ai”, tôi cũng nói lại: “Nếu mà chẳng ăn ai thì nên giải tán đội tennis, chứ đi mà chẳng ăn ai thì đi làm gì, đi đâu phải là đi du lịch đâu mà chẳng ăn ai”.

Liên đoàn tổ chức cho những người có chuyên môn cả nước bầu phiếu để chọn ra đội hình chính thức. Bỏ phiếu lúc đó VĐV nam có Minh Quân, tôi, Quốc Khánh, Quang Huy. Nữ có Mai Huỳnh, Tâm Hảo, Lam Anh và Đài Trang. Sau khi đã bầu xong, họp Liên đoàn lại có 4 người, qua ngày sau lại không thấy tên tôi và Mai Huỳnh. Không biết dựa vào đâu mà người ta đẩy tôi và Huỳnh ra khỏi danh sách.

Trong danh sách cũng không có HLV trưởng Lê Phát Đạt, tôi cũng rất bức xúc vì đội hình không có HLV trưởng coi như là vứt đi, thay vào đó là HLV Trương Quốc Bảo và Nguyễn Đình Bảo Trị. Chú Đạt là HLV có kinh nghiệm, có bằng cấp 2 của ITF và chưa có HLV nào ở Việt Nam có được bằng cấp như chú Đạt. HLV phó Bảo Trị có nhiều VĐV của TP.HCM, anh Trị từng là HLV của TP.HCM 4-5 năm nay rồi nên anh Trị tất nhiên sẽ được lựa chọn do có kinh nghiệm.

HLV Bảo thì chỉ là VĐV mà tại sao lại đưa lên làm HLV, tôi được biết HLV trưởng không có kinh nghiệm gì cả. Tôi được biết phía sau HLV Bảo có những người đỡ đầu để dựng Bảo lên. Bảo luôn đấu đá với HLV và VĐV của TP.HCM. Tôi nghĩ chuyến đi này là chuyến đi vừa du lịch vừa đấu đá nhau.

Từ khi có vụ Davis Cup về, Trưởng bộ môn không biết có ganh gét gì với VĐV hay không về vụ chia tiền thưởng. Lúc đó tôi có nói thẳng với ông ta về chuyện chia tiền thưởng đó. Lúc đó tôi là trụ cột của ĐT Việt Nam về nội dung đôi, ai cũng công nhận tôi là số một đánh đôi hiện nay, vừa là trụ cột nội dung đánh đôi của VN tham dự những trận đấu lớn và giành huy chương. Khi tham dự 5 kỳ SEA Games gần đây, tôi đều có thành tích hết. Lần này không có tên trong danh sách ĐT Việt Nam là điều phi lý. Tôi rất bức xúc và bất ngờ vì điều này.

* Xin anh hãy nói rõ về vụ “Davis Cup” mà anh đã đề cập ở trên?

- Đó là lúc chia tiền thưởng, lãnh đạo đòi chia tiền thưởng chung nhưng các VĐV không đồng ý. Lãnh đạo mà cứ đòi chia thưởng với VĐV, lấy tiền trên mồ hôi nước mắt của người ta là không được. Tôi có gọi điện nói thẳng về vụ đấy, sau này cũng dàn xếp được, nhưng không biết họ có để trong lòng không mà giờ lại đẩy mình ra.

* Quần vợt Việt Nam đang có những người đứng đầu không có chuyên môn, nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến nền quần vợt của chúng ta?

- Quần vợt Việt Nam càng còn những người như Trưởng bộ môn, Phó chủ tịch trong Liên đoàn mà không có chuyên môn gì thì quần vợt Việt Nam càng ngày đi xuống, không còn VĐV nào…

Việt Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm