(TT&VH) - HLV Từ Tâm cho biết bà không cảm thấy tiếc nuối vì Hằng “hụt” mất chuẩn B tại giải vô địch châu Á vừa qua. Tuy nhiên, giải VĐTG mới là điểm rơi của Trương Thanh Hằng và 2 thầy trò đang rất tự tin hoàn thành mục tiêu lớn này trong cuộc thi tại Hàn Quốc vào cuối tháng 8 tới.
* Hằng gặp những khó khăn và thuận lợi gì tại giải vô địch châu Á vừa qua, thưa bà?
- Thời tiết bên Nhật khá khắc nghiệt, múi giờ cũng khác Việt Nam. Giờ Hằng thi đấu rơi vào 1g05 giờ Việt Nam, giờ đó thì các VĐV phải được nghỉ ngơi. Ngoài ra, Hằng cũng gặp nhiều bất lợi vì có một mình thi đấu, dẫn đến bị đối thủ dùng chiến thuật kèm người để chơi xấu. Dù vậy, Hằng có may mắn hơn các VĐV khác đó là không phải tham dự vòng loại.
* Trong 2 cự ly, bà có cảm thấy hài lòng về chiến thuật mà mình đã đề ra cho Hằng?
- Tôi rất hài lòng ở nội dung 800m khi BHL đã đề ra chiến thuật rất hợp lý. Trời rất nắng khiến các VĐV dễ bị xuống thể lực nên tôi chỉ đạo Hằng những vòng đầu chỉ bám sát các VĐV khác và chỉ bung hết sức ở vòng cuối. Trong khi đó, ở nội dung 1.500m Hằng chưa đạt yêu cầu về chiến thuật bởi gặp những khó khăn do bị đối thủ chơi xấu và cả tâm lý lo lắng vì đối đầu nhiều đối thủ mạnh.
* Bà có cảm thấy nuối tiếc không khi Hằng chỉ cần cố gắng trong tích tắc nữa là đã có thể đoạt chuẩn B để tham dự Olympic 2012?
- Lúc đầu thì ai nhìn vào thành tích này của Hằng cũng đều cảm thấy rất tiếc nuối nhưng Hằng vẫn còn nhiều cơ hội để giành chuẩn. Sau giải này, Hằng sẽ có nhiều giải kéo dài từ tháng 7 năm nay tới tháng 7 năm sau. Tất cả vẫn đang ở phía trước. Theo tôi, nếu Hằng đạt chuẩn sớm quá thậm chí còn không tốt.
|
* Trước làn sóng nhập khẩu các VĐV gốc châu Phi của các nước trong châu lục, là người làm công tác chuyên môn, bà có cách gì để đối phó với những VĐV này tại các giải đấu lớn như giải vô địch châu Á vừa qua?
- Đây thực sự là một vấn đề gây tranh cãi lớn tại đấu trường châu Á từ Asian Games 16. Theo ý chủ quan của tôi thì có 2 hướng. Thứ nhất, các VĐV của châu Á có thành tích rất kém so với châu Phi và châu Âu. Với việc nhập tịch như hiện nay, sẽ khích lệ điền kinh châu Á đi lên. Thứ 2, việc giành được thành tích bằng chính năng lực của mình mới có giá trị bền lâu. Còn nhập tịch chỉ khích lệ thời gian ban đầu thôi. Chính vì thế, tôi và tất cả những người làm công tác thể thao đang tìm mọi cách để phát triển điền kinh nước nhà tiệm cận với châu lục và thế giới bằng chính nội lực của mình. Chúng ta không thể chạy đua với các nước khác theo cách này.
* Bà thấy Hằng có ưu điểm gì đặc biệt để có thể phát huy?
- Trong cự ly trung bình có nhiều tố chất, nhưng sức bền là quan trọng nhất, sau đó đến sức mạnh và tốc độ. Riêng Thanh Hằng được tôi đào tạo từ năm 2003 đến giờ là 8 năm và Hằng đi thiên về sức bền rất tốt. Trong thời gian vừa rồi, Hằng đã rất tự tin trước các đối thủ mạnh. Điều quan trọng ở đây, ngoài sức bền, độ dẻo dai thì một yếu tố rất quan trọng đó là ý chí quyết tâm giành chiến thắng cho Tổ quốc.
* Hằng đã đoạt chuẩn A tham dự giải VĐTG tới đây tại Hàn Quốc. Bà đánh giá thế nào về cơ hội đoạt chuẩn B Olympic tại giải lần này của Trương Thanh Hằng?
- Tôi cho rằng cuộc thi đấu nào cũng có ý nghĩa riêng của nó. Tại giải vô địch châu Á mình đặt mục tiêu là giành huy chương nên chiến thuật chạy như thế nào để hoàn thành mục tiêu này. Về mức chuẩn B Olympic, mục tiêu ban đầu chính là Hằng sẽ phải giành được tại giải VĐTG tới đây. Đây là giải mà Hằng sẽ thi đấu với các đối thủ đẳng cấp và đặc biệt là không tranh giành huy chương. Vì thế, buộc Hằng phải thi đấu để đoạt chuẩn B. Tôi cho rằng cơ hội với Hằng tại giải VĐTG sắp tới là không nhỏ bởi thành tích tại Asian Games 16 của Hằng đã vượt mức chuẩn, trong khi giải vô địch châu Á vừa qua Hằng cũng chỉ thiếu 11% giây thôi.
* Với những gì Hằng đạt được trong thời gian qua và đặc biệt là giải vô địch châu Á lần này, bà có cảm thấy hài lòng khi đã đào tạo ra một học trò xuất sắc như Trương Thanh Hằng?
- Hằng rất chịu khó, bền bỉ, dẻo dai và tuân thủ chiến thuật từ BHL. Tôi luôn coi Hằng như con và nhiệm vụ của tôi trong thời gian tới là tiếp tục giúp Hằng đạt được những đỉnh cao mới của mình. Tôi rất tự hào khi có một học trò như Hằng.
* Xin cảm ơn bà!
GIA MINH (thực hiện)
Hôm qua, Trương Thanh Hằng cùng ĐT điền kinh Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội), kết thúc giải vô địch châu Á với tổng thành tích 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, xếp vị trí thứ 10 toàn đoàn. Với thành tích 1 HCV, 1 HCB, Thanh Hằng được nhận phần thưởng theo quy định của Nhà nước là 70 triệu đồng (45 triệu cho HCV, 25 triệu cho HCB). Có một chút đáng tiếc là quy định về mức tiền thưởng mới với các HLV, VĐV chỉ được áp dụng vào ngày 22/7 tới đây, nếu không Hằng sẽ nhận mức thưởng lớn hơn. Ngay khi về nước, Hằng sẽ lại di chuyển vào Trung tâm HLTTQG 3 tại Đà Nẵng và tập luyện tại đây cho đến ngày 25/7 tới trước khi sang Lệ Giang (Trung Quốc) để tập huấn chuẩn bị cho giải VĐTG sắp tới.
HLV Từ Tâm (trái) và Trương Thanh Hằng hân hoan niềm vui trong ngày trở về chiều qua. Ảnh: G.M