(TT&VH) - Hôm qua, giải đã chính thức khai mạc tại sân điền kinh ở Khu liên hợp thể thao Kobe (Nhật Bản) với 7 nội dung. Do Trương Thanh Hằng chưa thi đấu, mọi hy vọng của điền kinh VN đổ dồn vào nội dung 10 môn phối hợp của Vũ Văn Huyện.
Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi nhà vô địch SEA Games 25, HCĐ Asian Games 16 đã bỏ cuộc ở nội dung 400m lúc 18g chiều qua (giờ địa phương). Theo thông tin mới nhất gửi về tối qua của BHL ĐT điền kinh tại Nhật Bản, Vũ Văn Huyện bị cảm cúm nên nhiều khả năng sẽ không tham dự nốt các phần thi còn lại, và như vậy Huyện chắc chắn không có cơ hội giành chuẩn B Olympic hoặc chí ít là một tấm huy chương tại giải lần này.
Vũ Văn Huyện bước vào nội dung đầu tiên là 100m cùng 7 VĐV khác. Đây là nội dung được xem là sở trường của Huyện khi từng về nhất tại Asian Games. Tuy nhiên chiều qua, Huyện chỉ về đích ở vị trí thứ 4 với thành tích 11’’14 được 830 điểm. Người về nhất ở nội dung này là VĐV người Kazakhstan Alquraya với thành tích 10’’68 (933 điểm).
|
Ở nội dung nhảy cao diễn ra lúc 16g chiều qua, Huyện đứng ở vị trí thứ 5 khi chỉ thành công ở mức xà 1m90 (714 điểm), sau khi thất bại ở mức xà 1m96. Ở nội dung này, VĐV Nakamura người Nhật Bản đứng đầu với thành tích 2m02. Sau 4 phần thi, Huyện có tổng số điểm 3029 điểm tạm xếp ở vị trí thứ 6. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi ở nội dung 400m, Huyện đã bỏ cuộc và hết cơ hội đua tranh tại giải lần này.
Vẫn biết cơ hội đoạt chuẩn B Olympic với Vũ Văn Huyện tại giải là cực khó, nhưng việc Huyện không tham dự đầy đủ các nội dung 10 môn phối hợp là điều đáng tiếc với VĐV được mệnh danh là “người không phổi” của điền kinh VN.
Hôm nay, niềm hy vọng số một Trương Thanh Hằng sẽ vào cuộc ở nội dung 1.500m. Theo lịch thi đấu, Thanh Hằng sẽ bước vào phần thi của mình vào lúc 15g35 (giờ Việt Nam) chiều nay. Ở nội dung 1.500m có tổng số 15 VĐV. Do VĐV gốc Ethiopia từng vượt qua Hằng để giành HCV ở Asian Games 16 là Maryam Yusuf Jamal không tham dự giải này nên cơ hội để Hằng đoạt HCV là rất lớn. Theo quy định của LĐ điền kinh thế giới, bất cứ VĐV nào giành HCV ở các nội dung chung kết, cũng sẽ có vé tham dự Olympic 2012, thay vì phải đạt chuẩn A hay B. Theo những chỉ số chuyên môn đăng ký, Thanh Hằng hiện có thành tích cao nhất với thời gian là 4’09’’58 lập được tại Asian Games 16. Tuy nhiên, vẫn có nhiều gương mặt được xem là ẩn số tại nội dung 1.500m và Hằng cũng phải thi đấu với đúng sức mình mới có hy vọng.
Ngày mai (9/7), Hằng sẽ bước vào nội dung 800m sở trường, tranh tài cùng 9 VĐV khác. Thành tích cá nhân của Hằng tại Asian Games 16 đã đạt chuẩn B Olympic 2012 (2’00’’91). Giới chuyên môn và người hâm mộ điền kinh nước nhà đang chờ Hằng tái lập thành tích này để mang về tấm vé tham dự Thế vận hội đầu tiên cho điền kinh VN. Rõ ràng là Hằng chỉ nên nhắm tới chuẩn B Olympic, bởi cơ hội giành HCV nội dung này là rất khó khi lại có mặt đối thủ số một Margarita Matsko (Kazakhstan), người đã vượt qua Thanh Hằng trên đường chạy 800m nữ Asian Games 16 với thành tích 2’00’’29. Chưa hết, giải năm nay còn xuất hiện một VĐV rất trẻ người Ấn Độ Tintu Luka với thông số tốt nhất là 1’59’’17, tương đương chuẩn A Olympic.
GIA MINH
