Thể thao

Phó Tổng cục trưởng TC TDTT Lê Quý Phượng: “Năm nào cũng có doping”

23/12/2010 11:30 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Lần đầu tiên một kỳ ĐH TDTT toàn quốc được áp dụng biện pháp kiểm tra xét nghiệm doping. Theo ông Phượng, động thái quyết liệt này của BTC sẽ hạn chế rất nhiều trường hợp có ý định gian lận trong thi đấu tại Đại hội năm nay.

* Đây là lần đầu tiên một kỳ ĐH TDTT toàn quốc được tiến hành kiểm tra doping. Phải chăng “sự cố” Hoàng Anh Tuấn đã khiến những người có trách nhiệm cần phải làm một cái gì đó để loại bỏ những trường hợp gian lận ra khỏi thể thao tại Đại hội lần này?

- Sự cố Hoàng Anh Tuấn chỉ là một khía cạnh nhưng tôi muốn nhấn mạnh, chúng tôi đã dự định tiến hành kiểm tra doping tại Đại hội cách đây nhiều năm  nhưng vì không đủ kinh phí nên chưa thể triển khai được và chúng tôi không phủ nhận, năm nào cũng có trường hợp sử dụng doping. Quan điểm của chúng tôi là thể thao là phải lành mạnh mới phát triển được nên chúng tôi kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Ngoài ra, TTVN đã ký công ước với Hiệp hội chống doping quốc tế và chúng ta bắt buộc phải thực hiện công đoạn này. Các mẫu xét nghiệm sau khi gửi sang Bắc Kinh để kiểm tra sẽ thông báo cho cả BTC Đại hội và cả Hiệp hội chống doping quốc tế. Chính vì vậy, những trường hợp vi phạm chắc chắn sẽ chịu hình thức kỷ luật. Nếu VĐV lần đầu vi phạm sẽ bị tước đoạt huy chương và cấm thi đấu 2 năm. Còn VĐV lần thứ 2 vi phạm sẽ cấm thi đấu vĩnh viễn.


 Phó Tổng cục trưởng TC TDTT Lê Quý Phượng cho rằng để chống doping thì vẫn phải chờ vào ý thức của các VĐV là chính

VĐV nào bị kết luận dương tính lần này sẽ được công bố công khai và cũng công bố luôn chất cấm đã “dính” phải chứ không chung chung như trước. Đây là cách để các VĐV hay địa phương đó có thể khiếu nại.

* Tuy nhiên, số lượng chúng ta kiểm tra quá ít và như vậy có đủ sức răn đe tới hơn 3000 VĐV tham dự Đại hội?

- Dù ít nhưng nó có tính chất cảnh báo bởi chúng tôi sẽ kiểm tra ngẫu nhiên ở một số trường hợp được cho là nghi ngờ và có thể thử ở bất cứ thời điểm nào. Song cũng phải thừa nhận, để giải quyết tốt vấn đề doping hiện nay, bên cạnh công tác giáo dục và kiểm tra thường xuyên thì vẫn phải chờ vào ý thức của các VĐV là chính.

* Xin cảm ơn ông!

Theo quy định của Liên đoàn cử tạ thế giới, sau khi LĐ cử tạ VN có công văn tường trình lại về 2 lần xét nghiệm cho kết quả dương tính với chất cấm của Hoàng Anh Tuấn tại giải cử tạ VĐTG hồi tháng 9 tại Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ có 15 ngày để Liên đoàn cử tạ thế giới đưa ra quyết định kỷ luật cuối cùng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tức là gần 1 tháng trôi qua nhưng vụ việc của Anh Tuấn vẫn chưa có động tĩnh gì. Ông Phượng cho biết trong thời gian tới sẽ làm việc với LĐ cử tạ VN để làm rõ sự việc xung quanh án phạt cấm thi đấu mà Hoàng Anh Tuấn chắc chắn phải nhận.


G.M (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm