(TT&VH) - Hôm qua, An Viên Group, tức là nhóm các nhà đầu tư An Viên, gọi tắt là AVG, đã tổ chức họp báo để giới thiệu Chương trình hành động vì thể thao VN. Tâm điểm của buổi họp báo này là 2 bản hợp đồng bản quyền truyền hình có thời hạn 20 năm mà AVG mới kí kết cách đây chưa lâu với LĐBĐ VN (VFF) và LĐ Điền kinh VN.
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch HĐQT AVG, cho biết mục tiêu của AVG khi kí kết 2 bản hợp đồng này (và có thể sẽ nhiều hơn nữa) không chỉ nhắm tới lợi nhuận, mà còn hướng tới nhiều lợi ích khác. Theo ông Vũ, việc AVG nắm giữ bản quyền với các sự kiện thể thao trong và ngoài nước của
LĐBĐ VN và LĐ Điền kinh VN nên được hiểu là AVG mua về một món “hàng tốt”, rồi sau đó khai thác, kinh doanh để chuyển đến người cần, “không phải theo nghĩa của mình thì mình muốn làm gì thì làm, cho ai thì cho, bây giờ chẳng còn cuộc chơi kiểu như vậy nữa, mà thế giới cũng có rất nhiều tiền lệ rồi”.
Ông Vũ cho rằng 2 bản hợp đồng nói trên được xem như là đầu mối pháp lí để AVG trở thành đầu mối duy nhất để thống nhất vấn đề bản quyền hình ảnh, quy về một mối, “để các LĐ thể thao, các đài truyền hình sẽ đỡ vất vả hơn, giống như cơ chế một cửa một dấu hiện nay”.
Về vấn đề khiến dư luận rất quan tâm là việc AVG và VFF kí kết hợp đồng trong vòng 20 năm có khiến nhu cầu thưởng thức bóng đá VN miễn phí qua truyền hình của người hâm mộ có bị ảnh hưởng hay không, ông Vũ cho biết: “Đây là vấn đề cần có sự thống nhất giữa các đài truyền hình với AVG, là đơn vị nắm giữ bản quyền. Hiện tại, VTV dù phát sóng miễn phí V-League và giải hạng Nhất QG cho khán giả theo dõi, nhưng VTV vẫn phải trả tiền bản quyền cho VFF. Bởi vậy, việc trả phí hay không trả phí là chuyện của các đài, các đơn vị truyền dẫn phát sóng, và chúng tôi sẽ cùng bàn bạc để tìm ra cách tốt nhất”. Theo kế hoạch, AVG dự kiến sẽ chính thức phát sóng vào cuối năm 2011 với công nghệ kỹ thuật số vệ tinh và kỹ thuật số mặt đất. Điều đó nghĩa là muốn theo dõi các chương trình của AVG, người xem sẽ phải trả tiền để mua đầu thu và thanh toán cước phí thuê bao hàng tháng, như các khách hàng của K+ hay VTC hiện nay. Về vấn đề này, ông Vũ cho biết AVG dự kiến sẽ đưa ra thị trường một thiết bị đầu thu có độ ổn định cao về mặt công nghệ, có thể sử dụng lâu dài, và nếu có thay đổi thì do những hỏng hóc về mặt cơ học chứ không phải do thay đổi công nghệ. Bên cạnh đó, ông Vũ cũng cam kết sẽ đưa ra mức giá hợp lí, chấp nhận được, tương xứng với nội dung và chất lượng mà AVG cung cấp. Tuy nhiên, ông Vũ cũng nhấn mạnh, AVG không phải cơ quan tuyên truyền của Đảng và Nhà nước như các đài truyền hình từ trung ương đến địa phương, mà AVG là đơn vị truyền dẫn, phát sóng và sản xuất, cung cấp dịch vụ truyền hình giải trí có thu phí. Trong buổi họp báo hôm qua, ông Vũ xác nhận đã có lời mời ông Trần Đăng Tuấn, nguyên Phó TGĐ VTV, về đảm nhiệm cương vị TGĐ AVG, và theo ông Vũ, việc dịch chuyển nhân sự (nếu có) giữa các đơn vị truyền hình trong nước về với AVG không phải là sự chảy máu chất xám, vì “làm cho AVG hay bất cứ đài truyền hình nào khác thì cũng là cống hiến cho đất nước”. V.P