Thể thao

Giải bóng bàn Cup DR Thanh lần 44: Sôi động đến phút chót!

05/08/2010 21:02 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Sau một tuần tranh tài, Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc-Cup DR Thanh lần 44-2010 đã kết thúc tại Vĩnh Long. Những trận chung kết sôi động trong việc tranh chấp các chiếc huy chương vàng (HCV) các nội dung đồng đội, 8 nội dung đơn nam, đơn nữ của 4 lứa tuổi đã hấp dẫn, kịch tính đến phút cuối.

Nếu như  ở giải đồng đội, Vĩnh Long gây bất ngờ  khi giành 2 bộ HCV, Long An giành 2 bộ HCV đồng đội nhi đồng nữ, thì ở giải cá nhân Lâm Đồng là một hiện tượng khi có đến 2 HCV ở lứa tuổi nữ nhi đồng và nam 12-13. Các tay vợt của họ đã giành chiến thắng trước các đơn vị mạnh như Hải Dương, T&T để đoạt 2 chiếc HCV cá nhân. Hải Dương- xứng tên là trung tâm bóng bàn của cả nước khi đoạt khá nhiều HC ở giải cá nhân, đặc biệt là 2 HCV ở đơn nữ 12-13 và đơn nam 14-15.

Sau một tuần tranh tài, giải đã kết thúc thành công với những bất ngờ, trung tâm bóng bàn TP Hồ Chí  Minh chỉ mang về 2 HCĐ đồng đội, còn Hà  Nội giành được 4HCB, 1HCĐ, Khánh Hòa có duy nhất 1 chiếc HCĐ, trong khi Long An giành bộ HCV đồng đội nhi đồng nữ.

Ngay sau các trận đấu chung kết, BTC đã trao cúp, huy chương và giấy chứng nhận cho các VĐV đoạt giải. Đặc biệt, BTC trao một số suất học bổng “Vừ A Dính” cho các VĐV là người dân tộc thiểu số. Vũ Mạnh Huy (T&T), sinh năm 2003 được nhận giải thưởng dành cho VĐV nhỏ tuổi nhất có nhiều thành tích thi đấu.

* Kết  quả
+ Đơn nam nhi đồng:
1/ Lê Đình Đức (T&T Hà Nội), 2/ Ngô Danh Đức (Hải Dương), 3/ Đặng Việt Anh (Hải Dương), Vũ Hứa Quốc (Đà Nẵng). Nữ: 1/ Trần Thị Hoàng Anh (Lâm Đồng), 2/ Đinh Trịnh Thủy Tiên (Đắc Lắc), 3/ Hồ Anh Minh (Lâm Đồng), Phạm Thị Ngọc Hoàn (Thái Nguyên).
+ Đơn nam lứa tuổi 12-13:1/ Hồ  Anh Dũng (Lâm Đồng), 2/ Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương), 3/ Vũ Quang Hiền (Hải Dương), Tạ Hồng Khánh (T&T Hà Nội). Nữ: 1/ Vũ Thị Thu Hà (Hải Dương), 2/ Nguyễn Khoa Diệu Khánh (Ninh Thuận), 3/ Ngô Nguyễn Minh Thư (Khánh Hòa), Trần Thu Huyền (Hải Phòng).
+ Đơn nam lứa tuổi 14-15:
1/ Đoàn Bá  Tuấn Anh (Hải Dương), 2/ Lê Tuấn Anh (Bộ Công an), 3/ Đỗ Trường Chinh, Phạm Thanh Sơn (cùng của Bộ  Công an). Nữ: 1/ Võ Ngọc Ngân Thanh, 2/ Phạm Kim Ái (cùng của Vĩnh Long), 3/ Nguyễn Hoàng Bảo Quỳnh (Lâm Đồng), Phạm Minh Hằng (Hà Nội).
 
+ Đơn nam trẻ:
1/ Lê  Tiến Đạt (Quân đội), 2/ Nguyễn Hữu Đức (Bộ Công an), 3/ Đinh Thiện Anh và Trịnh Đức Luân (cùng của Quân đội). Nữ: 1/ Nguyễn Thị Việt Linh (Bộ Công an), 2/ Nguyễn Lê Thùy Dương (Hà Nội), 3/ Nguyễn Mai Hương (Bộ Công an), Nguyễn Thị Huyền Trang (Đồng Tháp).
* Theo điều lệ giải, ngoài các bộ huy chương được trao, BTC còn tiến hành thi đấu xếp hạng 9 đến16 để tuyển chọn các cây vợt vào tham dự giải các cây vợt xuất sắc trong thời gian tới.
+ Đơn nam trẻ:
Nguyễn Anh Tú (Hà Nội), Bùi Trọng Kiên (Bộ Công an), Huỳnh Tấn Lộc (Đồng Nai), La Nhật Tài (Khánh Hòa); Nữ: Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), Vũ Thanh Xuân (Đồng Nai), Trần Thị Hương Giang (Hải Dương), Đinh Thị Hằng (Hải Dương).
+ Đơn nam lứa tuổi 14- 15: Nguyễn Đăng Xuân Lộc (TP HCM), Bùi Thế Nghĩa (Quân đội), Khuất Quang Mạnh (T&T Hà Nội), Trần Quốc Hưng (Hải Dương); Nữ: Hà Bảo Xuyên (Vĩnh Long), Phạm Thùy Linh (Quảng Ninh), Huỳnh Chi Đan (Tiền Giang), Võ Nguyễn Huỳnh Như (Tiền Giang). 
*
Bảng xếp hạng toàn đoàn (số huy chương Vàng, bạc, đồng): 1/ Hải Dương (3, 5, 3); 2/ Bộ Công an (3, 2, 4); 3/ Vĩnh Long (3, 1,0), 4/ T&T Hà Nội (2, 1, 3); 5/ Quân đội (2, 0, 3); 6/ Lâm Đồng (2, 0, 6), 7/ Long An (1, 0, 0)...

P.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm