(TT&VH cuối tuần) - Trận đấu của ứng viên thách đấu người Nga - Alexander Povetkin, để tranh đai của đương kim vô địch hạng siêu nặng IBF, võ sĩ người Ukraina Wladimir Klitschko một lần nữa lại bị hủy bỏ.
Giữa Povetkin và Klitschko quả là không có duyên đối đầu. Họ dự tính phân tài cao thấp vào tháng 12/2008, nhưng ngay trước ngày thượng đài, võ sĩ người Nga lại bị chấn thương đầu gối. Vào năm 2009, hai người theo đuổi các trận đấu khác nên không thể cùng nhau đọ sức. Sang năm 2010, dự tính Povetkin và Klitschko sẽ gặp nhau vào tháng 3, nhưng khi đó Klitschko lại bận rộn với việc bảo vệ đai vô địch WBO. Cuối cùng, vào mùa Hè năm 2010, cả hai võ sĩ đạt được thỏa thuận sẽ thượng đài vào ngày 11/9/2010 tại Frankfurt, Đức. Nhà tổ chức trận đấu - K2 Promotions, chi 8,313 triệu euro giải thưởng. Trong đó Klitschko hưởng 75%, còn Povetkin 25%.
Để chuẩn bị cho trận đấu, Povetkin cùng huấn luyện viên của mình đã sang Mỹ để tập luyện. Tuy nhiên vào tối 18/7, Povetkin (và cả người đại diện của mình) đã không xuất hiện trong buổi họp báo tại Đức cùng với Klitschko. Lý do mà võ sĩ đưa ra là do bị viêm mũi. Trong buổi họp, chỉ mình Klitschko trả lời các nhà báo. Anh còn vui vẻ mang hình Povetkin cắt bằng bìa carton ra để cạnh mình và ký vào đó. Tuy nhiên sau đó, phía Povetkin mới nó rõ nguyên nhân mà anh không xuất hiện: Không phải vì bệnh mà là không đồng ý với bản hợp đồng giữa hai bên. Người đại diện của võ sĩ người Nga là Sauerland nói rằng, bản hợp đồng dự tính được ký là “sự bóc lột nô lệ”. Bởi, trong sự nghiệp thi đấu của mình, Povetkin, 35 tuổi, chưa bao giờ nhìn thấy một hợp đồng “kinh dị” đến như thế.
Tổ chức IBF đã đứng về phía Klitschko khi trận đấu bị hủy bỏ và tước quyền thách đấu của Povetkin. Võ sĩ người Nga cũng bị “văng” ra khỏi Top 10 bảng xếp hạng của IBF. Trong lúc Klitschko đang đàm phán với ứng viên thách đấu khác là võ sĩ người Nigeria Samuel Peter, thì Povetkin được báo giới phong tặng danh hiệu “Ứng viên giấy".
Giữa Povetkin và Klitschko quả là không có duyên đối đầu. Họ dự tính phân tài cao thấp vào tháng 12/2008, nhưng ngay trước ngày thượng đài, võ sĩ người Nga lại bị chấn thương đầu gối. Vào năm 2009, hai người theo đuổi các trận đấu khác nên không thể cùng nhau đọ sức. Sang năm 2010, dự tính Povetkin và Klitschko sẽ gặp nhau vào tháng 3, nhưng khi đó Klitschko lại bận rộn với việc bảo vệ đai vô địch WBO. Cuối cùng, vào mùa Hè năm 2010, cả hai võ sĩ đạt được thỏa thuận sẽ thượng đài vào ngày 11/9/2010 tại Frankfurt, Đức. Nhà tổ chức trận đấu - K2 Promotions, chi 8,313 triệu euro giải thưởng. Trong đó Klitschko hưởng 75%, còn Povetkin 25%.
![]() Wladimir Klitschko ký vào hình Povetkin làm bằng carton, Ảnh Getty |
Tổ chức IBF đã đứng về phía Klitschko khi trận đấu bị hủy bỏ và tước quyền thách đấu của Povetkin. Võ sĩ người Nga cũng bị “văng” ra khỏi Top 10 bảng xếp hạng của IBF. Trong lúc Klitschko đang đàm phán với ứng viên thách đấu khác là võ sĩ người Nigeria Samuel Peter, thì Povetkin được báo giới phong tặng danh hiệu “Ứng viên giấy".
Nhật Linh
