(TT&VH cuối tuần) - Giải võ thuật cổ truyền VN mở rộng lần 2 - 2010, khai mạc tại NTĐ Lãnh Binh Thăng (quận 11, TP.HCM) vào chiều 25/7. Giải đấu này thu hút hơn 200 võ sĩ đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ với 13 đội tuyển trong nước cùng tranh tài 38 bộ huy chương nội dung Hội diễn quyền.
Ngược dòng lịch sử, võ thuật cổ truyền VN khởi nguồn từ võ trận khi đất nước phải gồng mình chống giặc ngoại xâm, và qua đó tạo nên rất nhiều anh hùng hào kiệt võ nghệ cao cường. Theo chiều dài lịch sử, võ thuật có lúc thăng, lúc trầm, lúc thịnh, lúc suy, nhưng chưa bao giờ hiếm những bậc kỳ tài. Vì thế mà không quá khó hiểu khi có rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đến VN hoặc học võ VN do các võ sư Việt định cư ở nước ngoài giảng dạy. Giải đấu lần này là dịp phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng mang tinh thần Nhân - Văn - Thượng - Võ của võ thuật cổ truyền VN lan tỏa rộng khắp hơn nữa trên thế giới.
Có mặt tại buổi khai mạc, những người có tâm huyết với môn võ cổ truyền VN không khỏi bồi hồi và tự hào khi mục kích những thanh niên Âu châu uyển chuyển trong từng đường quyền, thế tấn và hoa mỹ với những đòn đá đảo sơn cước dũng mãnh, bàng long cước uy quyền, tảo địa cước hiểm hóc hay những đường roi, loan đao điêu luyện… Nhân giải đấu này, BTC cũng tổ chức nhiều sự kiện võ thuật cho võ sinh trong và ngoài nước, đặc biệt là lớp tập huấn kỹ thuật và tổ chức thi đai, đẳng cấp cho cho các võ sĩ quốc tế.

VĐV Nga - Timokin nhận giải trong môn Tứ linh đao nam. Ảnh: Hồng Long
Chiều 28/7, giải đã kết thúc với thắng lợi chung cuộc của đoàn TP.HCM với 9 HCV, 2 HCB. Xếp ở các vị trí tiếp theo là Quân đội (5 HCV), Công an nhân dân (3 HCV)... Về phía các đoàn nước ngoài, Liên đoàn võ thuật Pháp dẫn đầu với 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ và xếp thứ 6 chung cuộc. Các vị trí đoàn nước ngoài tiếp theo thuộc về Liên đoàn võ thuật Nga (2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ), Liên đoàn võ thuật cổ truyền VN Pháp (2 HCV, 2 HCĐ) và Hiệp hội võ thuật Pháp (1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ).
Ngay sau khi kết thúc giải vào tối 27/7, phần lớn các võ sĩ tham dự giải sẽ di chuyển ra TP Quy Nhơn (Bình Định) để chuẩn bị tham gia Liên hoan quốc tế võ cổ truyền VN lần III (từ ngày 1 đến 4/8) với sự tham dự của gần 1.000 HLV, VĐV đến từ hơn 50 đoàn của 27 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 46 đoàn trong nước. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. So với 2 lần tổ chức trước, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền VN lần thứ III được tổ chức với quy mô lớn hơn, hoành tráng hơn. Các đoàn sẽ tham gia biểu diễn các nội dung: Quyền tay không và binh khí; đối luyện tay không với tay không, tay không với binh khí và binh khí với binh khí. Ngoài ra, mỗi đoàn có thể đăng ký biểu diễn một số tiết mục đặc sắc, thể hiện tinh hoa của môn phái. Trong khuôn khổ của liên hoan sẽ diễn ra các hoạt động nổi bật như: Triển lãm binh khí, trang phục võ cổ truyền VN và hình ảnh các kỳ liên hoan quốc tế võ cổ truyền VN; Về nguồn dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Quang Trung; Biểu diễn võ thuật; Bình chọn người đẹp võ thuật…
Xác định đây là một trong những sự kiện quan trọng mang tầm quốc tế, đặc biệt là hoạt động trọng điểm chào mừng thủ đô tròn 1.000 năm tuổi, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ VH-TT&DL, Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Định đã, đang nỗ lực hoàn tất công tác chuẩn bị như: Xây dựng kịch bản lễ khai, bế mạc liên hoan, chỉnh trang hệ thống cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm chú trọng, bằng nhiều hình thức như pa-nô, áp- phích, treo cờ, phướn, băng-rôn... Trong khuôn khổ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền lần III, các môn phái, hệ phái võ cổ truyền VN sẽ thảo luận việc xúc tiến, chuẩn bị thành lập Liên đoàn quốc tế võ thuật cổ truyền VN.
Ngược dòng lịch sử, võ thuật cổ truyền VN khởi nguồn từ võ trận khi đất nước phải gồng mình chống giặc ngoại xâm, và qua đó tạo nên rất nhiều anh hùng hào kiệt võ nghệ cao cường. Theo chiều dài lịch sử, võ thuật có lúc thăng, lúc trầm, lúc thịnh, lúc suy, nhưng chưa bao giờ hiếm những bậc kỳ tài. Vì thế mà không quá khó hiểu khi có rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đến VN hoặc học võ VN do các võ sư Việt định cư ở nước ngoài giảng dạy. Giải đấu lần này là dịp phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng mang tinh thần Nhân - Văn - Thượng - Võ của võ thuật cổ truyền VN lan tỏa rộng khắp hơn nữa trên thế giới.
Có mặt tại buổi khai mạc, những người có tâm huyết với môn võ cổ truyền VN không khỏi bồi hồi và tự hào khi mục kích những thanh niên Âu châu uyển chuyển trong từng đường quyền, thế tấn và hoa mỹ với những đòn đá đảo sơn cước dũng mãnh, bàng long cước uy quyền, tảo địa cước hiểm hóc hay những đường roi, loan đao điêu luyện… Nhân giải đấu này, BTC cũng tổ chức nhiều sự kiện võ thuật cho võ sinh trong và ngoài nước, đặc biệt là lớp tập huấn kỹ thuật và tổ chức thi đai, đẳng cấp cho cho các võ sĩ quốc tế.

VĐV Nga - Timokin nhận giải trong môn Tứ linh đao nam. Ảnh: Hồng Long
Ngay sau khi kết thúc giải vào tối 27/7, phần lớn các võ sĩ tham dự giải sẽ di chuyển ra TP Quy Nhơn (Bình Định) để chuẩn bị tham gia Liên hoan quốc tế võ cổ truyền VN lần III (từ ngày 1 đến 4/8) với sự tham dự của gần 1.000 HLV, VĐV đến từ hơn 50 đoàn của 27 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 46 đoàn trong nước. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. So với 2 lần tổ chức trước, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền VN lần thứ III được tổ chức với quy mô lớn hơn, hoành tráng hơn. Các đoàn sẽ tham gia biểu diễn các nội dung: Quyền tay không và binh khí; đối luyện tay không với tay không, tay không với binh khí và binh khí với binh khí. Ngoài ra, mỗi đoàn có thể đăng ký biểu diễn một số tiết mục đặc sắc, thể hiện tinh hoa của môn phái. Trong khuôn khổ của liên hoan sẽ diễn ra các hoạt động nổi bật như: Triển lãm binh khí, trang phục võ cổ truyền VN và hình ảnh các kỳ liên hoan quốc tế võ cổ truyền VN; Về nguồn dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Quang Trung; Biểu diễn võ thuật; Bình chọn người đẹp võ thuật…
Xác định đây là một trong những sự kiện quan trọng mang tầm quốc tế, đặc biệt là hoạt động trọng điểm chào mừng thủ đô tròn 1.000 năm tuổi, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ VH-TT&DL, Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Định đã, đang nỗ lực hoàn tất công tác chuẩn bị như: Xây dựng kịch bản lễ khai, bế mạc liên hoan, chỉnh trang hệ thống cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm chú trọng, bằng nhiều hình thức như pa-nô, áp- phích, treo cờ, phướn, băng-rôn... Trong khuôn khổ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền lần III, các môn phái, hệ phái võ cổ truyền VN sẽ thảo luận việc xúc tiến, chuẩn bị thành lập Liên đoàn quốc tế võ thuật cổ truyền VN.
Hà Huy Tường