Kế hoạch đưa Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng đi tập huấn: Dấu hỏi về tính thiết thực

Thứ Sáu, 22/01/2010 12:53 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Mới đây, LĐ điền kinh Việt Nam, theo sự tư vấn của chuyên gia người Đức Uwe Freimuth, đã tính tới kế hoạch đưa Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng đi tập huấn dài hạn (khoảng 6 tháng) ở Đức hoặc Jamaica, để nâng cao trình độ phục vụ cho mục tiêu giành HCV tại Asian Games Quảng Châu 2010.

Tuy nhiên, bản thân LĐ điền kinh Việt Nam cũng không thực sự hào hứng với kế hoạch này, bởi từ trước tới nay, Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng vẫn chủ yếu tập huấn trong nước kết hợp với việc sang Trung Quốc rèn luyện trong một thời gian ngắn, mà chỉ cần như vậy cũng đủ để giúp 2 VĐV này cải thiện khả năng chuyên môn, nhất là Vũ Thị Hương.

Bên cạnh đó, bản thân Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng cũng đều đang ở độ tuổi chín nhất của sự nghiệp (cả 2 cùng sinh năm 1986), và nói một cách hình tượng thì họ không còn như là tờ giấy trắng để muốn vẽ gì thì vẽ. Sau ngần ấy năm tháng theo đuổi sự nghiệp điền kinh, hành trang kinh nghiệm của cả Vũ Thị Hương lẫn Trương Thanh Hằng đều đã khá dày dặn, và nếu bây giờ phải làm quen với một ông thầy mới, một giáo án huấn luyện mới và ở một quốc gia rất mới thì chưa chắc đã phải là lựa chọn tốt nhất cho họ.


Ở tuổi 24, việc tập huấn dài hạn ở nước ngoài có lẽ không còn phù hợp với Vũ Thị Hương.

Từ trước tới nay, điền kinh Việt Nam chưa bao giờ thiếu tiền tới mức phải cắt “suất” chuyên gia ngoại của các tuyển thủ, nhưng thực tế đáng ghi nhận là Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng đều thi đấu và đạt thành tích rất tốt dưới sự dẫn dắt, chỉ bảo của những HLV Việt Nam 100% (HLV Nguyễn Đình Minh của Vũ Thị Hương và HLV Hồ Thị Từ Tâm của Trương Thanh Hằng).

Có lẽ, thay vì tính tới chuyện đưa Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng ra nước ngoài thi đấu, LĐ điền kinh nên tính tới việc cải thiện chế độ đãi ngộ để họ yên tâm cống hiến. Có phải là một nghịch lý không, khi Vũ Thị Hương dù là VĐV thể thao đỉnh cao số một Việt Nam, nhưng sau gần 10 năm cống hiến miệt mài cho điền kinh, cô vẫn không biết sau này khi giải nghệ mình sẽ làm gì và sống như thế nào.

Mà chẳng cần nói chuyện tương lai xa xôi, hiện tại với Vũ Thị Hương là mơ ước có một ngôi nhà riêng, nhưng cho tới giờ, đấy vẫn là một viễn cảnh xa xôi với cô.

Cũng may là nhờ sự khởi sắc của điền kinh Việt Nam trong những năm gần đây mà thời gian qua bắt đầu đã có những nhà Mạnh Thường Quân tỏ ý quan tâm tới môn thể thao nữ hoàng này, và Cty Tân Hiệp Phát (nổi tiếng với sản phẩm trà thảo mộc Dr Thanh) là một dẫn chứng. Cuối tháng này, LĐ điền kinh sẽ có cuộc làm việc với đại diện Cty Tân Hiệp Phát về khả năng tài trợ cho điền kinh Việt Nam, và cái mà những VĐV như Vũ Thị Hương cần lúc này là những Mạnh Thường Quân như Cty Tân Hiệp Phát, chứ không phải kế hoạch tập huấn nước ngoài.

T.Hương
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.