Theo ông Dương Đức Thuỷ, trưởng bộ môn Điền kinh Tổng cục TDTT, 2 đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Trương Thanh Hằng trên đường chạy cự ly trung bình này là Liu Qing (Trung Quốc), ĐKVĐ nội dung 800m ở AIG 2 năm 2007 và Paulose (Ấn Độ).

Một niềm hy vọng khác của điền kinh Việt Nam là Vũ Thị Hương hôm nay cũng xuất trận ở nội dung 60m, nhưng khác với Thanh Hằng, cự ly tốc độ này của Vũ Thị Hương quy tụ sự hiện diện của rất nhiều cao thủ ở châu lục, nên khả quan lắm thì Hương cũng chỉ có thể giành HCB hoặc HCĐ.
Theo ông Thuỷ , điền kinh Việt Nam tại AIG 3 – 2009 có cái khó là chưa có ĐT riêng để tập các nội dung trong nhà và cũng không có nhiều thời gian để làm quen với các địa điểm thi đấu nên vẫn có nhiều VĐV còn duy trì thói quen như khi thi đấu ngoài trời. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, ông Thuỷ vẫn hy vọng các VĐV điền kinh Việt Nam sẽ làm nên chuyện.
Hôm nay, ngoài Vovinam và điền kinh, đoàn thể thao Việt Nam còn xuất trận ở các môn bóng rổ 3 người, billard, boxing nữ, cờ vua, futsal, lặn và cầu mây.
H.Huy