(TT&VH) - Đúng như dự đoán, “Tia chớp” Usain Bolt đã hoàn tất cú hat-trick HCV ở Berlin khi cùng các đồng đội ở đội tuyển Jamaica về nhất ở cự li tiếp sức 4x100m. Tuy nhiên, Bolt&Co đã không thể phá KLTG do chính họ lập ra ở Bắc Kinh một năm về trước.
Cụ thể, thành tích của đội chạy tiếp sức gồm Steve Mullings, Michael Frater, Bolt và Asafa Powell chỉ đạt 37,31 giây, chậm hơn tới 0,21 giây so với kỷ lục ở Bắc Kinh 2008. Trong khi đó, đối thủ đáng ngại nhất của Jamaica đã bị loại ngay ở vòng bán kết do lỗi… đánh rơi gậy. Sự vắng mặt của người Mỹ ở vòng chung kết đạo tạo điều kiện cho đội đua Trinidad & Tobago giành HCB (37,62), còn HCĐ thuộc về đội đua Vương quốc Anh (38,02).
Tại giải VĐTG lần trước tổ chức ở Osaka năm 2007, VĐV Mỹ Tyson Gay cũng đã đoạt 3 HCV như Bolt, song anh không phá được KLTG nào. Đằng này, trong hai năm liên tiếp (đều vào trung tuần tháng 8), Bolt đã đều đặn giành 3 HCV ở cả Olympic Bắc Kinh 2008 lẫn giải VĐTG ở Berlin, 5 lần phá KLTG. VĐV mới tròn 23 tuổi hôm 21/8 này đã trở thành một huyền thoại sống, ở độ tuổi mà nhiều VĐV xuất sắc trước đây chỉ mới bắt đầu sự nghiệp.
Giờ đây, câu hỏi đặt ra là liệu Bolt có muốn tiếp bước Jesse Owens, huyền thoại người Mỹ từng giành 4 HCV ở Olympic Berlin 1936 (100m, 200m, 4x100m và nhảy xa)? Người hiện đang giữ KLTG ở môn nhảy xa, cựu VĐV Mỹ Mike Powell (8m95), khẳng định với tốc độ và sức mạnh của đôi chân như thế, Bolt dư sức đạt mốc 9m nếu như thực hiện đúng các động tác kỹ thuật đặc thù của môn này.
Hiện giờ, Bolt vẫn chưa tiết lộ là trong tương lai mình có tham dự môn nhảy xa hay không. Thế nên, ở Berlin, người Mỹ vẫn tiếp tục thống trị nội dung này, với chiếc HCV được trao cho Dwight Phillips với thành tích 8m54, đánh bại VĐV người Nam Phi giành HCV ở Olympic Bắc Kinh 2008 Godfrey Mokoena (8m47).
Phillips, năm nay đã 31 tuổi và có 3 con, đã từng đoạt chức VĐTG vào các năm 2003, 2005. Hôm đầu tuần, anh đã tới thăm nhà lưu niệm Jessse Owens và thầm hứa sẽ giành chiến thắng trên SVĐ đã làm nên tên tuổi của huyền thoại da màu này. Và trên bục podium, anh đã được chính người cháu gái của Owens là Marlene Dortch trao tặng chiếc HCV. Còn ở nội dung dành cho nữ, HCV cũng thuộc về một VĐV Mỹ là chị Brittney Reese với thành tích 7m10.
Cụ thể, thành tích của đội chạy tiếp sức gồm Steve Mullings, Michael Frater, Bolt và Asafa Powell chỉ đạt 37,31 giây, chậm hơn tới 0,21 giây so với kỷ lục ở Bắc Kinh 2008. Trong khi đó, đối thủ đáng ngại nhất của Jamaica đã bị loại ngay ở vòng bán kết do lỗi… đánh rơi gậy. Sự vắng mặt của người Mỹ ở vòng chung kết đạo tạo điều kiện cho đội đua Trinidad & Tobago giành HCB (37,62), còn HCĐ thuộc về đội đua Vương quốc Anh (38,02).

“Tia chớp” Usain Bolt cùng các đồng đội ở đội tuyển Jamaica
về nhất ở cự li tiếp sức 4x100m
Sau khi về đích, Bolt thừa nhận, sở dĩ Jamaica không thể phá được KLTG là do lỗi của anh. “Tôi cảm thấy hơi chút mệt mỏi”, Bolt cho biết. Nhưng đó là điều thông cảm được, sau khi chàng trai vàng người Jamaica đã liên tiếp phá KLTG của chính mình ở các cự li 100m (9,58) và 200m (19,19). Tại giải VĐTG lần trước tổ chức ở Osaka năm 2007, VĐV Mỹ Tyson Gay cũng đã đoạt 3 HCV như Bolt, song anh không phá được KLTG nào. Đằng này, trong hai năm liên tiếp (đều vào trung tuần tháng 8), Bolt đã đều đặn giành 3 HCV ở cả Olympic Bắc Kinh 2008 lẫn giải VĐTG ở Berlin, 5 lần phá KLTG. VĐV mới tròn 23 tuổi hôm 21/8 này đã trở thành một huyền thoại sống, ở độ tuổi mà nhiều VĐV xuất sắc trước đây chỉ mới bắt đầu sự nghiệp.
Giờ đây, câu hỏi đặt ra là liệu Bolt có muốn tiếp bước Jesse Owens, huyền thoại người Mỹ từng giành 4 HCV ở Olympic Berlin 1936 (100m, 200m, 4x100m và nhảy xa)? Người hiện đang giữ KLTG ở môn nhảy xa, cựu VĐV Mỹ Mike Powell (8m95), khẳng định với tốc độ và sức mạnh của đôi chân như thế, Bolt dư sức đạt mốc 9m nếu như thực hiện đúng các động tác kỹ thuật đặc thù của môn này.
Hiện giờ, Bolt vẫn chưa tiết lộ là trong tương lai mình có tham dự môn nhảy xa hay không. Thế nên, ở Berlin, người Mỹ vẫn tiếp tục thống trị nội dung này, với chiếc HCV được trao cho Dwight Phillips với thành tích 8m54, đánh bại VĐV người Nam Phi giành HCV ở Olympic Bắc Kinh 2008 Godfrey Mokoena (8m47).
Phillips, năm nay đã 31 tuổi và có 3 con, đã từng đoạt chức VĐTG vào các năm 2003, 2005. Hôm đầu tuần, anh đã tới thăm nhà lưu niệm Jessse Owens và thầm hứa sẽ giành chiến thắng trên SVĐ đã làm nên tên tuổi của huyền thoại da màu này. Và trên bục podium, anh đã được chính người cháu gái của Owens là Marlene Dortch trao tặng chiếc HCV. Còn ở nội dung dành cho nữ, HCV cũng thuộc về một VĐV Mỹ là chị Brittney Reese với thành tích 7m10.
|
Bolt được tặng một … đoạn tường Berlin
Chính quyền Berlin đã cắt một đoạn thuộc bức tường Berlin nổi tiếng (1961-1989, chia cách 2 phần Đông – Tây Berlin), nặng khoảng 3 tấn để tặng cho Usain Bolt, nhằm ghi nhớ những chiến công hiển hách mà chàng trai người Jamaica đã lập khi tham dự giải VĐTG tại thủ đô nước Đức. Trên đoạn tường có vẽ hình Bolt bằng phong cách graffiti, kèm dòng chữ “NEW WR” (Kỷ lục thế giới mới). Món quà đặc biệt này sẽ được đặt tại trung tâm thể thao ở Jamaica. |
Thùy Vy