(TT&VH) - Sau 2 tuần thi đấu, giải vô địch các môn thể thao dưới nước (gồm bơi lội, nhảy cầu, bơi việt dã, lặn và bóng nước) ở Italia đã kết thúc với ngôi vị nhất toàn đoàn thuộc về người Mỹ. Dù cũng chỉ giành được số HCV ngang với Trung Quốc, song Mỹ xếp trên vì có nhiều HCB hơn (11 so với 7). Điểm mấu chốt giúp Mỹ có sự bứt phá ngoạn mục nói trên chính là ở môn chủ lực: bơi lội. Chỉ tính riêng ở nội dung này, các kình ngư Mỹ đã mang về 10 tấm HCV, bỏ xa những đoàn tiếp theo như Đức, Trung Quốc (cùng 4), Australia, và Italia (cùng 3).
Tuy nhiên, con số đó vẫn là một thất bại so với người Mỹ bởi ở Olympic Bắc Kinh 2008, họ giành tới 21 HCV bơi lội, dù thi ít nội dung hơn. Ở giải VĐTG ở Melbourne 2 năm trước, họ cũng giành được 20 HCV. Với cá nhân “Siêu kình ngư” Michael Phelps, đây cũng không phải là một giải đấu thực sự thành công khi anh chỉ giành 5 HCV và 1 HCB, so với 8 chiếc HCV ở Bắc Kinh năm ngoái. Kình ngư 24 tuổi này không đăng ký cự ly 100m tự do và thất bại ở nội dung 200m tự do. Thay vào đó, anh lập 2 KLTG ở nội dung 100 và 200m bơi bướm và góp sức vào 3 tấm HCV ở các cự ly tiếp sức 4x100m tự do, 4x200m tự do và 4x100m hỗn hợp. Nhưng dù sao, với thành tích đó, Phelps vẫn giành giải VĐV nam xuất sắc nhất của giải, còn người chiến thắng ở phái nữ là kình ngư nước chủ nhà Federica Pellegrini, người giành 2 HCV ở các cự li 200m và 400m tự do (phá KLTG).

Chính vì thế, LĐ bơi lội thế giới (FINA) đã ra quyết định cấm những bộ đồ bơi được thiết kế bằng chất liệu polyurethane (như da cá mập) kể từ ngày 1/1/2010. Đây sẽ là lần cuối cùng các VĐV được mặc chúng ở một giải đấu cấp độ thế giới. Giải VĐTG bể dài kế tiếp sẽ được tổ chức ở Thượng Hải vào hè năm 2011.
|
Bảng tổng sắp huy chương (cả 5 môn) Đoàn Vàng Bạc Đồng Tổng Mỹ 11 11 7 29 Trung Quốc 11 7 11 29 Nga 8 8 4 20 Đức 7 4 1 12 Australia 4 5 10 19 Anh 4 3 2 9 Italia 4 1 5 10 Serbia 3 1 0 4 Hungary 2 1 3 6 Brazil 2 1 1 4 |
P.Chi