Thể thao

Một VĐV Việt kiều xin đầu quân cho Điền kinh Việt Nam: Thêm một hy vọng Vàng

05/02/2009 13:50 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau khi bóng đá VN tiếp nhận hàng loạt tài năng xa xứ về xin thử việc, đến lượt điền kinh cũng nhận được lời đề nghị tương tự khi 1 tuyển thủ điền kinh trẻ mang 2 dòng máu Việt Nam – Bulgaria làm đơn bày tỏ nguyện vọng đầu quân cho ĐT Việt Nam.

Theo trưởng bộ môn Điền kinh VN Dương Đức Thuỷ, hiện nay ông đã nhận được lá đơn viết tay của Vanina Nguyen (tên Việt Nam là Nguyễn Hoài Vân Anh) kèm xác nhận của Hội kiều bào Việt Nam tại Bulgaria. Là con của 1 cặp vợ chồng Bulgaria – Việt Nam, Vân Anh mới 19 tuổi (sinh ngày 29/4/1990), nhưng đã bắt đầu tập điền kinh từ khi chỉ 11 tuổi.

Hiện nay Vân Anh đang tập luyện tại CLB Titan và mới được gọi vào ĐT trẻ Bulgaria. Nội dung sở trường của Vân Anh là các cự ly ngắn và cô đã giành được nhiều huy chương ở các giải quốc gia Bulgaria cũng như giải khu vực Balkan. Để làm bằng chứng, Vân Anh đã gửi về Việt Nam đầy đủ những thông số chuyên môn kèm bảng thành tích của mình.

Căn cứ theo bảng thống kê này, Vân Anh thường xuyên đạt thành tích dưới 11”60 ở cự ly 100m và thông số tốt nhất của cô là 11”52 (Tại SEA Games 24 năm 2007, Vũ Thị Hương đã giành HCV cự ly 100m với thành tích 11”47, còn Sanrat Nongnuch của Thái Lan về nhì với thành tích 11”56-PV).
 
Điền kinh Việt Nam đã tìm thấy người tiếp bước Vũ Thị Hương ?

Ông Thuỷ cho biết, gia cảnh hiện nay của Vân Anh tương đối khó khăn, vì bố mẹ cô đã chia tay nhau, Vân Anh ở với bố, nhưng bố Vân Anh (làm nghề công nhân xây dựng) lại đang thất nghiệp. Bởi vậy, trong thời gian qua, cha con Vân Anh đã phải cậy nhờ tới sự giúp đỡ về mặt tài chính của Hội kiều bào Việt Nam tại Bulgaria nhưng số tiền này cũng chỉ như muối bỏ bể.

Trong khi đó, theo ông Thuỷ, điền kinh Bulgaria nói riêng và thể thao Bulgaria đã được xã hội hoá triệt để tới mức, dù là thành viên của ĐT trẻ Bulgaria nhưng Vân Anh cũng không nhận được bất cứ khoản kinh phí nào từ CLB Titan, nên cô gặp rất nhiều khó khăn để có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp.

Vì thế, Vân Anh đã làm đơn gửi về Việt Nam để mong muốn nhận được sự giúp đỡ của ngành thể thao VN cũng như các cá nhân, tổ chức. Ông Thuỷ cho biết, hiện nay ông đã nhờ Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria chứng nhận hoàn cảnh của Vân Anh để từ đó làm cơ sở xin ngành thể thao có sự hỗ trợ, vì trường hợp như Vân Anh chưa từng có tiền lệ trong lịch sử điền kinh VN.

Tuy nhiên, ông Thuỷ thừa nhận, giả sử Vân Anh được ngành thể thao VN đồng ý hỗ trợ kinh phí để luyện tập tại Bulgaria và chỉ trở về Việt Nam thi đấu mỗi khi có giải, thì số tiền này chưa chắc đã đáp ứng đủ yêu cầu của cô, vì mặt bằng sinh hoạt ở Việt Nam và Bulgaria là rất khác nhau.

Trước đây, thể thao VN cũng đã có một số trường hợp VĐV sinh sống và tập luyện ở nước ngoài và chỉ trở về VN để thi đấu như kỳ thủ Hoàng Thanh Trang, nhưng khoản kinh phí này hoàn toàn do gia đình Thanh Trang chi trả và không liên quan tới ngành thể thao VN.

Bởi vậy, chặng đường để đưa Vân Anh chính thức khoác áo ĐT điền kinh VN tại các giải đấu khu vực và châu lục là rất không đơn giản. Để kết lại bài viết này, TT&VH xin mượn lời của ông Thuỷ: “Chuyện của Vân Anh cũng như việc chúng ta đã phát hiện một mỏ quặng trong rừng sâu, nhưng vấn đề bây giờ làm sao phải phát quang cây cỏ bụi rậm để lấy lối ra, chứ đào được quặng lên rồi mà lại không có cách gì đưa ra được thì cũng vô nghĩa”.
 
* Theo ông Thuỷ, IAAF (LĐ điền kinh thế giới) không có quy định bắt buộc 1 VĐV từng khoác áo ĐTQG ở bất cứ cấp độ nào thì sẽ không được chuyển sang thi đấu cho ĐTQG khác như trong bóng đá. Điều đó nghĩa là dù đang là thành viên của ĐT trẻ Bulgaria, nhưng Vân Anh hoàn toàn có thể thi đấu dưới màu cờ sắc áo Việt Nam nếu như cô thực sự muốn như vậy.

* Ông Thuỷ tiết lộ, ngoài Vân Anh, hiện nay ông cũng được nắm thông tin về 1 VĐV cự ly ngắn mang 2 dòng máu Việt Nam – Bulgaria như Vân Anh. VĐV này là nam, ít tuổi hơn Vân Anh nhưng không ở cùng thành phố với Vân Anh. Ngoài ra, ông Thuỷ còn nắm được thông tin về một số cầu thủ bóng đá mang 2 dòng máu Việt Nam – Bulgaria đang khoác áo ĐT U17 hoặc U18 của một số CLB ở giải hạng Nhất Bulgaria. Tất cả thông tin này đang được ông Thuỷ nhờ kênh quan hệ của mình bên Bulgaria liên hệ và xác minh.

Phó chủ tịch kiêm TTK Ủy ban Olympic VN Hoàng Vĩnh Giang: Theo luật quốc tế dành cho những VĐV mang 2 quốc tịch, nếu Vân Anh muốn về quê nhà thi đấu cho ĐT Việt Nam tại Olympic thì cô ấy phải nhận được sự cho phép của LĐ điền kinh Bulgaria và LĐ điền kinh thế giới. Về lý thuyết, rất ít trường hợp được quyền thi đấu ngay sau khi xin phép, mà thường phải chờ khoảng 1 năm. Tôi đã tham gia BTC SEA Games nhiều năm nên có kinh nghiệm khi xử lý các trường hợp VĐV gốc Trung Quốc đầu quân cho các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Giang Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm