Các cúp châu Âu

03h05, AZ Alkmaar - Udinese: Trên những nẻo đường… "chào hàng"

08/03/2012 14:27 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khi Danilo Larangera đánh đầu tung lưới PAOK để mở ra chiến thắng hoành tráng 3-0 ở lượt về vòng 1/16 Europa League cách đây 2 tuần, anh có lẽ cũng biết rằng giá trị chuyển nhượng của mình, sau khoảnh khắc đó, đã được tăng lên. Với cả bản thân anh cũng như Udinese, đó mới là điều có ý nghĩa, chứ không phải là bàn thắng.

Danilo đang là một ví dụ tiêu biểu cho chiến lược làm bóng đá "mua quặng, bán vàng" của Udinese nhiều năm qua, hay nói đúng hơn là của gia đình Pozzo, chủ sở hữu của đội bóng này. Trung vệ người Brazil ấy hoàn toàn vô danh ở châu Âu cho đến trước khi gia nhập Udinese hồi tháng 6/2011 với mức giá rẻ mạt 2,2 triệu euro. 27 tuổi mới sang châu Âu, Danilo rõ ràng không phải là cầu thủ được đánh giá cao ngay cả ở quê nhà Brazil, đồng thời cũng không phù hợp với chính sách khai thác nguồn tài năng trẻ Nam Mỹ mà Udinese đã áp dụng rất thành công những năm gần đây. Thế nhưng anh vẫn thành công và Udinese vẫn thành công với vụ đầu tư khôn ngoan này. Hiện có không dưới 5 đội bóng cả trong và ngoài lãnh thổ Italia đang theo đuổi Danilo sau khi chứng kiến phong độ tuyệt vời của anh ngay ở mùa đầu tiên đá ở Italia. Tất nhiên là cái giá mà họ sẽ phải trả để có Danilo sẽ cao ít nhất là gấp 4 lần con số Udinese từng phải bỏ ra.



Danilo (giữa) sau bàn thắng vào lưới PAOK - Ảnh getty

Trong chiến lược làm bóng đá có thể nói toạc ra là "buôn người" này, Udinese không úp mở với bất kỳ ai. Các cầu thủ thuộc dạng "quặng", khi đặt chân đến sân Friuli, đều đã được "khuyên" một câu rằng "Nếu các cậu nỗ lực hết mình, chúng tôi hứa sẽ tạo điều kiện để các cậu gia nhập một đội bóng lớn trong tương lai". Và thế là tất cả những cầu thủ này đều đã chơi với 150% quyết tâm vì chính tiền đồ của họ hơn là vì đội bóng, nhưng cũng nhờ thế mà Udinese thành công với sức mạnh tinh thần đáng nể. Quy luật nhân quả được vận dụng hoàn hảo: cầu thủ đá tốt thì đội thành công, qua đó uy tín của đội tăng lên và chính các cầu thủ được biết đến nhiều hơn, dẫn đến sự thuận lợi cho việc bán họ với giá cao. Thực tế, việc Udinese có tham vọng tranh vé Champions League hay đi sâu ở Europa League cũng đều nhằm mục đích nâng giá cho những "món hàng" của mình, chứ không phải là kiếm tiền từ giải đấu hay khát khao vinh quang như các đội bóng lớn. Một cầu thủ đá tốt ở cúp châu Âu bao giờ cũng dễ bán với giá cao hơn.

Bởi thế, khi Udinese hành quân đến Hà Lan làm khách của AZ Alkmaar đêm nay, họ cũng chẳng nghĩ xa xôi gì đến chiếc vé vào tứ kết, nhất là khi cơ hội đua tranh vé dự Champions League mùa tới qua ngả Serie A đã bị đe dọa bởi trận hòa Atalanta cuối tuần qua khiến họ bị Lazio vượt lên. Mục tiêu trung thành là cơ bản cứ để các "món hàng" tự cố gắng chào hàng chính bản thân họ trước con mắt của những tay trinh sát trên khán đài, chiến thắng tự đó sẽ đến. Còn nếu không? Chẳng sao cả. Trong 12 năm qua, Udinese chỉ 1 lần vào được tứ kết giải này trong số 8 lần tham dự, mà họ vẫn đang "sống rất khỏe" đấy thôi.

Chỉ chắc chắn một điều là tất cả những Danilo, Benatia, Armero, Basta hay Torje… đều khao khát được đối mặt với những M.U hay Man City (đồng nghĩa họ sẽ được biết đến nhiều hơn nữa) ở vòng tới. Sức mạnh và cơ hội chiến thắng của Udinese nằm cả ở đó.

Dự đoán: 1-1

Vĩnh Nguyên



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm