M.U - Rangers 0-0: '"Quỷ đỏ" chia điểm tẻ nhạt

15/09/2010 06:37 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Dù Rooney đã thi đấu trở lại song thế trận tấn công đơn điệu đã khiến Man United không thể giành trọn ba điểm trước Rangers ngay trên sân nhà Old Trafford.

Tiền đạo Rooney (trái) - Ảnh Getty

Bước vào trận đấu, HLV Ferguson đã giữ đúng lời hứa của mình khi trao cơ hội cho Rooney, tâm điểm chú ý của dư luận trong thời gian qua do những rắc rối cá nhân. Ngoài ra, Man United cũng chào đón sự trở lại của Ferdinand và đội hình của đội chủ nhà cũng có nhiều sự thay đổi so với trận gặp Everton khi Kuszczak, Smalling, Fabio Da Silva , Valencia , Gibson và Hernandez xuất phát ngay từ đầu.

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, Man United không thể hiện được lợi thế sân nhà và đẳng cấp cao nhỉnh hơn trước Rangers. Các đợt tấn công của “Quỷ Đỏ” thường tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của đội khách. Phải tới phút 12, Man United mới có cơ hội tấn công rõ nét đầu tiên khi Fabio chuyền bóng vào để Hernandez lắc đầu điệu nghệ. Tiếc cho tiền đạo người Mexico là bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

Đây là trận đấu đầu tiên trong mùa giải năm nay, Man United ra sân mà không có sự phục vụ của lão tướng Scholes. Thiếu vắng cầu thủ có khả năng cầm nhịp và phân phối bóng, các đường tấn công của đội chủ nhà tỏ ra khá đơn điệu. Hai cánh của Man United không tạo ra được các pha xuống biên tốc độ và đột biến để khuấy đảo hàng phòng ngự năm người và được bốn tiền vệ hỗ trợ của Rangers.

Dù đã cố gắng đẩy cao đội hình nhằm dồn ép đối thủ song những pha tấn công thiếu ý đồ của Man United vẫn chưa thể mang tới những cơ hội ngon ăn cho bộ đôi tiền đạo Rooeny-Javier Herdanez.

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Alex Ferguson vẫn tin dùng các cầu thủ trẻ khi ông không có quyết định thay người nào. Tuy vậy, lối chơi của Man United vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Dù các cầu thủ của đội chủ nhà đã cố gắng đẩy cao tốc độ trong các pha lên bóng song việc tiếp cận khung thành thủ môn McGregor lại không dễ dàng chút nào. Rooney thường phải dạt ra ngoài vòng cấm địa để kiếm bóng, còn Javier Hernandez luôn bị những “bóng” áo xanh vây chặt. Tình huống đáng chú ý nhất ở đầu hiệp 2 chính là pha sút volley từ cự ly 25m của Gibson song bóng đã đi chệch khung thành.

Trong những thế trận như thế này, hai cầu thủ đá hậu vệ biên, với những pha lên bóng tốc độ, có thể tạo ra điểm nhấn. Tuy nhiên, Fabio đã chơi không tròn vai trong trận đấu. Có nhiều tình huống phía trước cầu thủ trẻ này là khoảng trống song thay vì đi bóng tiếp để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, Fabio lại chọn giải pháp tạt bóng. Trong khi đó, Brown cũng không còn phong độ đỉnh cao như cách đây vài năm để lên công về thủ liên tục.

Trước thế trận bế tắc của đội nhà, HLV Ferguson quyết định mạo hiểm tung tiền đạo Owen vào sân và cho Man United thi đấu với sơ đồ 4-3-3 trong những phút cuối trận. Tuy vậy, những nỗ lực của đội chủ nhà vẫn không thể khoan thủng được hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Rangers.

Sau trận hòa như thua trước Everton, Man United vẫn chưa thể mang lại niềm vui chiến thắng cho các cổ động viên. Việc chỉ giành một điểm khiến cả Man United và Rangers phải xếp sau Valencia, đội bóng đã thắng Bursaspor 4-0, tại bảng G. Loạt trận thứ hai vòng bảng, Man United sẽ có chuyến làm khách trên sân của Valencia vào ngày 29/9.

* Đội hình ra sân:
+ M.U: Kuszczak, Brown, Ferdinand, Smalling, Fabio Da Silva (Owen 74’), Valencia (Giggs 61’), Fletcher, Gibson, Park (Evans 76’), Rooney, Hernandez.
+ Rangers: McGregor, Broadfoot, Weir, Bougherra, Papac, Whittaker, Davis , McCulloch, Edu, Naismith, Miller (Laterfy 76’).


Trà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm