![]() |
Khác biệt giữa hiệu quả cá nhân với tính tập thể trong tấn công được thể hiện rất rõ rệt: Chân sút tốt nhất của Inter, Diego Milito, đã có 22 bàn ở Serie A mùa này (4 bàn ở Champions League, tổng cộng 28 bàn trên mọi mặt trận), trong khi Robben, người đang dẫn đầu danh sách lập công ở Bayern mùa này, chỉ có 16 bàn ở Bundesliga, thêm 4 bàn ở Champions League (tổng cộng 23 bàn mùa này). Thế nhưng với việc san đều trách nhiệm làm bàn cho nhiều cá nhân trên hàng công, Bayern vẫn tạo được hiệu quả ghi bàn rất ấn tượng.
Sự chênh lệch về số bàn thắng giữa các chân sút chủ lực của Bayern mùa này không đáng kể: Robben có tổng cộng 23 bàn mùa này (4 ở Champions League), nhưng Olic cũng đã 19 lần lập công (7 ở Champions League), Thomas Mueller cũng 19 lần có tên trên bảng tỉ số (2 ở Champions League), còn Mario Gomez có 14 bàn (1 ở Champions League). Thường xuyên cho ra sân chỉ với một mũi nhọn duy nhất (thường là Olic) trong sơ đồ 4-2-3-1, thế nhưng HLV Van Gaal luôn tạo điều kiện để bất kỳ một cầu thủ nào của Bayern cũng có thể đóng vai trò một “sát thủ” khi cần thiết.
Phần lớn các bàn thắng của Robben mùa này đều đến từ những tình huống đi bóng từ cánh trái xộc thẳng vào trung lộ để dứt điểm. Olic không cố định mình trong vai trò đá cắm, mà được phép di chuyển dạt biên trái, và những pha lập công của anh thường theo 2 kịch bản: Dứt điểm một chạm ngay khi tiếp bóng trong cấm địa, hoặc di chuyển từ cánh trái vào để tung sút hoặc kiến tạo. Mueller chơi hộ công, nhưng cũng thường xuyên xâm nhập vòng cấm để tìm bàn thắng, và thực tế là nhờ sự phóng khoáng trong cách bày binh bố trận của Van Gaal, một cầu thủ có kỹ năng dứt điểm hết sức vụng về như anh cũng đã có đến 19 lần lập công trên mọi mặt trận mùa này.
Đó là một đặc điểm rất đáng chú ý trong cách cầm quân của Van Gaal mùa này. Đối với ông, một tiền vệ cánh không đơn thuần chỉ biết chạy cánh và tạt, mà phải chơi như một số 10 từ biên; một tiền đạo không thể chỉ luẩn quẩn trong cấm địa, mà phải chơi rộng và chiếm lĩnh khoảng trống ở cánh khi cần thiết; một tiền vệ công không thể chỉ biết kiến tạo, mà phải luôn sẵn sàng đóng vai trò một chân sút cắm để tận dụng mọi cơ hội làm bàn.
Và bằng cách giữ kỷ luật vị trí một cách tương đối, khuyến khích sự sáng tạo và cơ động của các tiền vệ công và tiền đạo, Van Gaal đang định hình khá rõ bản sắc tấn công cho Bayern, dù họ không có một siêu sao làm bàn dạng Milito, hay Eto`o như Inter.
|
Olic sẽ là Vua phá lưới? |
