(TT&VH) - 2 cựu tuyển thủ quốc gia của Pháp, Willy Sagnol và Marcel Desailly, vừa được LĐBĐ nước này bổ nhiệm những trọng trách quan trọng của môn thể thao Vua nước nhà. 1 năm sau thảm họa tại Nam Phi, dường như Les Bleus đang được tái thiết dựa theo bộ khung của thế hệ Vàng cách đây hơn một thập kỷ.
Hôm qua, LĐBĐ Pháp (FFF) đã quyết định bổ nhiệm Sagnol chức vụ Giám đốc đào tạo và quản lý đội tuyển trẻ quốc gia. Trong khi đó, người đồng đội cũ của ông, Marcel Desailly, sẽ trở thành đại sứ bóng đá của Pháp tại châu Phi. Sagnol, là thành viên của đội tuyển áo Lam từ năm 2000-2008, sẽ có nhiệm vụ lựa chọn các tuyển thủ nam và nữ cho đội tuyển trẻ. Còn Marcel Desailly, 43 tuổi, là cầu nối giữa FFF với Lục địa đen nhờ gốc gác Ghana của mình. Trung vệ lẫy lừng một thời này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức các trận giao hữu của Pháp với châu Phi, đồng thời quản lý và phát hiện các tài năng trẻ ở khu vực này.

Marcel Desailly - Ảnh internet
| Những người muôn năm cũ... Có bao giờ bạn tự hỏi những người hùng của đội bóng áo Lam cách đây hơn 1 thập kỷ đang làm gì ở đâu không? Sau đây là cuộc sống hiện tại của vài gương mặt đáng chú ý. Christian Karembeu sau khi từ chức GĐTT của Birmingham năm 2006 thì đang là tuyển trạch viên cho Arsenal. Bixente Lizarazu trở thành một quan chức cấp cao tại Bayern Munich, nơi tên tuổi anh được tôn vinh như một huyền thoại sống. Youri Djorkaeff thì xây dựng một chuỗi mô hình đào tạo trẻ cho bóng đá Mỹ. Robert Pires sau khi bị Aston Villa giải phóng hợp đồng trong mùa Hè vẫn chưa tìm được CLB mới. Tiền vệ tài hoa này sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho tương lai trong vài ngày tới. Trong khi đó, 2 chàng lãng tử đẹp trai Petit và Dugarry thì đang là các chuyên gia bình luận được yêu thích tại Ligue 1. |
Blanc, người thành công nhất của thế hệ Vàng
Ở tất cả các quốc gia, việc những cầu thủ đóng góp cho nền bóng đá trong quá khứ, được trao cơ hội để tiếp tục điều này sau khi giải nghệ không có gì là lạ lẫm. Trước Sagnol và Desailly, Alain Boghossian, nhà vô địch thế giới năm 1998, đang làm trợ lý cho Blanc. Lilian Thuram thì trở thành một trong những người đứng đầu phong trào xã hội chống phân biệt chủng tộc trong môn thể thao Vua... Nhưng cho tới lúc này, có thể khẳng định không ai có được sự nghiệp “sau bóng đá” ấn tượng như Blanc, kể cả người bạn thân Didier Deschamps của ông.
Ở thời điểm hiện tại, chiến lược gia 45 tuổi là người được tất cả CĐV đất nước hình Lục lăng kỳ vọng nhất. Cách đây hơn một năm, khi đội tuyển Pháp chỉ còn là một đống đổ nát từ sau World Cup 2010, không một ai dám ngồi vào chiếc ghế nóng kể cả Deschamps. Nhưng Blanc vẫn sẵn sàng chấp nhận thử thách và những gì ông đã và đang làm được thật không tưởng. Pháp gượng dậy mạnh mẽ và đang dẫn đầu bảng D tại chiến dịch vòng loại EURO 2012. Thậm chí vào lúc này, huyền thoại Michel Platini cũng không thể tạo ra tầm ảnh hưởng lớn đến vậy cho Les Bleus dù đang là đương kim chủ tịch UEFA.
Vẫn còn quá sớm để nói về việc thế hệ Vàng của những Zidane, Blanc, Deschamps, Henry… một lẫn nữa trở thành “đồng đội” của nhau tại LĐBĐ. Viễn cảnh này thật không tưởng nhưng cũng rất đáng để mơ ước. Dù sao, nền tảng một đội bóng phải xuất phát từ các cầu thủ của nó. Và chắc rằng sẽ không ai phủ nhận việc các ngôi sao hiện tại của Les Bleus thật khó có thể theo kịp lớp đàn anh trong quá khứ.
Hà Dương
| 5
Trong thế hệ Vàng (1998-2000) của Pháp, chỉ còn 6 nhà vô địch vẫn còn chơi bóng. Đó là Anelka, Pires, Henry, Wiltord và Trezeguet. Mùa Hè năm nay, Vieira vừa tuyên bố giải nghệ. 4
Trong số trên, chỉ có 4 người theo nghiệp cầm quân là Deschamps (đang dẫn dắt Marseille), Blanc (đội tuyển Pháp) và Boghossian đang là trợ lý cho Blanc. Sagnol thì vừa được bổ nghiệm. Cựu thủ thành Bernard Lama có 1 năm phiêu lưu ngắn ngủi với đội tuyển Kenya rồi im hơi bặt tiếng. 2 Chỉ có Zidane và Vieira là leo lên chức “giám đốc”. Zidane là GĐTT của Real Madrid, còn Vieira là GĐ phát triển bóng đá của Man City |