(TT&VH Online) – Neuer sẽ càng xuất sắc hơn nếu anh phải làm việc theo một cách vất vả nhất nhưng ngược lại, điều gì sẽ xảy ra nếu anh rảnh rỗi trong phần lớn thời gian của trận đấu?
Trong khi mọi sự chú ý của báo giới đều dồn vào hàng công của cả hai đội, xem đó là “lá bài chiến thuật” và đội nào có hàng công tốt sẽ giành được chiến thắng. Tuy nhiên, riêng cá nhân tôi, muốn giành thắng lợi nhanh chóng trong 90 phút, cầu thủ của hai đội sẽ phải tận dụng triệt để sai lầm của phương, gây cho họ sự mất tập trung, “ru ngủ” mang đến sự chủ quan cho những người “gác đền” trong khu vực cầu môn đối phương. Còn nếu phải kéo dài trận đầu và kết thúc bằng cuộc đối đầu trên chấm 11m đầy “may rủi” thì Bayern đang nhỉnh hơn với màn trình diễn chói sáng khiến Real Madrid tâm phục khẩu phục rời Champions League của thủ thành Neuer. Chỉ sự có mặt của anh trong khung gỗ đã đủ khiến đồng đội và các cổ động viên yên tâm. Ở tuổi 26, anh đang trên đường trở thành một thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

Neuer là một trong những thủ môn xuất sắc - Ảnh Getty
Manuel Neuer là một trong số ít thủ môn hay nhất thế giới hiện nay, điều này không phải bàn cãi, tuy nhiên một thủ môn hay nhất thế giới vẫn có thể trở thành nguyên nhân thất bại cho đội bóng của mình và đây có thể là “tử huyệt” giúp Chelsea sử dụng lối chơi “cù nhầy”, “phòng ngự đổ bê tông” chớp nhoáng phản công và giành kết quả có lợi.
Theo các chuyên gia và những nhà bình luận hàng đầu, những thủ môn có phải xạ hay như Neuer lại thường dễ phạm sai sót trong việc xử lý tình huống. Đôi khi vì quá tự tin, thay vì đấm bóng cứu nguy trong những tình huống nguy hiểm họ có thể sẽ chọn giải pháp phiêu lưu là bắt gọn bóng. Không những vậy, những mẫu thủ môn giỏi về phản xạ như Neuer khi phải thường xuyên chống đỡ, phải tự mình đối đầu với những pha bắn phá liên tiếp, Neuer sẽ rực sáng, và thường góp công lớn trong chiến thắng của Bayern. Ngược lại, khi Bayern tấn công nhiều hơn đối phương và Neuer “rảnh rỗi”, anh lại hay tỏ ra chuệch choạc. Một phần nguyên nhân là vì “không nóng máy”, như chính Neuer đã nhiều lần thừa nhận. Mặt khác, tình huống dứt điểm của các đội bóng bị đánh giá thấp hơn Bayern thường hay chứa đựng yếu tố bất ngờ. Như đã nêu trên, Neuer giỏi về phản xạ, bay người cứu nguy rất xuất sắc. Nhưng anh lại không xuất sắc trong việc lựa chọn giải pháp hợp lý. Anh không làm chủ khu vực 16m50, cũng không thể làm chủ hàng phòng ngự Bayern.
Khả năng làm chủ tình huống rõ ràng là một nhược điểm của Neuer. Ngược lại, khi không có quyền lựa chọn, khi buộc phải trổ hết tài năng để cứu nguy, Neuer lại xuất sắc. Vậy nên nếu muốn giành thắng lợi trong trận đấu này, chắc chắn HLV Di Matteo cùng các học trò của mình sẽ phải chấp nhận lối chơi “cửa dưới” không cho Neuer được “nóng máy” và rình rập đưa ra một cú “hồi mã thương” sắc sảo.
Người Đức luôn có lối chơi khoa học và chắc chắn. Một lối chơi đang đạt đến sự nhuần nhuyễn giúp họ có thể tiến sâu và tiến vững vào từng giải đấu. Nhưng có khi nào chính sự quá tự tin lại là “tử huyệt” của họ???
Nam Khánh