Bayern vá xong hàng thủ bằng Jerome Boateng

15/07/2011 08:47 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -Với mức phí 13,5 triệu euro, Bayern đã hoàn tất vụ chuyển nhượng hậu vệ Jerome Boateng từ Man City sau thời gian dài đàm phán. Tuyển thủ quốc gia Đức gốc Ghana này được xem là miếng ghép cuối cùng cho hàng thủ của Bayern trong mùa giải tới.

Bayern đã hoàn tất vụ chuyển nhượng hậu vệ Jerome Boateng - Ảnh Getty

Trước Boateng, Bayern đã mua thủ môn Manuel Neuer từ Schalke và hậu vệ cánh phải Rafinha từ Genoa. Ba nhân tố mới này hứa hẹn sẽ mang lại sự chắc chắn cần thiết cho hàng thủ của Bayern, vốn rất mong manh và được cho là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của đội bóng số một nước Đức ở mùa giải vừa qua. Mùa tới, bộ mặt của hàng phòng ngự Bayern sẽ thay đổi đáng kể với thủ môn Neuer trong khung thành, Rafinha đá cánh phải, đội trưởng Philipp Lahm trở về cánh trái sở trường, còn cặp trung vệ sẽ là Holger Badstuber và Boateng. Bốn trong 5 cầu thủ này, ngoại trừ Rafinha người Brazil, đều là tuyển thủ quốc gia Đức. Về lâu dài, nếu chơi ăn ý với nhau tại Bayern, bộ đôi B&B - Badstuber và Boateng - cũng có thể sẽ là cặp trung vệ của đội tuyển Đức.

Với sự xuất hiện của Boateng, ảnh hưởng của Bayern lên đội tuyển Đức vốn đã lớn nay càng lớn hơn. Mất Miroslav Klose, chuyển sang Lazio, nhưng bù lại Bayern có các tuyển thủ Đức khác là Neuer và Boateng. Hiện tại, Bayern có tới 7 cầu thủ thường xuyên góp mặt ở “Die Mannschaft” là Neuer, Lahm, Boateng, Badstuber, Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger, Thomas Mueller và Mario Gomez. Phần lớn trong số này đều có vị trí chính thức trong đội hình của huấn luyện viên Joachim Loew. Điều này sẽ mang lại thuận lợi cho đội tuyển Đức, vì sự ăn ý giữa các cầu thủ thường xuyên chơi cạnh nhau trong màu áo câu lạc bộ, nhưng sẽ khiến Bayern đau đầu mỗi dịp đội tuyển quốc gia hội quân.

Vụ chuyển nhượng Boateng từ Man City sang Bayern đã được chính cầu thủ này bật đèn xanh bằng nguyện vọng trở lại nước Đức thi đấu. Tuy nhiên, việc đàm phán đã kéo dài trong suốt nhiều tháng qua xoay quanh bất đồng chủ chốt là mức phí. Tạm giác sang một bên tuyên bố của huấn luyện viên Roberto Mancini về việc Boateng vẫn nằm trong kế hoạch của ông, Man City đòi hỏi 20 triệu euro cho cầu thủ mà họ chỉ mất 16,5 triệu euro để mua về từ Hamburg trong mùa Hè năm 2010. Bayern thì ra sức ép giá, chỉ muốn trả một nửa số tiền mà đối tác yêu cầu. Chính hành động này của Bayern đã làm dấy lên thêm những tranh cãi xung quanh Luật công bằng tài chính (Financial Fair-play - FFP) mà UEFA sẽ chính thức áp dụng từ mùa giải 2012-2013.

Man City được xem là mối đe dọa lớn đối với các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu và ông Karl-Heinz Rummenigge, CEO của Bayern kiêm Chủ tịch Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu (ECA), đã góp phần đào sâu thêm khoản lỗ của đội bóng Anh bằng việc ép giá chuyển nhượng. Ông chủ Sheikh Mansour của Man City có thể không cần hơn chục triệu euro “cỏn con” từ vụ bán Boateng, nhưng đội bóng của ông thì cần một bản báo cáo tài chính đẹp để được UEFA duyệt cho dự Champions League từ mùa giải 2012-2013. Và trong khi Man City liên tục phải tăng giá để đưa ngôi sao mới về City of Manchester, mà sắp tới sẽ mang tên Etihad Airways, thì họ vẫn phải cắn răng bán rẻ những người không còn dùng đến nữa.

Boateng đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến ngày 30/6/2015 với Bayern, mức lương chưa được tiết lộ. Chinh phục xong Boateng, mục tiêu tiếp theo, và có lẽ cùng là cuối cùng trong mùa Hè này, của Bayern sẽ là Arturo Vidal của Leverkusen, dù Juventus đang có chút lợi thế trong cuộc đua giành tiền vệ người Chile. Vào thời điểm hiện tại, Bayern đang hơn Juventus và Bundesliga cũng đã vượt mặt Serie A, nên Vidal rất cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước quyết định theo chân ông thầy Jupp Heynckes đi chinh phục Champions League hay mạo hiểm đến Italia với tương lai đầy bất trắc trong màu áo câu lạc bộ mà giờ chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình so với quá khứ vinh quang.

Chuyển nhượng của Bayern

1. Manuel Neuer

Vị trí: Thủ môn

Từ: Schalke

Giá: 18 triệu euro

2. Jerome Boateng

Vị trí: Hậu vệ

Từ: Man City

Giá: 13,5 triệu euro

3. Rafinha

Vị trí: Hậu vệ

Từ: Genoa

Giá: 5,5 triệu euro

4. Nils Petersen

Vị trí: Tiền đạo

Từ: Cottbus

Giá: 2,8 triệu euro

5. Takashi Usami

Vị trí: Tiền vệ

Từ: Gamba

Giá: 0,3 triệu euro

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm