(TT&VH) - Năm ngoái, Edin Dzeko đã rời Wolfsburg để tới Man. City. Năm nay, Miroslav Klose vừa tạm biệt Bayern để tới Lazio. Nếu Grafite cũng cập bến UAE thì mùa tới, Bundesliga sẽ hoàn toàn vắng bóng các vua phá lưới của 5 mùa, từ 2006 đến 2010.
Tuy nhiên, việc các “thần công” (cầu thủ giành danh hiệu vua phá lưới) lũ lượt rời Bundesliga không có nghĩa họ đang là hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng. Ngoại trừ Dzeko được Man City săn đón (nhưng hiện giờ hoàn toàn thất bại), các chân sút còn lại đều rời giải vô địch Đức trong thế cúi đầu. Luca Toni và Klose phải rời Bayern do không được trọng dụng trong khi công thần của Wolfsburg, Grafite, sắp bị tống sang UAE do đóng góp ít nhưng hưởng lương nhiều (5 triệu euro/mùa). Theofanis Gekas, vua phá lưới mùa 2006-2007 trong màu áo Bochum, không xuất ngoại nhưng chẳng được thi đấu ở Bundesliga mùa tới do Frankfurt, đội bóng anh đang đầu quân, phải xuống hạng.
![]() 2 mùa trước, Grafite là Vua phá lưới với 28 bàn. Mùa này, anh chỉ ghi được 9 bàn, và sắp rời Bundesliga - Ảnh Getty |
Cũng không phải đến gần đây các “thần công” mới chơi sa sút. Người gần nhất hai năm liền giành Vua phá lưới là Ulf Kirsten (Leverkusen) ở mùa 1996-1997 và 1997-1998. Kể từ sau thời gian đó, các vua phá lưới liên tục đánh mất mình ở mùa kế tiếp. Xuất sắc cỡ Toni cũng chỉ đạt hiệu suất 60% so với mùa lên đến đỉnh, còn lại chỉ đạt được 30-50% số bàn thắng của mùa trước. Thậm chí, Marek Mintal, vua phá lưới mùa 2004-2005, chỉ ghi được đúng 1 bàn ở mùa kế tiếp.
Đâu là nguyên nhân?
Một trong những nguyên nhân khiến các “thần công” sa sút nhanh như vậy là do CLB chủ quản của họ bắt phải thi đấu theo kiểu cầu may. Khi có một tiền đạo nào gặp vận đỏ, các đội bóng thường xây dựng lối chơi quanh “gà son”, liên tục nhồi bóng cho cầu thủ này để tận dụng vận đỏ của anh ta. Nhờ được hỗ trợ tối đa như vậy nên những chân sút khá vô danh (trước khi giành Vua phá lưới) như Grafite, Gekas hay Mintal, cũng có thể nổ súng sòn sòn, thậm chí khi tuổi đã khá cao. Grafite lên đỉnh khi đã 30 tuổi, Toni giành “thần công” khi đã 31.
Nhưng cũng chính cách chơi thụ động này đã làm hại các chân sút. Do đã quen ăn sẵn, chỉ biết nằm vùng” ở vòng cấm địa để chờ đồng đội kiến tạo rồi đệm bóng vào lưới trống, nên những kỹ năng của các chân sút, nếu có, cũng mòn dần. Vì vậy, ở mùa kế tiếp, khi thần may mắn không còn mỉm cười, khi bị đối thủ bắt bài hay khi phải chuyển sang một môi trường mới, không còn được ăn sẵn như vậy, các thần công dễ dàng đánh mất mình. Chỉ đến khi nào lại sa vào “chĩnh gạo”, họ mới tìm lại bản năng ghi bàn, như trường hợp của Gekas ở mùa bóng vừa qua (nhưng đáng tiếc là Frankfurt lại xuống hạng).
Nổi tiếng với cách làm việc khoa học nhưng trong nhiều trường hợp, người Đức cũng hành động dựa nhiều vào may mắn, việc thay tướng vô tội vạ với hy vọng “thay tướng đổi vận” hay “khoán” việc ghi bàn cho một “gà son” là những minh chứng. Dựa vào vận may đương nhiên sẽ không bền vững và nhiều CLB cũng đã phải trả giá vì điều đó. Wolfsburg mùa trước suýt rớt hạng do Grafite tịt ngòi (ghi được 9 bàn) còn Bochum (từng sở hữu 2 Vua phá lưới) hiện chơi ở giải hạng Nhì.
Việc các “thần công” thất sủng sẽ là một lời nhắc nhở tới các đội bóng vẫn nhăm nhe ý định thi đấu theo kiểu cầu may, thậm chí là phát súng lệnh cho cuộc cách mạng dẹp bỏ lối chơi kiểu này. Mùa tới sẽ có thêm hàng loạt đội bóng chơi tấn công cống hiến và đa dạng như Dortmund hay Mainz đã thể hiện ở mùa này?
Trần Khánh An
Sau đỉnh cao là vực thẳm Mùa giải Vua phá lưới Bàn Mùa sau 2009-2010 Edin Dzeko 22 Sang Man. City 2008-2009 Grafite 28 11 2007-2008 Luca Toni 24 14 2006-2007 Theofanis Gekas 20 11 2005-2006 Miroslav Klose 25 13 2004-2005 Marek Mintal 24 1 2003-2004 Ailton 28 14 2002-2003 Elber 21 Sang Lyon, Christiansen 21 9 2001-2002 Martin Max 18 6 , Marcio Amoroso 18 8 2000-2001 Ebbe Sand 22 6, Sergej Barbarez 22 7 1999-2000 Martin Max 19 8 1998-1999 Michael Preetz 23 12 2 Trong 111 trận chơi cho Wolfsburg, Edin Dzeko ghi được tới 66 bàn (0,6 bàn/trận) nhưng khi chuyển sang Man. City với giá 37 triệu euro, chân sút này mới nổ súng có 2 lần. 7 Gerd Mueller từng 7 lần giành “Thần công”, Karl-Heinz Rummenigge và Ulf Kirsten cùng đứng thứ 2 với 3 lần. Trong 10 năm qua, chưa có cầu thủ nào 2 lần giành Vua phá lưới. 58% Sau khi giành Vua phá lưới, các tiền đạo thường sa sút thảm hại ở mùa sau. Hiệu suất tốt nhất cũng chỉ là 58% so với mùa lên đến đỉnh (Luca Toni), còn dở nhất chỉ hơn 4% (Mintal) |
