Ballack "chê" chiến thuật của "xe tăng" Đức

Thứ Năm, 04/03/2010 13:18

(TT&VH Online) – Giành chiến thắng ngay trên sân của đội tuyển Đức, HLV Diego Maradona đã không bỏ lỡ dịp để “nổ” về sức mạnh của Argentina.

Pha lập công duy nhất của tiền đạo Gonzalo Higuain đã giúp đội bóng của HLV Diego Maradona có được chiến thắng cần thiết trước tuyển Đức, một trong những ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2010. Với chiến thắng này, Maradona và các học trò đã làm dịu bớt đi những lo lắng của các CĐV nơi quê nhà. Về phía tuyển Đức, HLV Loew vẫn còn nhiều điều cần giải quyết, đặc biệt là vị trí thủ môn, trước khi Manschaff hành quân tới Nam Phi.

Các cầu thủ Đức thất vọng sau bàn thắng của Higuain

Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Argentian cho biết: Trận đấu này là cơ hội để chúng tôi chứng minh giá trị của mình. Điều mà chúng tôi thường thấy trong các buổi tập và tôi biết rằng các cầu thủ đủ khả năng thể hiện được trên sân cỏ. Trận đấu này giống như một trận tứ kết của World Cup khi hai đội tung vào sân đội hình mạnh nhất. Argentina đã thi đấu đúng với phẩm chất và giá trị của mình. Tôi có những cầu thủ vĩ đại, những người có thể mang tới niềm hạnh phúc vô bờ bến cho người dân của chúng tôi”.

Và “Cậu bé Vàng” cũng không quên dành lời ca ngợi tiền đạo Lionel Messi: “Tôi chỉ có thể nói một điều rằng cám ơn Chúa vì Messi là người Argentina”.

Trong khi đó, thủ quân của tuyển Đức, tiền vệ Michael Ballack lại tỏ ra khá giận dữ về trận thua của đội nhà, bất chấp việc đây chỉ là một trận giao hữu. Cầu thủ của Chelsea cho rằng chiến thuật mà HLV Loew áp dụng cho tuyển Đức đã không phát huy hiệu quả do quá thiên về phòng ngự.

Thủ quân Ballack cho rằng: “Chúng tôi đã thi đấu quá cầu toàn khi không dám dâng cao và lo ngại Argentina có thể tận dụng khoảng trống. Chúng tôi đã không dám mạo hiểm. Đó là một trận đấu nhàm chán cho những ai mất công ngồi theo dõi. Dẫu sao, một vài cầu thủ trẻ của chúng tôi cũng đã thi đấu khá tự tin trước một đội bóng lớn như Argentina”.

Trà My (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
@Nguyễn Xuân: Thank all. bạn tổng hợp quá chuẩn: - "WC1990: mất chức vô địch vào tay CHLB Đức vì một quả phạt đền tưởng tượng". Chính tôi cũng rất tiếc cho Ar về trận này mặc dù phải nói là họ đã lết đến trận CK, sau đó có dư luận là Cup phải đc về Lục địa già theo qui luật năm ở năm đi giữa Nam Mỹ và châu Âu. -"WC-2006: Với Riquelme, đội chơi tuyệt vời nhưng cũng bị chặn lại bởi Đức. Nếu Perkeman không rút Riquelme ra trong trận đấu đó có thể Argentina đã có chiếc cúp vàng lần thứ 3". Phải nói là ai theo dõi trận đó đều ngớ người ko hiểu lí do rút Riquelme?. ...
Nguyễn Lê  (Lechat4@yahoo.com.vn) (01:32 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Le Hoang: Mình đồng ý với ý kiến của bạn về sơ đồ 4-3-3. Nhưng có một số thay đổi về nhân sự như sau: - Hàng hậu vệ: Heinze bi giờ ko còn đủ sức để đá đâu, nên tạo cơ hội cho lớp trẻ. VD: Insua (Liv) - Hàng tiền vệ: Banega (Val) ko thấy bạn nhắc tới, ít nhất là dự bị cho cặp Mas - Cam chứ? - Hàng tiền đạo thì hoàn toàn nhất trí!!! Thân,
phu_ts  (phu_ts@yahoo.com) (12:06 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo quan điểm của tôi, Argentina nên chơi sơ đồ 4-3-3 để tận dụng tối đa những tiền đạo mà họ đang có trong tay. Tại WC 2006, Pekerman đã mang đến Đức 3 thủ môn, 8 hậu vệ, 6 tiền vệ, 6 tiền đạo. Nếu Argentina chơi với sơ đồ 4-3-3 ở WC 2010, số lượng như vậy là hợp lí. Thử điểm qua danh sách các cầu thủ Argentina hiện tại: 1. Thủ môn: đây là vị trí không mang lại yên tâm chút nào cho các fan Arg. Có lẽ 3 thủ môn đến Nam Phi sẽ là sự lựa chọn giữa Romero, Andujar, Carrizo và Ustari. Romero sau khi cùng AZ vô địch giải Hà Lan năm ngoái, Van Gaal bỏ đi, giờ thì anh đang cùng AZ vật vờ ở giải Hà Lan với vị trí thứ 5. Ustari từng là niềm hi vọng của người Argentina khi được dự WC 2006, nhưng giờ thi đấu cho Getafe cũng chẳng thấy nổi bật gì. Andujar chơi ở Catania, Carrizo chơi ở Real Zaragoza cũng vậy. Có lẽ Romero sẽ là sự lựa chọn số 1, Andujar và Carrizo sẽ là 2 thủ môn dự bị. 2. Hàng hậu vệ: sẽ là sự lựa chọn giữa Samuel, Demichelis, Zabaleta, Coloccini, Heinze, Burdiso, Otamendi, Zanetti, Gaby Milito (nếu cầu thủ này hồi phục phong độ như cách đây 2 năm), Garay, Insua và một số cầu thủ đang thi đấu trong nước. Vấn đề ở đây là Maradona không ưa Zanetti dù anh vẫn thi đấu rất hay ở Inter, thích Heinze đá trung vệ dù anh này đá không khôn. Nếu được tôi sẽ chọn 8 hậu vệ mang tới Nam Phi là: Samuel, Demichelis, Zanetti, Zabaleta, Burdiso, Garay, Gaby Milito, Heinze. Cặp trung vệ chính thức là Samuel & Demichelis. Hậu vệ phải là Zanetti, hậu vệ trái là Heinze. Tuy Heinze không còn tạo được sự yên tâm như trước kia, nhưng giờ Argentina cũng chẳng có ai hơn anh ta ở vị trí này. 3. Hàng tiền vệ: 6 tiền vệ đến Nam Phi sẽ là sự lựa chọn giữa Mascherano, Cambiasso, Lucho Gonzales, Veron, Maxi Rodriguez, Gago, Battaglia, Datolo, Di Maria, Riquelme, Aimar, Pastore, Gutierrez. Mascherano chắc chắn sẽ đá tiền vệ phòng ngự. Cambiasso nếu đá cặp với Mascherano sẽ là một cặp tiền vệ hàng đầu thế giới, anh này vừa phòng ngự giỏi, vừa tấn công tốt và hay ghi bàn. Vấn đề là Maradona cứ bỏ qua anh, điên thật. Argentina nên quên Riquelme vì anh ta cũng không còn nhiệt huyết muốn công hiến cho tổ quốc nữa. Theo tôi, cặp tiền vệ phòng ngự tốt nhất của Arg là Mascherano và Cambiasso. Arg cũng không thiếu tiền vệ tấn công, tôi sẽ chọn Veron nhưng cho vị trí dự bị vi WC cần đến kinh nghiệm của anh. Lucho Gonzales có lẽ thích hợp nhất cho vị trí này. Lucho được đánh giá là một playmaker đúng nghĩa. Sau thời gian đầu khó khăn ở Marseille, hiện tại anh đang đá tốt và dần lấy lại phong độ đỉnh cao như lúc còn ở Porto. Theo tôi 6 tiền vệ đến Nam Phi sẽ là: Mascherano, Cambiasso, Lucho Gonzales, Veron, Di Maria, Battaglia. Làm ơn quên Gutierrez đi 4. Hàng tiền đạo: đây hiện giờ là niềm tự hào của Argentina. Họ đủ sức lập nên 2 hàng tiền đạo hàng đầu thế giới. 6 tiền đạo đến Nam Phi là: Messi, Higuain, Milito, Aguero, Lisandro Lopez, Tevez. Ngoài ra còn phải kể đến Lavezzi, Cavenaghi. Đội hình Argentina tại WC 2010 với sơ đồ 4-3-3: TM: Romero. HV: Samuel, Demichelis, Zanetti, Heinze. TV: Mascherano, Cambiasso, Lucho Gonzales. TD: Messi, Higuain, Milito. ZanettiHeinze Mascherano Cambiasso Lucho Gonzales Messi Higuain Milito
Le Ngoc Hoang  (ln_hoang2001@yahoo.com) (02:52 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@LNH: bác chắc là một CĐV cuồng nhiệt của Argentina. Tôi cũng thích đội bóng này lắm. Argentina có nhiều ngôi sao mà sao lận đận thế! WC1990: mất chức vô địch vào tay CHLB Đức vì một quả phạt đền tưởng tượng. WC-1994: đang chơi tưng bừng thì Maradona bị phát hiện dùng doping.Bị loại tại vòng 1/16 bởi Rumani với Hagi cũng thăng hoa không kém. WC-1998: Batigol thúc thủ trước D.Bergkamp tại vòng 1/8. WC-2002: Bielsa đã không dám thay thế Batigol bằng Crespo và kết quả là Argentina bị loại ngay từ vòng bảng sau thất bại trước Anh và trận hòa với Thụy Điển. WC-2006: Với Riquelme, đội chơi tuyệt vời nhưng cũng bị chặn lại bởi Đức. Nếu Perkeman không rút Riquelme ra trong trận đấu đó có thể Argentina đã có chiếc cúp vàng lần thứ 3. WC-2010: sau một vòng loại chật vật, với một HLV có tính cách đồng bóng như Maradona, liệu Messi và các đồng đội có làm nên chuyện tại Nam Phi. Hy vọng rằng, tác giả của "Bàn tay của Chúa" ngày nào sẽ lại trở thành vị cứu tinh, đấng cứu rỗi cho bóng đá Argentina!
nguyễn xuân  (ntxuan2009@gmail.com) (04:48 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Ngọc Hoàng 1.Hàng tiền vệ của bạn nêu ra có vài cái tên có vẻ ko hợp lí lắm. Đơn cử như Di Maria hay Gutierez vốn dĩ là những tay chạy cánh cơ mà. Thế thì làm sao xếp vào sơ đồ với 3 tiền vệ như bạn đưa ra được. 2. Còn hàng công bạn đưa ra thì có vẻ ko hợp lí cho lắm khi ko có nhiều những tiền đạo phù hợp sơ đồ bạn nêu. đầu tiên, vị trí của những Tevez, Aguero sẽ bị đặt dấu hỏi lớn vì họ khó có thể thích nghi tốt nhất với sơ đồ này. trong khi những tay chạy cánh phục vụ cho sơ đồ 4-3-3 lại ko thấy đâu (trừ Messi và một phần nào đó là Higuain khi trc đây từng có thời gian ngắn đá tđ cánh). chẳng lẽ lại để những Tevez hay Aguero dãn biên hay sao? 3. Tuyến thủ môn và hậu vệ hoàn toàn nhất trí với bạn. Tất cả những cầu thủ trong danh sách bạn nêu đều rất danh tiếng song đó chỉ là trên lí thuyết thôi (hoặc khi đá cho các CLB chủ quản) còn khi phục vụ cho tuyển quốc gia, họ cũng thường thôi, chứ không phải hoàn hảo như bạn đề cao. Hơn nữa, một tập thể mà ai cũng là một "ngôi sao" thì cũng chưa hẳn là hay đâu. Ví như Messi với Tevez, Aguero chẳng hạn. Loại ai, bỏ ai? trong khi ko thể xếp họ vào 1 đội hình... 4-3-3 có vẻ là một giải pháp ko tồi nhưng có vẻ nên sắp xếp lại vấn đề nhân sự sao cho phù hợp hơn.
Phạm Quang Anh  (deutschland_2011@yahoo.com) (05:28 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Le Ngoc Hoàng phân tích khá chi tiết và chuẩn xác, chỉ tiếc đội hình chính ko có tên của Tevez và Di Maria, sắp xếp hàng công cho Arg lúc này là bài toán nan giải, có lẽ tùy vào duyên và phong độ của từng người lúc đó
Duy Tan  (buiduytan@gmail.com) (05:49 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

avg - 2/14/2012 11:47:49 AM
@congtam@gmail.com: Bạn có biết AVG đã phải "vất vả" thế nào mới có được hợp đồng 20 năm không. Không đời nào AVG chịu hủy hợp đồng. Bao nhiêu "công sức" bỏ ra giờ ai bù lỗ cho chúng tôi?
Nguyễn - 2/13/2012 8:11:55 PM
WC tuyển Scotland chơi hay nhất là WC 1986 , dù vẫn ko wa được vòng đầu,dưới sự dẫn dắt của HLV A.Ferguson
ars - 2/12/2012 10:57:18 PM
dân mình sống bao cấp quen nên nói đến thuế là sợ.thử hỏi từ hồi có ô tô nhiều thành phố cải tạo đường xá cách mấy vẫn tắc.cứ điều chỉnh bằng thuế để giảm bớt tắc đường.mình đi tăc xi cho lành.
gà trống - 2/14/2012 12:20:25 PM
nếu dc như vậy thì quá tốt,thêm Krul với Ventonghen nữa thì Tot sẽ có 1 đội hình đủ sức cạnh tranh với Mu và Man
Silent Guardian - 2/14/2012 1:19:41 PM
like câu cuối "nếu được lựa chọn, sẽ là lựa chọn của công chúng, nhưng tình yêu của dư luận bền vững đến đâu? Chỉ một thất bại, là ông sẽ nhận ra ngay"