(TT&VH) - Mùa Đông, khi thị trường chuyển nhượng của bóng đá châu Âu mở cửa, Louis van Gaal sẽ có cơ hội chỉnh sửa những khiếm khuyết về nhân sự trong đội hình của Bayern bằng các bản hợp đồng mới. Sau khi đã tiêu hết xấp xỉ 80 triệu euro trong mùa Hè vừa qua, đội bóng số một nước Đức vẫn chưa muốn dừng lại...
Bayern vừa trải qua một đợt mua sắm “điên cuồng” nhất trong lịch sử với khoản chi xấp xỉ 80 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Bayern đã lập nên hai kỷ lục mới là đội bóng chi tiêu nhiều nhất, xô đổ kỷ lục 75 triệu euro do chính họ tạo ra vào mùa Hè 2007, và bản hợp đồng đắt giá nhất - 30 triệu euro cho Mario Gomez, vượt qua mức 25 triệu euro cho Franck Ribery hai năm về trước. Cộng thêm huấn luyện viên Louis van Gaal, Bayern được đánh giá là một đối thủ mạnh không chỉ ở nước Đức mà còn trên cả bình diện châu Âu ở mùa giải này. Nhưng thực tế, sau những gì đã diễn ra ở chặng đường vừa qua, Bayern cho thấy họ không hùng mạnh như người ta tưởng.
Philipp Lahm cũng cần được trả về cánh trái sở trường để phát huy những đợt lên bóng hỗ trợ tấn công và Bayern muốn có thêm một người tương tự như thế bên cánh phải. Ngoài ra, có thể Bayern sẽ mua một tiền vệ phòng ngự nữa, bởi cả Marc van Bommel, Anatolyi Tymoschuk lẫn Andreas Ottl đều không đáp ứng được yêu cầu của Van Gaal. Chấp nhận vung tay thêm một lần nữa, Bayern vừa thể hiện quyết tâm trở lại đỉnh cao bằng mọi giá, vừa thừa nhận đã thất bại trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Các bản hợp đồng mới như hậu vệ cánh trái Edson Braafheid, tiền vệ cánh trái Daniel Pranjic, tiền vệ phòng ngự Tymoschuk hay tiền đạo Gomez đều chơi không thành công như mong đợi. Và trong khi đợi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa thì Van Gaal vẫn phải tiếp tục “xoay” với những con người hiện có.
Bayern vừa trải qua một đợt mua sắm “điên cuồng” nhất trong lịch sử với khoản chi xấp xỉ 80 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Bayern đã lập nên hai kỷ lục mới là đội bóng chi tiêu nhiều nhất, xô đổ kỷ lục 75 triệu euro do chính họ tạo ra vào mùa Hè 2007, và bản hợp đồng đắt giá nhất - 30 triệu euro cho Mario Gomez, vượt qua mức 25 triệu euro cho Franck Ribery hai năm về trước. Cộng thêm huấn luyện viên Louis van Gaal, Bayern được đánh giá là một đối thủ mạnh không chỉ ở nước Đức mà còn trên cả bình diện châu Âu ở mùa giải này. Nhưng thực tế, sau những gì đã diễn ra ở chặng đường vừa qua, Bayern cho thấy họ không hùng mạnh như người ta tưởng.

Van Gaal đang đau đầu vì những biến động nhân sự ở Bayern
Van Gaal có thể là một nhà cầm quân tài ba, lắm ý tưởng chiến thuật nhưng ông cũng phải vắt óc suy nghĩ để kịp thích ứng với những biến động nhân sự của Bayern. Nhiều trụ cột của đội bóng số một nước Đức đã dính chấn thương, khiến không một sơ đồ chiến thuật nào của Van Gaal có thể duy trì và phát huy hiệu quả trong thời gian dài. 4-3-3 là một ý tưởng tốt và bước đầu đã mang lại thành công cho Bayern nhưng bây giờ, nó đã tạm thời bị “xếp xó” khi mà hai chuyên gia chạy cánh “Robbery” vẫn chưa thể tái hợp trên sân cỏ. Cả Van Gaal lẫn Ban lãnh đạo Bayern đều tuyên bố họ sẽ “đi chợ” khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa trở lại. Mục tiêu là một thủ môn và một hậu vệ cánh phải. Họ cần một tấm “lá chắn thép” trong khung thành, vì hiện tại, Hans-Joerg Butt hay Michael Rensing đều không phải là sự lựa chọn tối ưu. Philipp Lahm cũng cần được trả về cánh trái sở trường để phát huy những đợt lên bóng hỗ trợ tấn công và Bayern muốn có thêm một người tương tự như thế bên cánh phải. Ngoài ra, có thể Bayern sẽ mua một tiền vệ phòng ngự nữa, bởi cả Marc van Bommel, Anatolyi Tymoschuk lẫn Andreas Ottl đều không đáp ứng được yêu cầu của Van Gaal. Chấp nhận vung tay thêm một lần nữa, Bayern vừa thể hiện quyết tâm trở lại đỉnh cao bằng mọi giá, vừa thừa nhận đã thất bại trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Các bản hợp đồng mới như hậu vệ cánh trái Edson Braafheid, tiền vệ cánh trái Daniel Pranjic, tiền vệ phòng ngự Tymoschuk hay tiền đạo Gomez đều chơi không thành công như mong đợi. Và trong khi đợi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa thì Van Gaal vẫn phải tiếp tục “xoay” với những con người hiện có.
|
18 triệu cho Neuer
Bayern đã chính thức đưa ra lời đề nghị trị giá 18 triệu euro cho Schalke để đổi lấy thủ thành Manuel Neuer. Hồi mùa Hè vừa qua, đội bóng số một nước Đức từng cân nhắc việc mua thủ môn 23 tuổi này, nhưng có vẻ huấn luyện viên Louis van Gaal lại hơi chủ quan khi đặt niềm tin vào Michael Rensing. Hệ quả là chỉ sau vài vòng đấu, ông buộc phải cất Rensing lên băng ghế dự bị, dùng lão tướng Hans- Joerg Butt. Bây giờ, Bayern sẽ phải cạnh tranh với M.U trong việc lôi kéo Neuer. |
Đông Hà