(TT&VH) - Không thể sánh với Real và Barca, nhưng cuộc chiến Bilbao - Atletico cũng luôn tạo dư luận rất lớn trên lãnh thổ Tây Ban Nha. Giữa hai đội bóng giàu truyền thống và nhiều duyên nợ này, cuộc đối đầu giữa họ xứng đáng là “El Clasico” của TBN.
* Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Người TBN gọi cuộc chiến Bilbao - Atletico là “El Clasico”. Đó không đơn thuần là một trận đấu trên sân cỏ, giữa 22 cầu thủ với nhau. Những lần đụng độ giữa Bilbao và Atletico còn ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác nữa. Đó vừa là đối thủ, vừa như những người anh em luôn so kè nhau từng điều nhỏ nhặt nhất, để rồi được mang danh “El Clasico” (hiểu nôm na là trận đấu của những giá trị cũ).

Bilbao và Atletico có nhiều duyên nợ - Ảnh Getty
Ở khắp đất nước TBN, khi so về bề dày thành tích cũng như tính truyền thống, Bilbao và Atletico có thể thua sút hai gã khổng lồ Real và Barca. Nhưng những đội bóng này hơn đứt các đối thủ khác.
Thực vậy, chưa tính đến những thành tích đạt được, hai đội bóng này đã có tổng cộng 150 lần chạm trán nhau tại La Liga. Cuộc chiến đầu tiên diễn ra khi La Liga chính thức ra đời năm 1928. Trong cuộc đụng độ ấy, hai đội hòa nhau 3-3 trên sân San Mames. Ngoài ra, Bilbao và Atletico còn gặp nhau 3 lần trong trận chung kết Cúp Nhà Vua. Bilbao thắng 4-1 năm 1921 và 2-1 năm 1956, trước khi Atletico đổi vận với trận thắng 2-1 ở Bernabeu mùa 1984-85.
Lịch sử đã nói rằng, hai đội bóng với chung một màu áo sọc đỏ - trắng truyền thống này đã đóng góp rất nhiều tên tuổi lớn cho ĐTQG TBN, cũng như nền bóng đá thế giới.
Có một sự thật, dù có hơn 150 lần gặp nhau, nhưng Bilbao và Atletico chưa bao giờ có dịp đối mặt trên sân chơi quốc tế. Đã có những mùa giải mà cả hai tưởng chừng sẽ gặp nhau, nhưng rồi đều gặp phải các ngã rẽ bất ngờ. Sau ba phần tư thế kỷ, kể từ những trận đấu thuộc Cúp châu Âu đầu tiên, họ mới được dịp chạm trán nhau.
Tuy nhiên, việc người ta gọi Bilbao - Atletico là “El Clasico” không phải vì tính truyền thống, cũng không phải cách gọi khác của trận “derby Los Rojiblancos” (derby đỏ - trắng; thực tế là người ta quen gọi Bilbao với biệt danh “Los Leones” hơn). Điều làm nên “El Clasico” là điểm xuất phát của hai đội.
Họ có điểm gì chung? Bilbao thành lập vào giai đoạn cưối thế kỷ XIX (1898), và 5 năm sau đó đến lượt Atletico chính thức ra đời. Một kẻ ở xứ Basque, một kẻ ở Madrid, hai vùng chưa bao giờ cho thấy có sự hòa thuận. Nhưng họ thực sự có điểm chung. Việc Atletico ra đời xuất phát từ những chàng sinh viên nghèo gốc xứ Basque theo học ở Madrid. Họ muốn lập một Atletico như “chi nhánh” của Bilbao ngay tại thủ đô. Việc lấy màu áo sọc đơn giản vì những người sáng lập thiếu tiền, và buộc phải ghép nhiều miếng vải lại với nhau để tạo nên trang phục riêng.
Sau những biến động, Atletico thuộc về người Madrid. Từ những người anh em, Bilbao và Atletico cạnh tranh nhau và trở thành đối thủ nhiều duyên nợ. Do vậy, gọi cuộc chiến Bilbao - Atletico là “El Clasico”, hay trận derby xứ Basque cũng không sai.
N.H