Bóng đá Tây Ban Nha

Tranh cãi ở Mestalla: Unai Emery có phải là HLV xuất sắc nhất?

18/11/2011 11:25 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Năm nay đã là năm thứ 4 Unai Emery làm việc cùng Valencia. Năm đầu tiên, đội bóng của ông đứng thứ 6. Hai năm sau đó, Valencia đều kết thúc với vị trí thứ 3, nghĩa là nếu không đem so sánh với Barcelona và Real Madrid, đội bóng của Emery được coi là nhà vô địch của phần còn lại. Xét về mặt bằng chung, rõ ràng nhà cầm quân này đang là người xuất sắc nhất. Chỉ có điều, không phải ai cũng nghĩ như thế.


HLV Emery - Ảnh  Getty

“Tôi không đánh giá cao khả năng của Unai vì hai lý do. Thứ nhất, sự đòi hỏi từ đội bóng rất cao trong khi ông ấy lại không thể đáp ứng được đòi hỏi đó. Thứ hai, Valencia thường không có được kết quả tốt khi đối đầu với những đội bóng lớn”, Fernando Gomez, người từng là cầu thủ và giám đốc thể thao của Valencia khơi mào cho cuộc tranh cãi.

Những nhận định của Fernando không phải không có cơ sở. Mỗi mùa giải, Valencia luôn đặt ra những tham vọng nhất định là các danh hiệu nhưng cho đến thời điểm này, họ vẫn không thể mang về phòng truyền thống thêm một chiếc cúp nào. Không thể trách Real Madrid hay Barcelona quá mạnh được, bởi nếu trông sang Sevilla hay Atletico, những đội bóng cũng chỉ ngang tầm, những danh hiệu vẫn về đấy thôi.

Ngay sau những tuyên bố của Fernando, một huyền thoại khác của Velencia là Mario Kempes đã phản pháo. “Những gì Valencia đang có diễn ra đúng như mong đợi. Việc Liga đang bị thống trị bởi hai đội bóng quá mạnh (Barcelona và Real Madrid –TT&VH) thì những gì mà Valencia có là một điều tuyệt vời. Không ai có thể phủ nhận một thực tế là giải đấu này đang là chuyện riêng của hai đội bóng hàng đầu ấy.”

Cũng theo Kempes thì những chỉ trích mà HLV Unai Emery luôn phải đối mặt là không đúng. “Tại sao Unai luôn bị chỉ trích? Những kết quả đã cho thấy ông ấy xứng đáng được ủng hộ. Những người chỉ trích đã quên rằng năm nào Valencia cũng bán những cầu thủ tốt nhất nhưng vẫn là một CLB có tính ổn định. Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy tương lai từ những cầu thủ như Jordi Alba hay Soldado, những cầu thủ đã trưởng thành rất nhanh. Nói một cách khác, Unai như có phép màu với những cầu thủ mà ông ấy đang có”.

Trước quan điểm này, Fernando lại đưa ra một luận cứ khác để bảo vệ cho quan điểm của ông. “Khi chúng ta còn có Silva, Villa hay Mata, đội bóng đã kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6… Các CĐV nhớ một Valencia chơi chắc chắn trong quá khứ khi thường ít khi phải nhận những bàn thua. Hiện tại, mọi thứ đã thay đổi, Valencia chơi tốt hơn nhưng lại nhận nhiều bàn thua hơn”.

Không thể ngồi yên trước sự tranh cãi này, chủ tịch Valencia Manuel Llorente đã đưa ra những quan điểm của riêng ông. “Tôi nghĩ rằng những gì diễn ra đang đi theo hướng tích cực. Tôi vẫn có một mối quan hệ tốt với HLV và trên phương diện cá nhân, tôi luôn đánh giá cao sự chuyên nghiệp của ông ấy. Có thể Emery sẽ làm được tốt hơn cho đội bóng. Điều quan trọng là tôi hiểu được ông ấy và ông ấy cũng hiểu được tôi muốn gì”.

Như vậy, có thể kết luận rằng dù Unai Emery không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phía Fernando hay những người đã thẳng thừng đưa ra lời chỉ trích thì hiện tại ông vẫn có được sự ủng hộ từ Kempes hay Llorente. Quan trọng hơn, cho đến thời điểm này, nhà cầm quân 40 tuổi vẫn đang làm rất tốt công việc của mình. Như thế là đã quá đủ rồi.

Xuân Giáp

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm