Bóng đá Tây Ban Nha

Marcelo là người đầu tiên "phát hiện" ra tài năng của Sahin

09/11/2011 16:28 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Chẳng phải Zinedine Zidane, Jose Mourinho hay Miguel Pardeza, hậu vệ trái Marcelo mới là người đầu tiên của Real Madrid phát hiện ra tài năng của tiền vệ Nuri Sahin, cầu thủ mới gia nhập sân Santiago Bernabeu trong mùa Hè vừa qua từ Borussia Dortmund.


Sahin (trái) từng đối đầu với Marcelo cách đây 6 năm tại VCK U17 thế giới - Ảnh Marca

Ở Madrid, chắc chắn Marcelo là người biết rõ hơn ai hết những phẩm chất đặc biệt của Sahin bởi hậu vệ trái người Brazil từng đối đầu với tiền vệ người người Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 6 năm. Chẳng là ở VCK World Cup dành cho lứa tuổi 17 diễn ra năm 2005 tại Peru, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ đã trạm chán nhau trong trận bán kết thứ hai hôm 29/9. Trong đội hình của Brazil khi đó có sự hiện diện của hai cầu thủ mà đến nay đã trở thành hai ngôi sao lớn là Marcelo (Real Madrid) và Anderson (M.U), còn bên phía Thổ Nhĩ Kỳ là Sahin với chiếc áo số 10 sau lưng.

Đó là một trận đấu vô cùng kịch tính khi Brazil dẫn trước Thổ Nhĩ Kỳ tới 3-0 chỉ sau 32 phút thi đấu đầu tiên nhờ các pha lập công của Celsinho (phút thứ 1), Anderson (26), và Marcelo (32). Khó khăn càng thêm chồng chất với Thổ Nhĩ Kỳ khi họ chỉ còn chơi với 10 người sau khi Erkan Ferin bị truất quyền thi đấu ở phút 45+1.

Tuy vậy, trong thời gian còn lại của trận đấu, với niềm cảm hứng mang tên Sahin, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi ghi liền 3 bàn ở các phút 45+2, 70 và 76 để gỡ hòa 3-3. Trong đó, bàn thắng thứ ba của Sahin thực sự là một tuyệt phẩm khi tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ xỏ háng một hậu vệ của Brazil bên cánh trái trước khi thực hiện pha bấm bóng cực kỳ kỹ thuật từ cự ly phải tới gần 30m vào góc xa khiến thủ thành Felipe chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

Dù sau đó Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phải chấp nhận thất bại với tỷ số 3-4 bởi bàn thắng ở phút 90 mà Igor cho Brazil, nhưng khoảnh khắc thăng hoa của Sahin vẫn là điểm nhấn đáng chú ý trong trận bán kết này. Từ trận đấu này, Sahin đã chứng tỏ rằng anh sẽ là một trong những ngôi sao sáng trong tương lai. Và thật tình cờ là 6 năm sau trận bán kết đáng nhớ nói trên, Marcelo và Sahin đã là đồng đội của nhau ở Real Madrid. Marcelo đến sân Bernabeu năm 2007 trong khi Sahin phải 4 năm sau đó mới trở thành người của Madrid.

Trở lại giải đấu trên đất Peru cách đây 6 năm, sau khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ trong trận bán kết, Brazil đã bất ngờ thất bại với tỷ số 0-3 trước Mexico trong trận chung kết. Ở trận tranh giải ba, Thổ Nhĩ Kỳ của Sahin cũng chịu chung số phận khi thua Hà Lan 1-2 và tiền vệ đang khoác áo Real Madrid chính là người ghi bàn duy nhất cho đội nhà. Với 4 bàn thắng ghi được cho Thổ Nhĩ Kỳ tại Peru, Sahin chỉ kém Vua phá lưới giải đấu này Carlos Vela vỏn vẹn 1 bàn đồng thời đoạt danh hiệu Quả bóng Đồng, sau Anderson (Quả bóng Vàng) và Giovanni dos Santos (Quả bóng Bạc).

Bàn thắng ngoạn mục của Sahin vào lưới ĐT Brazil năm 2005 (Theo Youtube):

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm