Bóng đá Tây Ban Nha

"Bầy dơi" đang mất phương hướng

17/10/2011 12:08 GMT+7 Google News

(TT&VH) -6 trận gần nhất, Valencia chỉ thắng được đúng 1 trận. 4 trận gần đây, có tới 3 trận họ kết thúc trận đấu với chỉ 10 người. Điều gì đang xảy ra ở Mestalla? Những chiếc thẻ đỏ khiến Valencia mất điểm? Hay ngược lại, việc mất điểm là nguyên nhân dẫn tới những chiếc thẻ đỏ?

HLV Valencia Unai Emery - Ảnh Getty

Thực ra, những chiếc thẻ đỏ không liên quan nhiều lắm tới việc Valencia gây thất vọng về mặt kết quả. Ở trận đấu với Barca, hậu vệ trái Jordi Alba nhận thẻ đỏ vào phút 90, khi tỉ số đang là 2-2, và lúc kết thúc trận đấu tỉ số vẫn là 2-2. Trận gặp Sevilla, tiền đạo Aduriz bị đuổi ở phút 71, khi Valencia đang bị đối phương dẫn 0-1, và kết quả cuối cùng vẫn là 0-1. Trận gặp Mallorca vừa rồi, Rami phải đi tắm sớm ở phút 90, khi tỉ số đang là 0-1, nhưng lúc ấy trung vệ người Pháp có ở lại sân hay không thì cũng chẳng ngăn được Hemed gỡ hòa cho Mallorca từ chấm 11m. Tóm lại, Valencia không đánh mất 7/12 điểm tối đa trong 4 trận gần nhất ở Liga vì phải chơi thiếu người.

"Hậu quả" không lớn, nhưng cái cách mà các cầu thủ Valencia rời sân sớm thực sự đáng để Emery rung chuông báo động. Alba bị đuổi vì lỗi phản ứng với trợ lý trọng. Aduriz vì lỗi trả đũa một pha phạm lỗi của đối phương. Còn Rami, nghiêm trọng hơn, bị đuổi vì lỗi phản ứng và sau đó là mạt sát trọng tài. Trong trận đấu với Mallorca, trung vệ người Pháp cho rằng tình huống Mehmet Topal không để bóng chạm tay trong vòng cấm không đáng để trọng tài thổi penalty và đã phản đối kịch liệt. Sau khi phải nhận thẻ vàng, Rami còn chửi trọng tài là "tên khốn", và anh này ngay lập tức phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp. Vì hành vi này, cầu thủ Valencia duy nhất chơi đủ 90 phút trong các trận từ đầu mùa có nguy cơ bị treo giò ít nhất 2 trận.

Việc các cầu thủ Valencia liên tục phải nhận thẻ vì các lỗi ngoài chuyên môn cho thấy họ thực sự đang gặp vấn đề về tâm lý. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc lối chơi của Valencia đang bị đối phương bắt bài và họ thường rơi vào cảnh bế tắc, dẫn tới ức chế. Cũng có thể vì Emery liên tục xoay vòng đội hình, khiến các cầu thủ luôn ở trong tình trạng căng thẳng vì sợ mất vị trí, và mỗi khi có mặt trên sân luôn muốn làm mọi cách để chứng tỏ mình hết lòng với công việc. Dù thế nào, Emery cũng sẽ có rất nhiều phải làm, có rất nhiều câu hỏi phải trả lời. Phải làm gì để cải thiện lối chơi cho đội bóng? Có nên xoay vòng nữa hay không? Liệu các cầu thủ có cần những liệu pháp tâm lý đặc biệt?

VC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm