Bóng đá Tây Ban Nha

Tiếng nói CĐV: Điều gì có thể khiến Barca suy yếu?

05/10/2011 14:04 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Chấn thương, “virus FIFA”, chứng phụ thuộc vào Messi, lối chơi “dũng cảm” của các đối thủ. Đó là những yếu tố hiếm hoi có thể khiến Barca suy yếu. Tuy nhiên, mấy khi Barca cùng rơi vào tất cả các trường hợp trên trong một trận đấu, và đó là lý do tại sao họ vẫn là đội bóng để tất cả đánh bại vào thời điểm này. Nhưng dù sao, Barca có điểm yếu còn hơn là không bởi nếu không, các nhà tổ chức cứ việc trao sẵn danh hiệu cho đội chủ sân Camp Nou mà chẳng cần thi đấu làm gì. Tờ Marca đã phân tích 4 lý do có thể ngăn cản bước tiến của “siêu Barca”.  

* Phụ thuộc vào Messi

Trong 8 trận đấu chính thức mà Barca đã chơi mùa này (chỉ tính ở Liga và Champions League), họ đã thắng 5 và hòa 3. Điều trùng hợp là trong 3 lần Barca mất điểm trước Valencia, Sociedad (Liga) và AC Milan (Champions League) đều với tỷ số 2-2, Messi đều không ghi bàn. Hay nói cách khác, trận nào tiền đạo người Argentina không “nổ súng”, Barca không thể giành chiến thắng ngoại trừ trận gặp Gijon mới đây ở Liga. Trong trận đấu này, Adriano là tác giả bàn thắng duy nhất giúp Barca giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu.

Trong tổng số 30 bàn mà Barca ghi được ở Liga và Champions League mùa này Messi đã đóng góp tới 10 pha lập công sau 8 trận, tức là chiếm 1/3 số bàn thắng mà đội chủ sân Camp Nou ghi được. Vậy chừng đó đã đủ để khẳng định rằng Barca đang phụ thuộc vào Messi?

* Nỗi ám ảnh “virus FIFA”

Mỗi khi các ĐTQG triệu tập đội hình cho các trận đấu quốc tế, HLV Guardiola lại đau đầu không chỉ bởi ông luôn mất hơn nửa đội hình vào tay các đội tuyển mà còn bởi hệ quả của nó. Dường như đã trở thành một quy luật, sau mỗi lần các ĐTQG thi đấu, Barca đều có những kết quả bất lợi hoặc nếu không thì cũng phải rất chật vật mới giành được chiến thắng.

Trong 3 mùa giải gần nhất mà Barca đăng quang ở Liga, họ đã đoạt tới 80% số điểm tối đa có thể giành được. Tuy vậy, con số này giảm xuống chỉ còn 58% sau mỗi đợt tập trung của các ĐTQG. Mùa trước, trong tổng số 15 điểm tối đã có thể giành được khi rơi vào hoàn cảnh này, Barca chỉ thu về 10 điểm sau khi thất bại trước Hercules ở vòng 2 và sau đó là trận hòa trên sân của Gijon. Trong đợt tập trung lần này của các ĐTQG, Barca đã phải nhường tới 14 cầu thủ và kết quả của trận gặp Racing Santander vào ngày 16/10 sắp tới sẽ trả lời cho câu hỏi đội bóng của Pep còn bị ám ảnh bởi “virus FIFA” nữa hay không?

* Số ca chấn thương tăng đột biến

Đội ngũ y tế của Barca phải làm việc vất vả hơn so với mọi năm. Chỉ sau hơn 1 tháng mùa giải 2011-2012 khởi tranh, lần lượt Adriano (cơ bắp), Fabregas (cơ bắp), Iniesta (cơ bắp), Alexis Sanchez (cơ bắp), Afellay (đầu gối), Abidal (bắp đùi) và trước đó là Puyol (đầu gối), Pique (cơ bắp), và Maxwell (bắp đùi) phải nhập viện. Đó là lý do tại sao Guardiola đã phải làm quen dần với việc chắp vá đội hình, đặc biệt là ở hàng thủ. Chẳng hạn, Mascherano và Sergio Busquets, hai tiền vệ phòng ngự nhưng phải thường xuyên xuống đá trung vệ do Pique rồi Puyol thay nhau dính chấn thương.


Chấn thương đang là nỗi ám ảnh của Barca - Ảnh Marca

Theo bạn, điều gì có thể khiến Barca suy yếu nhất?

Sau chấn thương của Cesc, Pep vẫn chưa cho rằng mức độ chấn thương ở Barca đã đạt đến ngưỡng báo động khi nói rằng “chúng ta vẫn ở tình trạng như mọi năm, xét về các con số thống kê”. Nhưng phát biểu trước chuyến làm khách tới sân của Gijon mới đây, Pep đã bắt đầu tỏ ra lo lắng. “Chúng ta phải cố gắng ngăn chặn các chấn thương và giảm thiểu tối đa nguy cơ này”.

* Thứ bóng đá “dũng cảm” của các đối thủ

Shakhtar Donetsk và Inter Milan là những đội bóng từng khiến Barca thất bại hoặc gặp vô vàn khó khăn bằng lối chơi phòng ngự. Inter của Mourinho đã từng chặn đứng Barca tại bán kết Champions League 2009-2010 bằng lối đá phòng ngự tổng lực trên sân Camp Nou trong trận lượt về, thậm chí chỉ với 10 người sau khi Thiago Motta phải “đi tắm sớm”. Trước Inter, Shakhtar cũng từng khiến Barca phải toát mồ hôi hột trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu năm 2009 bằng cách phòng ngự đổ bê tông. Và phải nhờ tới bàn thắng của Pedro trong hiệp phụ, Barca mới phá vỡ được cái boong-ke mà đội bóng Ukraina lập ra.

Ngoài Inter và Shakhtar, Villarreal, Valencia, Betis, Real Madrid và Copenhagen cũng từng phần nào khắc chế được Barca dựa trên những điểm mạnh của riêng họ. Như của Villarreal và Valencia là khả năng kiểm soát bóng tốt không kém Barca, còn của Real Madrid là lối chơi phòng ngự phản công nhanh như điện. Và thất bại trước Real Madrid trong trận chung kết Cúp Nhà vua mùa trước đã chứng tỏ rằng Barca không phải là đội bóng bất khả chiến bại.

Vũ Mạnh

* Trên đây là 4 yếu tố có thể khiến cho Barca gặp khó khăn. Chỉ gặp khó khăn thôi, bởi trong một ngày đẹp trời, chúng ta đều biết là họ có thể vượt qua tất cả. Từ ngày Guardiola dẫn dắt đội bóng này đoạt cú ăn ba vào năm 2009, đã có biết bao bộ não vĩ đại của thế giới bóng đá quyết ngồi lại để tìm ra một phương thức có thể chặn đứng họ, nhưng dường như đó vẫn là một nhiệm vụ bất khả. Tất nhiên, không có gì là không thể. Đánh bại Barca cũng thế. Có thể vì chúng ta chưa tìm đúng cách thôi. Từ quan điểm của bạn, liệu bạn có cho rằng các HLV đã bỏ sót điều gì đó trong những trận đấu với Barca? Đội bóng này thực sự không có điểm yếu? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn!

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm