(TT&VH)- Ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp Liga (LFP) vừa thông qua những điều luật mới liên quan tới việc kiểm soát chi tiêu ở các đội bóng thuộc hai hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha là Liga BBVA và Liga Adelante, hay còn gọi là Segunda.
Nhận được sự ủng hộ từ các đội bóng, những điều luật này đã được thông qua trong phiên Đại hội thường niên của LFP vừa diễn ra ở Madrid, và sẽ chính thức có hiệu lực từ mùa giải 2012-2013. Đây cũng là năm đầu tiên điều luật Công bằng tài chính của UEFA, hình mẫu để LFP noi theo, bắt đầu được triển khai. Trong vòng 3 năm kể từ đó, một ủy ban gồm các chuyên gia độc lập sẽ xem xét, kiểm soát tình hình chi tiêu của các đội bóng và từ đó đưa ra những biện pháp trừng phạt thích đáng cho các đối tượng vi phạm. Những biện pháp này có thể là phạt tiền, trừ điểm, đánh tụt hạng và thậm chí là loại hẳn những đội vi phạm ra khỏi hệ thống các giải đấu của LFP.
Liga BBVA và Liga Adelante sẽ bị kiểm soát tài chính chặt chẽ- Ảnh Getty
"Bóng đá không thể tự tách rời khỏi nền kinh tế chung", Chủ tịch LFP Jose Luis Astiazaran phát biểu. "Tình hình hiện tại cho thấy chúng ta cần phải gấp rút hành động. Các đội bóng cần phải chi tiêu một cách có trách nhiệm hơn". Hiện tại, phần lớn các đội bóng ở Liga đều làm ăn thua lỗ và ngập trong nợ nần. Một điều tra của Jose Maria Gay, giáo sư kinh tế của đại học Barcelona, chỉ ra rằng trong năm tài chính từ 6/2009 tới 6/2010, các đội bóng Liga lỗ tới 100 triệu euro, và tổng số nợ mà họ phải gánh chịu tính tới thời điểm đó đã lên tới 3,5 tỉ. Ở hạng Nhì, tổng thu nhập của 22 đội bóng chỉ là 170 triệu euro, và hơn một nửa trong số đó đang được bảo hộ phá sản.
Nguyên nhân xuất phát từ việc các đội bóng đã chi tiêu một cách quá vô tội vạ. Để đạt được những mục đích về thể thao, họ sẵn sàng đổ nhiều tiền cho chuyển nhượng và quỹ lương, dù thu nhập là rất hạn chế do phần lớn nguồn thu từ truyền hình đã bị hai ông lớn Real Madrid và Barca "xâu xé" hết. Vì chi lớn hơn thu, các CLB càng ngày càng ngập sâu hơn vào nợ nần. Hiện tại, có tới 6 đội bóng Liga, gồm Racing, Mallorca, Zaragoza và 3 tân binh Betis, Granada, Rayo Vallecano, đang phải ở trong tình trạng quản lý tự nguyện bởi không có khả năng trả nợ. "Mục đích của việc triển khai những điều luật này là kiểm soát sự cân bằng giữa thu và chi", vẫn lời Astiazaran.
Cũng liên quan tới vấn đề tài chính, đại diện Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha AFE vừa tái khẳng định họ sẽ phát động một cuộc đình công để Liga 2011-2012 không thể diễn ra bình thường nếu vấn đề nợ lương cầu thủ không được giải quyết. Theo AFE, hiện có tới hơn 100 cầu thủ không được CLB trả lương đúng hạn, với tổng số tiền lên tới gần 40 triệu euro…
D.Q.S