Bóng đá Tây Ban Nha

“Tấm gương” Mascherano

17/06/2011 11:05 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Một trường hợp điển hình của khát khao được chơi cho Barca, đó là tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới, đội trưởng ĐT Argentina, Javier Mascherano.

Tiền vệ Mascherano - Ảnh Getty

Theo tiết lộ của GĐKT Barca Zubizarreta thì Mas đã chấp nhận giảm lương của mình để có thể cập bến Camp Nou đầu mùa giải 10-11. Liverpool nhận được 24 triệu euro từ vụ chuyển nhượng này, trong đó, Barca chỉ trả 20 triệu euro, 4 triệu còn lại chính Mascherano trả từ việc chấp nhận giảm lương của mình. So với những gương mặt Barca đang muốn đem về đội mùa hè này, Mascherano chẳng hề kém cạnh về tên tuổi. Vậy phải chăng Barca cũng muốn chờ ai đó trong những Cesc, Rossi hay Alexis thực hiện việc tương tự như cựu tiền vệ của Liverpool?

Mascherano là phi vụ lớn nhất dười thời Rosell, người khi lên cầm quyền ngoài việc hạn chế những bản hợp đồng quá tốn kém đã chủ trương cắt giảm quỹ lương, và ông đã thực hiện được khi việc chi trả lương cho các cầu thủ giảm đi 5% so với trước. Còn nhớ lúc Barca thương lượng với Liverpool, họ cũng không dùng chiêu xúi giục Mas nổi loạn, tự bản thân anh muốn đến Barca và làm mọi cách để được thành đồng đội của Messi. Thành quả sau đó ai cũng biết, nửa sau của mùa bóng, Mas hòa nhập thực sự với tiqui-taca và chơi cực hay giúp đội bóng giành chức vô địch Champions League và Liga. Barca có thêm tiền, Mas tất nhiên cũng có thưởng từ việc Barca đoạt được những chiếc Cúp giá trị.

Có thể thấy lúc này, Barca vẫn đang đi theo chiến lược phát triển CLB mang đậm chất Catalan. Họ có đủ điều kiện để làm chuyện đó và thành công bây giờ sẽ là tiền đề để khi Barca hướng đến một mục tiêu nào đó trên thị trường, họ hoàn toàn tự tin khi nêu lên mức giá, chưa kể Barca đã nắm được “trái tim” của cầu thủ đó. Có 2 khía cạnh nhìn nhận mà cả vô tình hay hữu ý, Barca đang đóng góp tích cực cho thế giới bóng đá: Thứ nhất, cái cách mà họ hướng đến việc xây dựng đội ngũ dựa trên nội lực, đào tạo từ tuyến trẻ, sử dụng dạng “cây nhà lá vườn” từ lò La Masia đáng là tấm gương cho tất cả noi theo. Ngoài mục đích trau dồi lực lượng kế vị, những gương mặt trẻ từ La Masia còn là sản phẩm thương mại mang lại nguồn thu cho CLB nữa.

Thứ hai, Barca đang góp phần làm giảm tình trạng hét giá cầu thủ lên quá cao. Nghĩa là vô hình chung, với cách đàm phán thủng thẳng và đưa ra mức chi trả thấp hơn hẳn so với những gì CLB khác kì vọng, mà nếu thành công với cách thức đó, thì biết đâu sẽ xảy ra hiệu ứng dây chuyền. Giả sử Rossi chỉ có giá khoảng 20 triệu euro thì dường như 45 triệu cho Aguero là quá nhiều, tương tự, 40 triệu cho Fabregas có cao quá không?

Vụ Mascherano là một ví dụ cho thấy khi một ngôi sao muốn đổi môi trường, tiền bạc đôi khi không phải là yếu tố đầu tiên. Dựa vào đó, Barca tin rằng họ có thể không tốn quá nhiều cho một ai đấy trong các cuộc mua bán sắp tới. Hãy cùng chờ xem!

H.A

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm